Ra mắt sub-unit, SNSD có cạnh tranh nổi cùng lứa đàn em ở hạng mục Nhóm nữ xuất sắc nhất?

September, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 24/08/2018

SNSD còn chưa chính thức trở lại nhưng người hâm mộ đã có những trông chờ nhất định vào các cô gái vàng của thế hệ thứ 2.

Theo lịch trình comeback vừa được SM công bố gần đây, SNSD sẽ ra mắt nhóm nhỏ mới toanh trong thời gian tới. Đây cũng là sub-unit thứ 2 của girlgroup quốc dân sau SNSD-TTS debut vô cùng thành công vào năm 2012. Sự trở lại của SNSD khiến nhiều người vô cùng mong đợi, bởi lẽ đây là lần đầu tiên mà các cô gái trở lại với âm nhạc kể từ khi 3 thành viên Tiffany, Sooyoung và Seohyun rời đi.

Ra mắt sub-unit, SNSD có cạnh tranh nổi cùng lứa đàn em ở hạng mục Nhóm nữ xuất sắc nhất? - Ảnh 1.

Dù SM chưa có bất kì thông báo cụ thể nào nhưng nhóm nhỏ của SNSD đã được người hâm mộ thi nhau bình luận. Đầu tiên phải kể đến việc Kpop fan thi nhau đoán xem các thành viên nào sẽ thuộc sub-unit này. Sau đó, fan cũng bàn nhiều đến việc liệu nhóm có cạnh tranh được với lực lượng đàn em hùng hậu ngày nay, hay cụ thể hơn là SNSD có lọt Top bình chọn Nhóm nữ xuất sắc nhất tại các lễ trao giải hay không?

Ra mắt sub-unit, SNSD có cạnh tranh nổi cùng lứa đàn em ở hạng mục Nhóm nữ xuất sắc nhất? - Ảnh 2.

Với sự trỗi dậy của lứa đàn em như BlackPink...

Ra mắt sub-unit, SNSD có cạnh tranh nổi cùng lứa đàn em ở hạng mục Nhóm nữ xuất sắc nhất? - Ảnh 3.

TWICE...

Ra mắt sub-unit, SNSD có cạnh tranh nổi cùng lứa đàn em ở hạng mục Nhóm nữ xuất sắc nhất? - Ảnh 4.

... hay Red Velvet, SNSD sẽ rất khó khăn trong việc chiếm lại vị thế girlgroup hàng đầu Kpop hiện nay.

Việc một nhóm nhỏ được đề cử tại một hạng mục quan trọng không phải là không có ở Kpop. Trước đây, SNSD-TTS là nhóm nhỏ đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến thời điểm này lọt Top đề cử Nhóm nữ xuất sắc nhất tại MAMA 2012. Vì thế, nếu nhóm nhỏ tiếp theo của SNSD trở lại đúng thời điểm và có một ca khúc gây bão thật sự, các cô gái vẫn có thể làm nên chuyện. 

Một số fan cho rằng girlgroup của SM vốn đã có độ phổ biến từ trước, cộng với việc sở hữu 2 thành viên đình đám Yoona và Taeyeon (nếu như 2 thành viên này tham gia nhóm mới) thì chìa khóa quyết định cuối cùng nằm ở SM, đó chính là đem đến cho SNSD một ca khúc thật hay, thật chất lượng. Lúc đó, nhóm hoàn toàn có thể trở thành đối thủ đáng gờm với các nhóm thế hệ mới ngày nay hay có thể cùng nhau cạnh tranh tại lễ trao giải cuối năm.

Ra mắt sub-unit, SNSD có cạnh tranh nổi cùng lứa đàn em ở hạng mục Nhóm nữ xuất sắc nhất? - Ảnh 5.

Taeyeon và Yoona luôn được netizen coi là nhân tố chính góp phần làm nên sự thành công của SNSD.

Tuy nhiên, với lần quảng bá khá thất bại với "Holiday" mà SM dành cho SNSD vào dịp kỉ niệm 10 năm thành lập nhóm, vẫn có một số netizen chẳng mấy tin tưởng vào lần comeback này của SNSD. Thế nhưng, các cô gái vàng của Kpop vẫn có sức hút nhất định. Chính vì vậy mà SNSD vẫn được trông đợi sẽ làm nên chuyện ở lần trở lại này, thậm chí còn có thể tranh giải tại hạng mục quan trọng mà girlgroup nào cũng mong muốn: Nhóm nữ xuất sắc nhất!

Ra mắt sub-unit, SNSD có cạnh tranh nổi cùng lứa đàn em ở hạng mục Nhóm nữ xuất sắc nhất? - Ảnh 6.

Lần trở lại quan trọng nhất trong sự nghiệp của SNSD không gây được tiếng vang.

Nguồn tham khảo: OH