Ngày nay, nơi các ứng dụng hẹn hò trở thành công cụ phổ biến để tìm kiếm tình yêu, việc chăm chỉ "quẹt phải" có vẻ là cách hợp lý để tăng cơ hội. Thế nhưng, có lẽ không ai ngờ rằng, có một người đàn ông đã quẹt hơn 2 triệu lần trong suốt 5 năm... mà vẫn không nhận được kết quả như mong muốn.
Đúng vậy, độc giả không đọc nhầm đâu bởi đây là một câu chuyện đang cực kỳ "viral" của Hayden. Được biết, người đàn ông này đã có một hành trình chơi app hẹn hò kỳ lạ đến mức "cạn lời". Năm nay anh ta 26 tuổi, sử dụng app hơn 5 năm, với số lượng quẹt phải lên đến 2.020.459 lần. Thế nhưng, trong số đó chỉ có một buổi hẹn duy nhất và hoàn toàn không có mối quan hệ hay kết nối nào tiến xa hơn.
Cụ thể hơn, trong hơn 2 triệu lần quẹt thì Hayden chỉ có 2.053 lượt kết đôi – tương đương tỷ lệ thành công chỉ 0.1%, thấp hơn cả mức trung bình của nam giới (2.5%). Trong số hơn 2.000 match đó, chỉ có 1.269 cuộc trò chuyện, nghĩa là hơn 784 người match nhưng không nhắn tin. Và trong 1.269 cuộc trò chuyện ấy, chỉ dẫn đến 1 buổi hẹn gặp trực tiếp duy nhất. Tệ hơn, buổi hẹn duy nhất ấy cũng không có kết quả.
Đáng buồn là Hayden chơi app hết sức “chăm chỉ”. Người đàn ông này quẹt trung bình 1.953 lần mỗi ngày, cao gấp gần 10 lần nữ giới (200) và gấp hơn 14 lần nam giới trung bình (137). Trong khi đó, độ “kén chọn” thì ngược lại hoàn toàn. Hayden quẹt phải 98% số hồ sơ, gần như không từ chối bất kỳ ai.
Sự không chọn lọc này không những không tăng cơ hội mà còn phản tác dụng. Các app hẹn hò vốn hoạt động theo thuật toán ưu tiên tương tác chất lượng, có thể đã "xếp" hồ sơ của Hayden vào nhóm ít được quan tâm, khiến hồ sơ trở nên kém hấp dẫn trong mắt người dùng khác.
Tóm lại, trường hợp của Hayden này là minh chứng cho một sự thật “đắng lòng”, rằng chơi app hẹn hò thì số lượng không đồng nghĩa với chất lượng. Việc lao vào ứng dụng với hàng ngàn lượt quẹt mỗi ngày không mang lại cơ hội thực sự, nếu thiếu đi chiến lược, chọn lọc và xây dựng hồ sơ một cách hấp dẫn.