Rộ tin quý tử nhà Châu Kiệt Luân được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo và nguyên nhân đằng sau

Nhã An, Theo Trí Thức Trẻ 22:52 30/01/2018

Tới thời điểm hiện tại, phía nam ca sĩ Châu Kiệt Luân vẫn chưa có phản hồi.

Năm ngoái, Côn Lăng hạ sinh quý tử mang tên tiếng Anh Romeo cho Châu Kiệt Luân, biến anh trở thành "ông bố bỉm sữa" có gia đình hoàn mỹ trong mắt người hâm mộ khi có cả trai lẫn gái. Tuy nhiên, truyền thông Đài Loan đưa tin, một nguồn tin tiết lộ, thực chất cậu con quý tử nhà họ Châu được sinh ra theo phương thức thụ tinh nhân tạo. Nếu đây là sự thật thì thông tin này gây bất ngờ cho nhiều người.

Rộ tin quý tử nhà Châu Kiệt Luân được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo và nguyên nhân đằng sau - Ảnh 1.

Tuy nhiên, phía báo giới Đài Loan cũng tiết lộ thêm lý do đằng sau việc Côn Lăng và Châu Kiệt Luân thụ tinh nhân tạo là bởi 2 nguyên nhân. Thứ nhất, như đã biết, bà xã Châu Tổng mắc hội chứng buồng trứng đa nang, khá khó khăn cho việc thụ thai và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Thứ hai, quan trọng hơn, vì Châu Kiệt Luân có gen liên quan đến bệnh khớp và cột sống, nên rất có thể vợ chồng anh quyết định thụ tinh nhân tạo để giảm nguy cơ con bị truyền gen bệnh này.

Rộ tin quý tử nhà Châu Kiệt Luân được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo và nguyên nhân đằng sau - Ảnh 2.

Hiện tại, phía Châu Kiệt Luân và Côn Lăng vẫn chưa có phản hồi cụ thể về tin đồn được đưa ra. Bà xã "Thiên vương châu Á" từng thổ lộ cô rất muốn sinh được 5 bảo bối để vui cửa vui nhà và dự định tới năm 25 tuổi thì sẽ có 3 đứa con. Tuy nhiên, vì hội chứng buồng trứng đa nang nên kế hoạch sinh nở phải hoãn lại để giữ gìn sức khoẻ.

Nguồn: iFeng