Ronaldo và Messi có thể mất bao nhiêu tiền vì đại dịch Covid-19?

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 13:45 27/03/2020

Hai siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, không tránh khỏi thiệt hại về mặt kinh tế do tác động của đại dịch toàn cầu.

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 buộc tất cả giải đấu thể thao hàng đầu thế giới phải tạm dừng hoạt  động. Mức thu giảm mạnh trong khi phải cõng trên lưng chi phí vận hành khổng lồ, hàng loạt đội bóng lớn tại châu Âu đang tính đến biện pháp cắt giảm lương thưởng của các ngôi sao sân cỏ.

Barcelona – đội bóng giá trị thứ hai thế giới - là một trong những đại diện tiên phong. Đội chủ sân Camp Nou mới đây đề xuất giảm 70% quỹ lương của toàn bộ thành viên. Sport Intelligence tiết lộ, hiện tại mức lương trung bình năm của các cầu thủ đội 1 Barca vào khoảng 12 triệu USD (khoảng 282 tỷ VND) và trước dịch bệnh, doanh thu của Blaugrana thậm chí đang âm tới 37 triệu USD.

Theo Forbes, nếu đề xuất được thông qua, Lionel Messi chắc chắn là ngôi sao chịu ảnh hưởng nhất. Tiền đạo người Argentina có thể thất thu khoảng 50 triệu USD (1.174 tỷ VND). Dẫu vậy, tổng thu nhập của Leo trong mùa 2019/2020 dự kiến vẫn đạt mức 78 triệu USD (1.832 tỷ VND) nhờ các hợp đồng quảng cáo triệu đô, chỉ xếp sau hai siêu sao khác, Cristiano Ronaldo và Neymar.

Ronaldo và Messi có thể mất bao nhiêu tiền vì đại dịch Covid-19? - Ảnh 1.

Ronaldo và Messi đều hứa hẹn phải chịu thiệt hại kinh tế do dịch Covid-19.

Juventus của Ronaldo cũng đang đối diện với áp lực phải giảm mức lương cầu thủ ít nhất 30%. Điều này cũng đồng nghĩa CR7 sẽ mất khoảng 20 triệu USD (470 tỷ VND) tiền lương thưởng. Tuy nhiên, khoản thâm hụt trên cũng khó có thể khiến siêu sao người Bồ Đào Nha đau đầu bởi anh vẫn còn kiếm được rất nhiều tiền nhờ sức hút của bản thân.

Với các khoản thu đến từ hợp đồng quảng cáo, bản quyền hình ảnh, mạng xã hội… Ronaldo sẽ đút túi thêm khoảng 45 triệu USD. Tổng thu 91 triệu USD (2.137 tỷ VND) vẫn giúp Cristiano dẫn đầu trong danh sách kiếm tiền tốt nhất giới cầu thủ ở mùa giải 2019/2020.

Forbes cũng ước tính, việc các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Champions League và Euro 2020 phải tạm hoãn sẽ khiến thất thu hơn 4 tỷ USD từ bán vé, bản quyền truyền hình, tài trợ và bán áo đấu, vật lưu niệm.

Dù thiệt hại về kinh tế cực lớn, Ronaldo, Messi hay nhiều sao bóng đá khác vẫn đang cùng nắm tay nhau, đứng chung chiến tuyến, quyên góp hàng triệu USD cho cuộc chiến chống lại dịch Covid-19.

Ronaldo và Messi có thể mất bao nhiêu tiền vì đại dịch Covid-19? - Ảnh 2.