Robot y tá siêu ngầu làm trợ thủ đắc lực cho bác sĩ ở Ý, sẵn sàng chiến đấu với dịch Covid-19

Tung Phan, Theo Trí Thức Trẻ 11:27 07/04/2020

Các chú robot này đang ngày đêm trợ giúp các bác sĩ không ngừng nghỉ.

Tommy là tên của sáu chú robot được sử dụng giúp để giúp các bác sĩ và y tá chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm coronavirus tại bệnh viện Circolo ở Varese, một thành phố ở khu vực phía bắc vùng Bologna ở Ý.

Robot y tá siêu ngầu làm trợ thủ đắc lực cho bác sĩ ở Ý, sẵn sàng chiến đấu với dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Robot Tommy được đặt cạnh giường các bệnh nhân.

Robot Tommy sẽ được đưa đến chăm sóc ngay cạnh giường bệnh nhân để các bác sĩ có thể cứu chữa cho những người khác đang trong tình trạng nghiêm trọng hơn. Những chú robot này có nhiệm vụ theo dõi các thông số từ thiết bị y tế trong phòng, sau đó chuyển trực tiếp thông tin vào máy tính của bệnh viện. Robot Tommy có một màn hình cảm ứng cho phép bệnh nhân ghi lại tin nhắn và gửi chúng cho bác sĩ. Quan trọng nhất, việc sử dụng robot giúp bệnh viện hạn chế số lượng bác sĩ và y tá tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, do đó giảm nguy cơ lây nhiễm.

"Vào ngày đầu tiên chúng tôi sử dụng robot, của các bệnh nhận đều không hưởng ứng, đặc biệt là đối với bệnh nhân lớn tuổi. Nhưng sau khi giải thích với họ mục tiêu của bệnh viện, mọi người đều rất vui vẻ hợp tác".

Robot y tá siêu ngầu làm trợ thủ đắc lực cho bác sĩ ở Ý, sẵn sàng chiến đấu với dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Bệnh nhân có thể ghi lời nhắn đến bác sĩ ở màn hình cảm ứng trên người Tommy

Ngoài ra, robot Tommy cũng giúp bệnh viện hạn chế số lượng khẩu trang và áo choàng bảo hộ phải sử dụng. "Những ngày này, mọi thiết bị bảo hộ là một nguồn tài nguyên khan hiếm. Sử dụng robot lại có thêm một lợi thế hơn nữa là chúng không bao giờ bị kiệt sức" bác sĩ Gianni Bonelli, giám đốc bệnh viện trả lời phỏng vấn. 

Việc thiếu mặt nạ là một trong những vấn đề lớn nhất đang làm náo loạn hệ thống y tế quốc gia của Ý kể từ khi Covid-19 xuất hiện. Ủy viên quốc gia về tình trạng khẩn cấp cho biết nước Ý sẽ mất ít nhất hai tháng để có thể tự sản xuất và cung cấp đủ khẩu trang y tế cho bệnh viện.

Ý là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất thế giới về số người chết, đứng đầu 13.000 vào thứ Tư, hơn một phần ba số ca tử vong toàn cầu, trong số đó có 66 bác sĩ cũng bị lây nhiễm và không qua khỏi.