Quá tải vì COVID-19, bệnh viện Thái Lan phải mua container đựng thi thể

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 11:22 01/08/2021

Vì có quá nhiều ca tử vong do COVID-19, một nhà xác bệnh viện ở Thái Lan đã bắt đầu phải trữ thi thể trong container lạnh. Trước đó, biện pháp này từng được áp dụng sau trận sóng thần kinh hoàng năm 2004.

Thái Lan ngày 31/7 ghi nhận mức tăng kỉ lục 18.912 ca mắc COVID-19 mới với 178 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 597.287 ca và tổng số ca tử vong lên 4.857 ca.

Bệnh viện Đại học Thammasat gần thủ đô Bangkok có 10 tủ đông, và thường tiến hành 7 ca khám nghiệm tử thi mỗi ngày. Nhưng đợt bùng phát dịch COVID-19 mới nhất đã khiến bệnh viện phải xử lý tới hơn 10 thi thể mỗi ngày, dẫn tới tình trạng quá tải.

"Không đủ chỗ, vì vậy chúng tôi phải mua hai container để trữ thi thể", Pharuhat Tor-udom, Giám đốc bệnh viện, nói với Reuters và cho biết thêm mỗi container có giá khoảng 250.000 baht, tương đương 173 triệu đồng.

Quá tải vì COVID-19, bệnh viện Thái Lan phải mua container đựng thi thể - Ảnh 1.
Quá tải vì COVID-19, bệnh viện Thái Lan phải mua container đựng thi thể - Ảnh 2.
Quá tải vì COVID-19, bệnh viện Thái Lan phải mua container đựng thi thể - Ảnh 3.
Quá tải vì COVID-19, bệnh viện Thái Lan phải mua container đựng thi thể - Ảnh 4.

Nhà xác bệnh viện không đủ chỗ chứa thi thể vì số ca tử vong tăng mạnh

Gần 20% số thi thể không xác định được nguyên nhân tử vong sau đó đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Nhiều thi thể phải nằm trong container để chờ người thân đến nhận.

"Trong trận sóng thần năm 2004, chúng tôi đã sử dụng container để chứa thi thể trong lúc chờ xác định danh tính. Giờ chúng tôi phải làm điều đó một lần nữa", Pharuhat nói.

"Điều khiến chúng tôi cảm thấy đau lòng là có nhiều người đã qua đời vì không được kịp thời điều trị."

Năm ngoái, giới chức New York (Mỹ) đã phải đối mặt với vấn đề tương tự khi đại dịch COVID-19 hoành hành ở thành phố này trong suốt mùa xuân năm 2020.

Khi biến thể Delta quét qua châu Á, Thái Lan đã ghi nhận những con số đáng lo ngại với hơn 17.000 ca mắc mới được báo cáo mỗi ngày. Theo Reuters, hơn 1.200 bệnh nhân đang xếp hàng chờ nhập viện.