Qatar nới lỏng nhiều quy định mùa World Cup 2022

SÔNG THƯƠNG, Theo Người lao động 19:12 15/11/2022

World Cup 2022 có thể xem là giải đấu gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử môn thể thao vua.

Dù chưa khởi tranh nhưng sự kiện được tổ chức tại Qatar từ ngày 20-11 đến 18-12 đã phải nhận vô vàn chỉ trích, bất mãn, thậm chí là tẩy chay từ nhiều cá nhân, tổ chức hay vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong số các quan điểm tiêu cực mà nước chủ nhà của kỳ World Cup năm nay phải đối mặt thì những quy định và điều luật khắt khe tại Qatar là một trong những vấn đề được nhắc đến nhiều nhất. Thức uống có cồn (rượu, bia), cờ bạc, đồng tính luyến ái, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân… là những điều bị cấm ở Qatar.

Nhưng để phục vụ nhu cầu của người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới đổ về quốc gia này trong hơn 1 tháng tới, chính quyền Qatar đã chấp nhận thỏa hiệp với FIFA trong việc nới lỏng nhiều luật lệ tại đây.

Trước tiên là về việc tiêu thụ thức uống có cồn. Phía Qatar cho phép bán bia, rượu tại các khu vực dành cho người hâm mộ World Cup nhưng giới hạn trong khung giờ từ 18 giờ 30 phút đến 1 giờ hôm sau. Bên cạnh đó, chính quyền quốc gia Ả Rập này sẽ áp dụng mức thuế rất cao cho mặt hàng trên. Theo tờ The Washington Post, một chai bia có dung tích 500 ml sẽ có giá đến 20 euro (hơn 500.000 đồng).

Qatar nới lỏng nhiều quy định mùa World Cup 2022 - Ảnh 1.

Qatar xác nhận sẽ thoáng hơn với người hâm mộ quốc tế tại World Cup 2022 (Ảnh: MIRROR)

Bên cạnh thức uống có cồn, quy định về trang phục cũng được xem xét giảm nhẹ với du khách quốc tế đến Qatar trong dịp này. Cụ thể, nước chủ nhà World Cup 2022 sẽ bỏ bớt nhiều hạn chế cho các CĐV khi đến sân. Tuy nhiên, những hành động hay cử chỉ quá thân mật ở nơi công cộng vẫn không được phép. Ngoài ra, đồ chơi tình dục cùng các văn hóa phẩm có tính chất khiêu dâm sẽ bị cấm tuyệt đối.

Về đồng tính luyến ái, Thiếu tướng Abdulaziz Al Ansari - một trong những quan chức cao cấp trong chính phủ Qatar - cho biết: "Tất cả người hâm mộ thuộc cộng đồng LGBT đều được chào đón. Dẫu vậy, họ phải tuân thủ nghiêm túc những luật lệ của đất nước chúng tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng khuyến cáo rằng không nên trưng bày một cách phô trương các biểu tượng liên quan đến đồng tính trên các sân vận động".

Trong khi đó, Giám đốc điều hành FIFA World Cup Qatar 2022, ông Nasser Al Khater, lên tiếng xoa dịu người hâm mộ trên khắp thế giới và khẳng định quốc gia Ả Rập này sẽ bày tỏ thái độ thiện chí nhất có thể. "Miễn là mọi người tôn trọng văn hóa cùng những giá trị truyền thống tại đây cũng như hành xử một cách đúng mực thì không có gì phải lo lắng cả. Tất cả du khách đến xem World Cup sẽ đều được chào đón và tôn trọng".