Rộ trào lưu "mổ xẻ" iPhone cũ làm tiêu bản ở Trung Quốc

Bảo Nam, Theo Pháp luật & Bạn đọc 10:55 04/11/2020

Mỗi phiên bản iPhone 4 dạng tiêu bản có thể được bán lại với giá từ 2,7 đến 3,5 triệu đồng, cao hơn hàng chục lần so với giá mua lẻ một sản phẩm cũ.

Trong bối cảnh "một nửa" series iPhone 12 đã ra mắt nhưng lại không nhận được sự ủng hộ như mong đợi tại thị trường Trung Quốc, người dùng tại thị trường đông dân nhất thế giới này vẫn thèm khát một cái gì đó mới mẻ liên quan tới các sản phẩm của Apple. Và đây có thể là lý do mà một trào lưu tưởng chừng khá cũ lại bắt đầu trỗi dậy, đó là sưu tầm các mẫu tiêu bản iPhone. Về cơ bản, chúng cũng giống như các tiêu bản động vật hay côn trùng, chỉ thay thế nhân vật chính bằng một chiếc smartphone và mọi linh kiện bên trong sẽ được mổ xẻ tách biệt ra tới mức tối đa.

Trong đó, các model cũ như dòng iPhone 4/ 4S của Apple được bán ra từ 10 năm trước hiện đang được một số thương gia chọn làm mẫu tiêu bản để bán. Món hàng này nhanh chóng thu hút sự chú ý và các thông tin về chúng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Weibo, kích thích nhu cầu mua tăng mạnh. Theo các thương gia, giá của các tiêu bản iPhone 4 dao động từ 800 đến 1.000 nhân dân tệ, khoảng 2,7 tới 3,5 triệu đồng. Nên biết rằng đây là mẫu điện thoại đã rất lâu đời và trên thị trường đồ cũ, một chiếc iPhone 4/ 4S hiện có thể mua với giá từ 40 đến 80 tệ (khoảng 140.000 đến 270.000 đồng).

Rộ trào lưu mổ xẻ iPhone cũ làm tiêu bản ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Một tiêu bản iPhone với các linh kiện được tháo ra và sắp xếp lại, sau đó dán trên một bề mặt với các chỉ dẫn linh kiện đi kèm

Chưa kể, ngưỡng kỹ thuật của series này rất thấp, cho phép các thương gia có thể tự tháo ra và sắp xếp, sửa chữa hay thêm thắt các linh kiện bị thiếu. Một số thương gia cho biết các tiêu bản này đều làm từ thiết bị cũ hoặc đã qua sử dụng một phần, có ngoại hình đẹp và chỉ mất khoảng nửa tiếng để tháo dỡ.

Thậm chí, nhiều người dùng có kỹ năng cũng có thể tự mua iPhone cũ về để tự làm tiêu bản nhằm tiết kiệm chi phí.

"Tiêu bản điện thoại di động không chỉ là vật kỷ niệm mà nó còn rất đẹp, độc đáo và mang tính lễ nghi. Nó còn là một vật thể hiện tính thẩm mỹ công nghệ nữa", một người chơi cho biết.

Rộ trào lưu mổ xẻ iPhone cũ làm tiêu bản ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Tiêu bản iPhone 4

iPhone 4 từ lâu đã được ca ngợi là một trong những chiếc iPhone tốt nhất của Apple. Đây là thế hệ thứ tư của dòng điện thoại iPhone (tiền thân là iPhone 3GS và model tiếp theo là iPhone 4S), được phát hành vào ngày 7/6/2010.

Apple đã giới thiệu một thiết kế phần cứng mới cho dòng sản phẩm này và CEO Steve Jobs lúc bấy giờ đã gọi nó là chiếc điện thoại thông minh mỏng nhất thế giới vào thời điểm đó. iPhone 4 cũng đi kèm màn hình Retina độ phân giải cao với mật độ điểm ảnh 326 pixel mỗi inch, trong khi vẫn giữ nguyên kích thước và tỷ lệ khung hình như phiên bản tiền nhiệm.

Chưa kể, iPhone 4 cũng sử dụng chip A4 và hệ điều hành iOS 4 với tính năng đa nhiệm và chức năng trò chuyện video FaceTime mới mẻ. Đây cũng là chiếc iPhone đầu tiên có camera phía trước và nó cũng là chiếc iPhone đầu tiên được phát hành dưới dạng phiên bản mạng CDMA.

Tất cả những ưu điểm trên là lý do tại sao vẫn luôn có vô số cư dân mạng nhớ nhung tới model này, vì vậy các tiêu bản iPhone 4 đã ra đời và bán chạy.

Rộ trào lưu mổ xẻ iPhone cũ làm tiêu bản ở Trung Quốc - Ảnh 4.

Tiêu bản iPhone SE

Rộ trào lưu mổ xẻ iPhone cũ làm tiêu bản ở Trung Quốc - Ảnh 5.

Tiêu bản iPhone 6 Plus

Rộ trào lưu mổ xẻ iPhone cũ làm tiêu bản ở Trung Quốc - Ảnh 6.

Tiêu bản iPhone 7 Plus

Một số người khác thì tìm kiếm và sưu tầm các tiêu bản iPhone đời cao hơn, hoặc phiên bản hiếm như iPhone 3S, 7 Plus RED... Cùng một model điện thoại nhưng cách bố trí, sắp xếp và trình bày khác nhau cũng mang lại các trải nghiệm khác nhau.

Thậm chí một số người cũng mổ xẻ cả điện thoại yêu thích chạy Android của mình để làm kỷ niệm sau khi đã lên đời một chiếc smartphone mới. Nói chung, chỉ cần yêu thích một chiếc smartphone bất kỳ là bạn cũng có thể mổ nó ra làm tiêu bản để treo trên tường nhà.

Rộ trào lưu mổ xẻ iPhone cũ làm tiêu bản ở Trung Quốc - Ảnh 7.

Một chiếc smartphone Android bị "mổ" làm tiêu bản

Rộ trào lưu mổ xẻ iPhone cũ làm tiêu bản ở Trung Quốc - Ảnh 8.

Smartphone của Xiaomi cũng "lên thớt"

Tham khảo: Weibo