Sau gần 2 năm, Công Phượng đã được trở lại ĐT Việt Nam khi HLV Kim Sang-sik điền tên anh vào danh sách ĐTQG tập trung tháng Sáu, cho trận đấu trên sân Malaysia tại bảng F, vòng loại Asian Cup 2027.
Nói về việc HLV người Hàn Quốc triệu tập Công Phượng, BLV Quang Huy nêu quan điểm:
"Lực lượng phòng ngự hiện tại dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn khá dày, đây là đội hình hùng hậu nhất từ khi ông Kim nắm quyền. Tuy nhiên, hàng công lại đang gặp khó khăn khi một số vị trí đang phải dưỡng thương, như Văn Toàn, Vĩ Hào và Xuân Son. Công Phượng đã trở lại đội tuyển và trong số bốn tiền đạo được gọi, có hai người thi đấu ở giải hạng nhất, khiến đội hình hàng công khá mỏng.
Văn Toàn đã gặp chấn thương và được thay thế bởi Công Phượng, một người bạn cũ ở CLB Hoàng Anh Gia Lai. Công Phượng là cầu thủ hiếm hoi ngoài 30 tuổi được triệu tập cùng với hai thủ môn Đình Triệu và Nguyễn Filip. Tiền đạo của CLB Bình Phước đang có phong độ ấn tượng tại giải hạng nhất với bảy bàn thắng, hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn. Công Phượng được đánh giá cao bởi khả năng đi bóng, đột phá và sút phạt. Những yếu tố này rất cần thiết cho tuyển Việt Nam, nhất là khi chúng ta phải làm khách trên sân của Malaysia".
Công Phượng là sự bổ sung cần thiết cho ĐT Việt Nam?
Theo BLV Quang Huy, HLV Kim Sang-sik khả năng sẽ sử dụng Công Phượng như một "siêu dự bị":
"Hiện tại, Công Phượng có thể không thi đấu cả trận mà sẽ phát huy tối đa khả năng trong 30 phút cuối. Đây là cách mà huấn luyện viên Park Hang-seo từng sử dụng với Công Phượng. Người hâm mộ đang mong chờ sự trở lại mạnh mẽ và kinh nghiệm từ Công Phượng để cống hiến cho tuyển Việt Nam".
Dù vậy, BLV Quang Huy cũng nhấn mạnh rằng, không dễ cho Công Phượng tìm được chỗ đứng ở ĐTQG, khi anh ngày một lớn tuổi và đã vắng bóng tuyển gần 2 năm:
"Tuy nhiên, việc bắt nhịp trở lại không dễ dàng với anh, nhất là khi đã hai năm không được triệu tập và ở độ tuổi không còn trẻ. Công Phượng đã thi đấu tốt ở giải hạng nhất, nhưng không thể đánh giá chính xác khả năng của anh trong bối cảnh thiếu đối thủ cạnh tranh. Mặc dù vừa trở lại, nhưng sự xuất hiện của Công Phượng cũng phải thử nghiệm để xem liệu anh có thể đáp ứng yêu cầu hay không. Lần cuối cùng Công Phượng ra sân trong màu áo đội tuyển là vào tháng 9 năm 2023, dù ghi bàn nhưng không nằm trong kế hoạch tiếp theo của huấn luyện viên Philip Troussier".
Liệu Công Phượng có thể góp công giúp ĐT Việt Nam có điểm trên sân Malaysia?
Trong đợt tập trung này, ngoài Công Phượng, ĐTVN còn 3 tiền đạo nữa là Tuấn Hải, Tiến Linh và Đinh Thanh Bình. BLV Quang Huy tiếp:
"Một cái tên khác cũng đáng chú ý là tiền đạo Đinh Thanh Bình, đang thi đấu cho Ninh Bình, đã có bốn bàn thắng tại giải hạng nhất mùa này. Nếu cộng thêm bảy bàn của Công Phượng, cả hai có tổng cộng 11 bàn thắng, tương đương với thành tích của Tiến Linh tại V.League. Nhưng rõ ràng, sự cạnh tranh ở giải hạng nhất khác với V.League. Tiến Linh gần đây không ghi bàn, điều này khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp khó khăn khi lựa chọn tiền đạo cho trận đấu sắp tới".
Khi hàng công gặp khó khăn, BLV Quang Huy đặt niềm tin nhiều vào hàng tiền vệ:
"Tuyển Việt Nam đã ghi được bảy bàn trong hai trận đấu gần đây nhưng không có tiền đạo nào ghi bàn. Các pha tấn công chủ yếu xuất phát từ các cầu thủ ở tuyến dưới, như Văn Vĩ, Châu Ngọc Quang và Hai Long. Với bối cảnh hiện tại, hàng tiền vệ cần phát huy khả năng sáng tạo hơn nữa, hy vọng các tình huống do Quang Hải và Hoàng Đức tạo ra sẽ mở ra cơ hội ghi bàn. Lối chơi của đội tuyển rất quan trọng, trong đó Quang Hải có khả năng tạo ra các tình huống quyết định".
Kết lại câu chuyện, BLV Quang Huy nói:
"Tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội sau vòng 24 để chuẩn bị cho trận đấu gặp Malaysia. Trong đợt tập trung này, các cầu thủ sẽ được bổ sung nhưng không có nhiều nhân tố mới. Hãy cùng chờ xem huấn luyện viên Kim sẽ điều chỉnh thế nào và Công Phượng có thể trở lại mạnh mẽ ra sao, cũng như tương lai của Tiến Linh trong bối cảnh hiện tại".