Quang Hải xếp sau nhà vô địch ASIAD ở cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2018

HIẾU LƯƠNG, Theo Sport5.vn 19:59 27/12/2018

3 tuyển thủ Việt Nam nằm trong top 10 kết quả bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc. Thế nhưng, tất cả vẫn phải xếp sau nhà vô địch nhảy xa ASIAD 2018 Bùi Thị Thu Thảo.

Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Anh Đức và Trần Đình Trọng lần lượt xếp thứ 2, 9 và 10 tại cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiểu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2018. Cả 3 lần lượt giành được 622, 145 và 135 điểm.

Người dẫn đầu là VĐV điền kinh Bùi Thị Thu Thảo với 700 điểm, hơn người xếp sau Quang Hải 78 điểm. Kết quả này không quá bất ngờ khi Thu Thảo giành HCV lịch sử cho điền kinh Việt Nam ở đấu trường ASIAD 2018 bộ môn nhảy xa. Đây được xem là thành tích đáng nể bậc nhất mà cá nhân một VĐV Việt Nam làm được trong năm.

Quang Hải xếp sau nhà vô địch ASIAD ở cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2018 - Ảnh 1.

Bùi Thị Thu Thảo được bầu chọn là VĐV tiêu biểu toàn quốc 2018. Ảnh: Tiến Tuấn.

Quang Hải xếp sau nhà vô địch ASIAD ở cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2018 - Ảnh 2.

Quang Hải xếp thứ hai trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2018. Ảnh: Tiến Tuấn.

Quang Hải xếp thứ hai nhưng vẫn được đánh giá không quá kém cạnh Thu Thảo. Quang Hải là chứng nhân đóng vai trò quan trọng trong cả 3 chiến tích của bóng đá Việt Nam năm 2018 gồm HCB U23 châu Á, hạng 4 ASIAD và vô địch AFF Cup. Anh còn cùng Hà Nội FC vô địch V.League 2018, là chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam, giành giải cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

Ở các vị trí khác, "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng xếp thứ 3 với tấm HCB lịch sử ở nội dung 1500m và HCĐ 800m tự do nam tại ASIAD 2018.

10 năm trước, cũng với chức vô địch AFF Cup 2018, Dương Hồng Sơn, Lê Công Vinh và Vũ Như Thành cũng lọt top 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc. Khi đó, Dương Hồng Sơn - cầu thủ hay nhất AFF Cup 2008 cũng chỉ xếp thứ hai như Quang Hải, đứng sau VĐV cử tạ Hoàng Anh Tuấn, giành HCB Olympic 2008.

Hiện tại, Quang Hải và các đồng đội đang tập huấn tại Qatar chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019 tại UAE. Đây là lần đầu tiên Hải dự một giải đấu lớn tầm châu lục với đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Anh Đức và Đình Trọng đều không được triệu tập. Đáng tiếc nhất là trường hợp của trung vệ sinh năm 1997 khi anh phải sang Hàn Quốc chữa trị chấn thương ở bàn chân.

Quang Hải xếp sau nhà vô địch ASIAD ở cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2018 - Ảnh 3.

Kết quả bầu chọn VĐV, HLV tiểu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2018.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày