Quảng Ninh vận động quay đầu những phương tiện không có nhiệm vụ cấp thiết

Trường Giang, Theo VOV 18:15 01/04/2020

Sáng 1/4, các phương tiện cơ giới chở người ra, vào các cửa ngõ của Quảng Ninh đều phải khai báo y tế đầy đủ.

Quảng Ninh vận động quay đầu những phương tiện không có nhiệm vụ cấp thiết - Ảnh 1.

Từ 0 giờ ngày 1/4, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu triển khai các biện pháp thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn cao điểm. Một trong số đó là việc dừng tất cả các phương tiện cơ giới chở người ra/vào địa bàn tỉnh, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Quảng Ninh vận động quay đầu những phương tiện không có nhiệm vụ cấp thiết - Ảnh 2.

Chốt kiểm soát trên Km102 Quốc lộ 18 (đoạn qua phường Đại Yên, TP Hạ Long) bao gồm lực lượng công an, quân đội, y tế túc trực, kiểm soát chặt chẽ đối với người, phương tiện giao thông đường bộ ra/vào thành phố Hạ Long. Đây là 1 trong 3 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ của thành phố, hạn chế việc di chuyển giữa các địa phương trong tỉnh.

Quảng Ninh vận động quay đầu những phương tiện không có nhiệm vụ cấp thiết - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tiến hành dừng tất cả các phương tiện cơ giới chở người qua đây, phân loại và phân luồng di chuyển. Ở hai chiều ra/vào TP Hạ Long, chỉ có các loại xe cứu thương; xe thực thi công vụ được cơ quan có thẩm quyền cho phép; xe đưa đón công nhân, chuyên gia của doanh nghiệp, nhà máy; xe cơ quan ngoại giao; xe chở người đi khám bệnh, người cách ly; xe tải chở hàng hóa được phép đi qua.

Quảng Ninh vận động quay đầu những phương tiện không có nhiệm vụ cấp thiết - Ảnh 4.

Các loại xe cá nhân không có nhiệm vụ, công việc cấp thiết đều được vận động quay trở lại địa phương, nơi xuất phát.

Quảng Ninh vận động quay đầu những phương tiện không có nhiệm vụ cấp thiết - Ảnh 5.

Mọi người dân qua chốt đều phải đo thân nhiệt, khai báo đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin hàng hóa.

Quảng Ninh vận động quay đầu những phương tiện không có nhiệm vụ cấp thiết - Ảnh 6.

Sáng 1/4, lượng phương tiện qua chốt khá đông đúc. Đội ngũ y tế chia thành từng lớp để kiểm soát người trên các phương tiện. Người khai báo đứng xếp hàng với khoảng cách 2m và đứng trong vòng tròn đã kẻ sẵn.

Quảng Ninh vận động quay đầu những phương tiện không có nhiệm vụ cấp thiết - Ảnh 7.

Anh Trần Văn Duẩn, một lái xe chở 5 công nhân từ Hải Phòng sang TP Hạ Long làm việc trong ngày tiến hành khai báo thông tin từng người trên xe. Anh cho biết rất tán thành quy định chung để đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Quảng Ninh vận động quay đầu những phương tiện không có nhiệm vụ cấp thiết - Ảnh 8.

Người dân trên địa bàn thành phố có công việc thường xuyên phải qua lại sẽ được cấp hoặc chụp lại một bản khai báo y tế để xuất trình mỗi lần qua đây.

Quảng Ninh vận động quay đầu những phương tiện không có nhiệm vụ cấp thiết - Ảnh 9.

Đầu giờ sáng, tại khu vực chốt kiểm soát của TP Hạ Long có xảy ra ùn tắc nhẹ, lực lượng chức năng tăng cường phân luồng, sau khoảng 1 giờ đã lưu thông trở lại. Đại tá Vũ Đức Tính, Trưởng Công an TP Hạ Long cho biết, lực lượng chức năng sẽ phối hợp để đảm bảo giao thông thông suốt, kết hợp tuyên truyền cho lái xe biết các quy định.

Quảng Ninh vận động quay đầu những phương tiện không có nhiệm vụ cấp thiết - Ảnh 10.

Không chỉ tại cửa ngõ của các địa phương trong tỉnh, Quảng Ninh cũng tiến hành kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh. Đây là 10 chốt kiểm soát đã được thành lập từ 18/3 để kiểm tra khai báo y tế, nay thêm chức năng kiểm soát, dừng các phương tiện chở người từ địa bàn tỉnh khác vào Quảng Ninh.

Quảng Ninh vận động quay đầu những phương tiện không có nhiệm vụ cấp thiết - Ảnh 11.

Tại chốt kiểm soát trạm thu phí cầu Bạch Đằng (TX Quảng Yên) sáng nay, rất nhiều phương tiện không nằm trong trường hợp cho phép đã phải quay đầu.

Quảng Ninh vận động quay đầu những phương tiện không có nhiệm vụ cấp thiết - Ảnh 12.

Người dân trên các phương tiện được phân làn để tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại.

Quảng Ninh vận động quay đầu những phương tiện không có nhiệm vụ cấp thiết - Ảnh 13.

Các lực lượng công an, biên phòng, thanh tra giao thông giải thích, vận động, nhắc nhở để người dân hiểu rõ các quy định theo chỉ thị của Chính phủ và điện khẩn của tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh vận động quay đầu những phương tiện không có nhiệm vụ cấp thiết - Ảnh 14.

Kiểm tra hoạt động của một số chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh sáng nay, ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Bám sát vào chỉ đạo của Chính phủ, chủ yếu chúng tôi kiểm soát các xe vận chuyển khách công cộng, xe hợp đồng, xe tuyến cố định cũng như xe du lịch, xe buýt, taxi… tạm dừng hoạt động đến 15/4. Trong quá trình chúng tôi cũng động viên, nhắc nhở, yêu cầu nhân dân nếu như không có việc gì cấp bách thì không nên ra đường, trở về với cơ quan, đơn vị, gia đình".

Quảng Ninh vận động quay đầu những phương tiện không có nhiệm vụ cấp thiết - Ảnh 15.

Từ nay đến ngày 15/4, Quảng Ninh sẽ duy trì kiểm soát 24/7 tại các chốt giao thông, tiếp tục điều chỉnh các phương án để phân làn giao thông hợp lý, đảm bảo điều kiện lưu thông thuận lợi cho các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu cho địa bàn tỉnh, vừa kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào, đảm bảo nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh./.

Quảng Ninh vận động quay đầu những phương tiện không có nhiệm vụ cấp thiết - Ảnh 16.