Sài Gòn có những kiểu bao bì take-away chưa cần ăn đã thấy thích mắt

Bánh Bao, Theo Trí Thức Trẻ 17:50 07/10/2018

Chưa kể đến hương vị món, chỉ cần thấy sự chỉn chu trong bao bì cũng đủ làm thực khách hài lòng.

Với lượng thời gian ít ỏi, công việc bận rộn nên xu hướng ăn uống tiện lợi luôn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của người Sài Gòn. Đặc biệt là các dịch vụ take-away ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, không phải là một gói xôi, hộp cơm qua loa nữa mà người ta lại chú trọng về hình thức hơn. Hãy xem Sài Gòn có những kiểu bao bì take-away nào được lòng giới trẻ nhé!

Pasta hộp giấy

Thông thường pasta luôn phải được thưởng thức tại chỗ với những đĩa thức ăn gọn gàng, sang trọng. Nhưng với xu hướng take-away tiện lợi như hiện nay thì những hộp mì Ý tiện lợi cũng đã xuất hiện. Đặc biệt được đánh giá cao nhất về thiết kế bao bì cho món này hiện nay chính là những hộp giấy đáng yêu này đây.

Sự khéo léo nằm trong phần thiết kế với những icon xinh xắn trang trí xung quanh. Chất liệu hộp được làm bằng giấy dày, không thấm nước nên bạn có thể yên tâm khi sử dụng món có sôt hay nóng. Trông hộp mì Ý cứ như một gói quà nhỏ nhắn, đáng yêu. Bởi thế mà bạn nào muốn "chiều gấu" thì cứ thử order hẳn một phần mì takeaway này xem, đảm bảo các nàng sẽ thích mê đấy.

Sài Gòn có những kiểu bao bì take-away chưa cần ăn đã thấy thích mắt - Ảnh 2.

Ly nhựa

Xôi xoài thường ăn theo kiểu trong hộp nhưng có bao giờ bạn thử thưởng thức một ly xôi xoài take-away đáng yêu như thế này chưa? Tuy nhìn đơn giản nhưng kiểu bao bì ly nhựa này đáp ứng đầy đủ các tiêu chí gọn - tiện - xinh. Nếu hộp chữ nhật có phần to và khó ăn trong lúc di chuyển thì cầm trên tay ly xôi xoài này, bạn dễ dàng vừa ăn vừa đi khắp nơi.

Với độ sâu của ly, khi nước dừa được rưới vào thì sẽ thấm hơn chứ không tràn rộng như kiểu hộp khác. Đặc biệt, chỉ cần trang trí một chút, vẽ thêm những dòng chữ nhỏ nhắn như thế cũng đủ làm chiếc ly đơn điệu thêm đáng yêu. Kiểu bao bì cốc nhỏ này thường dùng cho các món có nước sốt như xôi xoài, bánh đúc ngọt...

Sài Gòn có những kiểu bao bì take-away chưa cần ăn đã thấy thích mắt - Ảnh 4.

Bánh chuối

Tiệm bánh chuối online vừa mới ra mắt này không chỉ thu hút về món ăn mà cách đầu tư cho bao bì cũng được thực khách đánh giá cao. Hộp nhựa được thiết kế theo hình dáng của quả chuối với nhiều màu sắc bắt mắt. Bên trên có nắp đậy chắc, kín gió nên giúp giữ được chất lượng của món.

@trangpinkyy, @min2912

Nhờ bảo quản bằng hộp nhựa cứng cáp như thế bánh sẽ giữ được hình dáng và không dễ bị mềm, vỡ. Với vẻ ngoài đáng yêu như thế, bạn có thể mua bánh để làm quà tặng cho bạn bè, người thân cũng lý tưởng lắm đấy.

Sài Gòn có những kiểu bao bì take-away chưa cần ăn đã thấy thích mắt - Ảnh 6.

@butteryngonnnn

Ly hai ngăn

Tuy "sinh sau đẻ muộn" hơn Hà Nội nhưng những phần combo đồ ăn nước uống 2 trong 1 cũng được đón nhận ở Sài Gòn vào hè này. Phải công nhận rằng thiết kế này đã mang đến một định nghĩa mới mẻ cho kiểu take-away truyền thống. Chiếc ly bên dưới được thiết kế rộng nắp, phía trên cách điệu bằng khay để thức ăn.

Nếu như phải order phần ăn, phần nước riêng và phải cầm lỉnh khỉnh nhiều thứ thì giờ bạn có thể rảnh tay khi cả hai được tích hợp trong một. Cứ thỏa thích nhâm nhi đồ ăn được bày biện đẹp mắt bên trên rồi tráng miệng bằng thức uống đi kèm. Từ khi xuất hiện, kiểu ly hai ngăn này được nhiều bạn trẻ yêu thích vì độ độc đáo và tiện lợi của chúng.

Bạn có thể khám phá kiểu bao bì này ở Iron Steak, Ăn vặt Béo Béo...

Sài Gòn có những kiểu bao bì take-away chưa cần ăn đã thấy thích mắt - Ảnh 8.