Quyết định tạm giữ tài xế xe tải Phạm Xuân Biết SN 1974

Theo Đời sống & Pháp luật
Chia sẻ

Sau 20 giờ truy xét từ những mảnh nhựa vỡ tại hiện trường, Công an tỉnh Hưng Yên xác định xe tải và tài xế liên quan vụ tai nạn khiến một người tử vong. Đáng chú ý, sau khi rời đi, tài xế đã sửa chữa, lau chùi phương tiện nhằm xóa dấu vết.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, sau 20 giờ khẩn trương truy xét, cơ quan chức năng đã xác định được phương tiện và người điều khiển liên quan vụ tai nạn khiến một người tử vong trên địa bàn. Đáng chú ý, sau khi rời hiện trường, người này đã sửa chữa phương tiện, lau chùi và loại bỏ một số dấu vết nhằm che giấu vụ việc.

Theo đó, khoảng 18h44, ngày 31/8/2026, tại Km25+200 đường nối hai cao tốc, thuộc địa phận xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên, hướng từ xã Tân Hưng đi cầu Hưng Hà, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến một người tử vong. Sau khi tai nạn xảy ra, các phương tiện có liên quan đều đã rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được xác định là ông N.V.C., sinh năm 1980, trú tại Đội 5, thôn Điện Biên, xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Quyết định tạm giữ tài xế xe tải Phạm Xuân Biết SN 1974- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn và phương tiện được xác định có liên quan. Ảnh: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên

Theo kết quả xác minh, thời điểm xảy ra vụ việc, ông C. đi bộ từ phía bên phải đường ra khu vực dải phân cách giữa đường, theo hướng từ Cầu vượt Quốc lộ 39 đi cầu Hưng Hà thì xảy ra va chạm với một xe ô tô tải chưa xác định được biển kiểm soát, do người điều khiển phương tiện đi cùng chiều. Hậu quả, ông N.V.C. tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra va chạm, xe ô tô tải đã rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương có mặt, chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Tân Hưng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; đồng thời thu thập tài liệu, dấu vết và thông tin có liên quan.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, tại khu vực trên đã xảy ra hai vụ va chạm giao thông trong khoảng thời gian gần nhau. Trong đó, một vụ gây hậu quả nhẹ, các bên liên quan tự thỏa thuận rồi rời khỏi hiện trường; vụ còn lại khiến một người tử vong. Thời điểm xảy ra vụ việc, trời tối, ánh sáng hạn chế, mật độ phương tiện qua lại đông nên hiện trường nhanh chóng bị xáo trộn.

Khi phát hiện vụ va chạm nhẹ, một số người dân tập trung theo dõi mà không biết được gần đó còn xảy ra vụ tai nạn rất nghiêm trọng. Chỉ sau khi các phương tiện liên quan đã rời đi, người dân mới phát hiện nạn nhân nằm trên mặt đường và trình báo cơ quan chức năng.

Quá trình rà soát, mặc dù có người từng dừng lại tại khu vực xảy ra tai nạn nhưng chưa có người cung cấp được thông tin cụ thể về đặc điểm phương tiện và người điều khiển liên quan đến vụ tai nạn chết người. Khu vực xảy ra tai nạn cũng không có camera an ninh ghi lại trực tiếp diễn biến tai nạn, gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tập trung chỉ đạo Điều tra viên, cán bộ khẩn trương, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét theo dấu vết nóng; huy động lực lượng rà soát phương tiện và người điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Qua khám nghiệm kỹ hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số mảnh nhựa bị vỡ cùng một số dấu vết có giá trị đối với công tác điều tra. Từ những dấu vết ít ỏi này, kết hợp kinh nghiệm thực tiễn và các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra từng bước dựng lại đặc điểm của phương tiện liên quan, xác định hướng di chuyển và tổ chức lực lượng truy tìm.

Sau 20 giờ liên tục rà soát, xác minh, với sự phối hợp của Công an tỉnh Ninh Bình, Công an TP Hải Phòng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã xác định xe ô tô tải BKS 34C-053.83 là phương tiện liên quan vụ tai nạn khiến một người tử vong. Người điều khiển phương tiện được xác định là Phạm Xuân Biết, SN 1974, trú tại xã Gia Phúc, TP Hải Phòng.

Tại Cơ quan điều tra, trước những tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Phạm Xuân Biết khai nhận hành vi liên quan đến vụ tai nạn. Đáng chú ý, sau khi rời hiện trường, người này đã đưa phương tiện đi sửa chữa, lau chùi và loại bỏ một số dấu vết nhằm che giấu hành vi vi phạm, gây khó khăn cho công tác xác minh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định tạm giữ đối với Phạm Xuân Biết để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ; làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ tai nạn cũng như hành vi của người điều khiển phương tiện để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày