Poppy – Nữ phản diện kỳ lạ của Kingsman: Tổ chức hoàng kim

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 27/09/2017

Tiếp nối thành công của phần đầu tiên, Kingsman: Tổ chức hoàng kim mang tới cho người xem một tác phẩm hành động mãn nhãn và hài hước. Bên cạnh đó, nhân vật Poppy cũng được đánh giá là nữ phản diện "lạ" nhất màn ảnh rộng năm 2017.

Poppy – Nữ phản diện kỳ lạ của Kingsman: Tổ chức hoàng kim - Ảnh 1.

Bán “hàng cấm” nhưng muốn được nổi tiếng như ngôi sao hạng A

Ước mơ của Poppy là được nổi tiếng, vinh danh trên tạp chí Forbes đúng với tài năng của mình. Đương nhiên rồi, ngành kinh doanh ma túy mang lại cho nữ phản diện lợi nhuận 250 tỷ đô la một năm, gấp 3 lần tổng tài sản của Bill Gates. Ả là doanh nhân thành đạt nhất thế giới nhưng lại phải trốn chui trốn nhủi ở một nơi "khỉ ho cò gáy" nào đó.

Poppy còn chỉ ra rằng rượu hay đường thực chất gây nguy hiểm cho con người cao hơn cần sa từ 5 tới 6 lần nhưng vẫn là hợp pháp và được tôn vinh. Trong khi đó, vai diễn của Julianne Moore lại trở thành tội phạm truy nã vì "lỡ" bán một thứ ít nguy hại hơn nhiều lần.

Poppy – Nữ phản diện kỳ lạ của Kingsman: Tổ chức hoàng kim - Ảnh 2.

CEO có cách kinh doanh hiệu quả nhất thế giới

Poppy – Nữ phản diện kỳ lạ của Kingsman: Tổ chức hoàng kim - Ảnh 3.

Nhìn cách quảng bá sản phẩm của Poppy, ai cũng sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh một CEO thành đạt và đậm chất "doanh nhân". Phong cách tự tin, chất giọng truyền cảm, thân thiện của nữ phản diện khiến cần sa như trở thành một đồ dùng không thể thiếu cho mọi nhà, từ bình dân cho tới sang chảnh, từ doanh nhân cho tới nội trợ. Sự kiện diệt chủng nghiêm trọng bỗng trở nên hài hước, khó đỡ nhờ cách nói chuyện duyên dáng và đậm chất "đa cấp" của Poppy.

Quả thật vậy, chỉ bằng việc thêm một vài hợp chất vào các loại “hàng” bán ra, Poppy dễ dàng đầu độc hàng triệu người và gây ra khủng hoảng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, mục đích của nữ phản diện này không cao cả như thanh tẩy trái đất hay tạo ra một thế giới mới gì cả. Thứ duy nhất mà ả muốn là... hợp pháp hóa các loại thuốc kích thích và không bị cáo buộc bất cứ tội danh gì.

Poppy – Nữ phản diện kỳ lạ của Kingsman: Tổ chức hoàng kim - Ảnh 4.

Poppy – Nữ phản diện kỳ lạ của Kingsman: Tổ chức hoàng kim - Ảnh 5.

Cô ả cũng cực kỳ chịu khó "chăm sóc" khách hành khi làm hẳn một video giới thiệu sản phẩm theo phong cách Steve Job. Nào là các tính năng của sản phẩm kèm hình ảnh minh họa cụ thể, cách khắc phục hậu quả cùng bản hợp đồng béo bở đến nao lòng. Đúng là một đề nghị khó mà chối từ. Ai nỡ nói không với một CEO xinh đẹp, luôn nở nụ cười và ân cần "chăm sóc" khách hàng kia chứ.

Poppy – Nữ phản diện kỳ lạ của Kingsman: Tổ chức hoàng kim - Ảnh 6.

Gu thưởng thức nghệ thuật sang chảnh

Poppy – Nữ phản diện kỳ lạ của Kingsman: Tổ chức hoàng kim - Ảnh 7.

Đặc biệt, Poppy tỏ ra là một nhà kinh doanh "có học" và gu nghệ thuật riêng. Tốt nghiệp Harvard, nữ phản diện này có phong cách ăn mặc cực kỳ hiện đại và quý phái. Ngoài bán ma túy ra, ả cũng thích nấu nướng và tỏ ra là một nhà nội trợ đảm đang. Dĩ nhiên, người như Poppy cũng phải thưởng thức âm nhạc chất cỡ Elton John mà thôi.

Cô ả "thuận tay" tóm Elton John và nhốt ông tại hang ổ để phục vụ âm nhạc riêng cho mình mỗi khi thích. Thông minh, giỏi giang, đảm đang, quý phái, vai diễn của Julianne Moore chính là mẫu phụ nữ hiện đại, thành đạt, "giỏi việc nước đảm việc nhà" mà bất kì gã đàn ông nào cũng phải ao ước.

Có phương châm sống rõ ràng

Poppy – Nữ phản diện kỳ lạ của Kingsman: Tổ chức hoàng kim - Ảnh 8.

Nhưng các bạn đừng để vẻ ngoài thân thiện đó đánh lừa nha! Ẩn sau nụ cười "thảo mai" đó là một kẻ độc ác và tàn bạo hàng đầu. Poppy luôn tuân thủ theo quy tắc "kinh doanh" riêng. Ả sẵn sàng giết chết tay sai một cách tàn nhẫn như cho chó xé xác, ném vào máy xay thịt,... chỉ vì một lần làm trái ý mình. Nữ phản diện này chẳng quan tâm chuyện tính mạng của hàng trăm triệu người đang bị đe dọa mà chỉ nghĩ tới việc kinh doanh của mình mà thôi. Cái chết của người khác đối với Poppy chỉ bằng một nụ cười nhếch mép. Thậm chí, cô ả còn cảm thấy thú vị khi càng có nhiều người chết theo những cách "hài hước" khác nhau.

Việc đầu độc ma túy của nữ phản diện còn làm dấy lên sự tranh cãi về đạo đức và đấu đá nội bộ của phe chính diện. Liệu họ có nên cứu những người nghiện ma túy - những kẻ gây ra gánh nặng cho xã hội và làm phát sinh vô số tội ác, cướp đi sinh mạng của những người dân lương thiện khác? Quả là nước cờ cao tay của CEO hàng đầu thế giới. Dĩ nhiên, Poppy cũng chẳng tin tưởng ai mà sử dụng người máy để nhận được sự phục tùng tuyệt đối.

Poppy – Nữ phản diện kỳ lạ của Kingsman: Tổ chức hoàng kim - Ảnh 9.

Nữ phản diện do Julianne Moore thủ vai chính là kẻ thù xứng đáng cho cả Kingsman lẫn Statesman. Điên cuồng, thông minh, quyết đoán, táo bạo, Poppy sở hữu tất cả những phẩm chất của một CEO thành đạt hoặc một kẻ tâm thần. Nhân vật này sẽ mang đến cho khán giả những phút giây thư giãn sảng khoái với bom tấn hành động Kingsman: Tổ chức hoàng kim.

Kingsman: Tổ chức hoàng kim dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 22.09.2017.