Quỹ vắc-xin đã tiêu hơn 4.000 tỷ, một nửa số tiền được đóng góp

Lê Hữu Việt, Theo Tiền Phong 22:58 22/09/2021

Tới nay, trong tổng số tiền huy động được, Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 đã chi hơn 4.500 tỷ đồng để mua vắc-xin và tài trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin trong nước.

Quỹ vắc-xin đã tiêu hơn 4.000 tỷ, một nửa số tiền được đóng góp - Ảnh 1.

Đã chi hơn 1 nửa, hiện Quỹ vắc-xin COVID-19 còn kết dư hơn 4.185 tỷ đồng (Ảnh tiêm vắc-xin cho người dân)

Ban quản lý Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 (Bộ Tài chính) cho biết, tới hết ngày 21/9, quỹ đã huy động được trên 8.692 tỷ đồng.

Trong đó, có trên 8.678 tỷ đồng do 549.698 lượt tổ chức, cá nhân ủng hộ, hơn 13,5 tỷ đồng tiền lãi từ số kết dư gửi ngân hàng.

Cùng thời điểm, quỹ đã chi hơn 4.506 tỷ đồng để mua vắc xin (4.498 tỷ đồng) và hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin (8,8 tỷ đồng).

Do đó, tới nay quỹ kết dư hơn 4.185 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hiện vẫn còn 13 tổ chức cam kết chi ủng hộ quỹ nhưng chưa chuyển tiền, hoặc mới chuyển một phần theo cam kết.

Cậu bé 8 tuổi mồ côi mẹ vì dịch Covid-19: "Ba nói mẹ đi cách ly rồi mẹ về, nhưng mẹ có về nữa đâu..."

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày