Rơi vào “bảng tử thần” cùng Thái Lan, Indonesia, U19 Việt Nam sẽ gặp khó ở giải ĐNÁ?

Tiểu Lâm Mộc, Theo Trí Thức Trẻ 10:34 26/06/2022

Tờ báo Indonesia cho rằng dù nằm ở “bảng tử thần” cùng U19 Việt Nam và Thái Lan nhưng đội quân của HLV Shin Tae-yong vẫn có nhiều cơ hội để giành chiến thắng và đoạt chức vô địch.

Theo kết quả bốc thăm tại giải U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Indonesia, U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó cùng đội chủ nhà Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Philippines và Brunei (bảng A) trong khi đó bảng B gồm Malaysia, Lào, Singapore, Campuchia và Timor Leste.

Phân tích về giải đấu sắp tới, tờ Indosport của Indonesia cho rằng dù phải nằm ở "bảng tử thần" song U19 Indonesia có nhiều cơ sở để vượt qua các đối thủ nặng ký và đoạt chức vô địch trên sân nhà.

"Dù Australia không tham dự giải Đông Nam Á nhưng giải đấu vẫn còn những ứng viên nặng ký như U19 Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia. Ở trận ra quân, U19 Indonesia phải gặp đối thủ mạnh nhất khu vực là U19 Việt Nam (ngày 2/7).

Đây là nhiệm vụ khó khăn mà HLV Shin Tae-yong phải vượt qua sau khi ông dẫn dắt ĐTQG đoạt vé tham dự VCK Asian Cup 2023. Ở giải đấu năm 2019, U19 Indonesia đã lọt vào bán kết nhưng để thua sát nút 3-4 trước Malaysia. Tuy nhiên, ở giải đấu năm nay, U19 Indonesia có cơ hội vô địch rất lớn.

Thứ nhất là do Indonesia có lợi thế chủ nhà. Điều này khiến cho thầy trò HLV Shin Tae-yong có thêm cơ hội giành chiến thắng ở mọi trận đấu. Ronaldo Kwateh và các đồng đội sẽ được tiếp thêm động lực khi nhận sự ủng hộ từ các khán giả nhà.

Rơi vào “bảng tử thần” cùng Thái Lan, Indonesia, U19 Việt Nam sẽ gặp khó ở giải ĐNÁ? - Ảnh 1.

Với lợi thế sân nhà, U19 Indonesia hứa hẹn sẽ là thử thách không dễ vượt qua với U19 Việt Nam.

Thứ hai, U19 Indonesia có sự chuẩn bị rất tốt trước thềm giải đấu. U19 Indonesia đã sẵn sàng về mặt tinh thần, hơn nữa họ còn vừa trải qua giải giao hữu Toulon 2022 tại Pháp, giải đấu mà họ tạo nên bất ngờ bằng cách hạ Ghana 1-0 ở bảng B.

Thứ ba, U19 Indonesia đang có khát khao vô địch. Lần gần nhất U19 Indonesia vô địch giải Đông Nam Á đã từ 2013. Bây giờ chính là thời điểm mà các cầu thủ U19 Indonesia đang quyết tâm hướng tới chức vô địch hơn bao giờ hết.

Thứ tư, U19 Indonesia có sự bổ sung rất quan trọng của Marselino Ferdinand và Ronaldo Kwateh. Hai cầu thủ này có vai trò then chốt và Ronaldo Kwateh là gương mặt vừa thi đấu ở SEA Games 31 tại Việt Nam và giải Toulon 2022 tại Pháp. Trong khi đó, Marselino Ferdinand cũng vừa gây dấu ấn ở ĐTQG, với việc ghi 1 bàn thắng giúp Indonesia thắng Nepal 7-0 ở vòng loại Asian Cup 2023.

Thứ năm là vai trò của HLV Shin Tae-yong. HLV người Hàn Quốc chính là chìa khoá để U19 indonesia có thể giành chiến thắng trước các đối thủ trước khi chinh phục danh hiệu vô địch đầu tiên cùng bóng đá Indonesia" – tờ Indosport phân tích về cơ hội vô địch của đội nhà.

Với U19 Việt Nam, thầy trò HLV Đinh Thế Nam cũng là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Lực lượng của U19 Việt Nam cũng có một số sự bổ sung mà mới nhất là tiền vệ Nguyễn Đức Việt (2004 - HAGL) và hậu vệ cánh Hồ Văn Cường (2003 - SLNA)...

Ở giải đấu lần này, Thái Lan và Indonesia khả năng cao vẫn là hai đối thủ chính sẽ cùng U19 Việt Nam cạnh tranh chức vô địch. Đặc biệt, U19 Indonesia là đội duy nhất được dẫn dắt bởi một vị thuyền trưởng ở ĐTQG. Với lực lượng mạnh cộng thêm lợi thế sân nhà, chắc chắn đây sẽ là chướng ngại không dễ vượt qua với thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

https://soha.vn/roi-vao-bang-tu-than-cung-thai-lan-indonesia-u19-viet-nam-se-gap-kho-o-giai-dna-20220626083126883.htm