Phút quây quần của những chiến sĩ cứu hỏa bên nồi bánh chưng ngày giáp Tết

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 20:26 21/01/2020

Từ sáng 27 tết, các cán bộ chiến sĩ quận Ba Đình đã tranh thủ ra chợ từ sớm để mua lá, đỗ và gạo để chuẩn bị cho nồi bánh chưng của đội. Việc chuẩn bị thịt lợn cũng đã được thực hiện từ hôm trước để phục vụ cho hơn 60 chiếc bánh chưng.

Thường ngày của các cán bộ chiến sĩ là chữa cháy hoặc cứu người nhưng nay lại được thể hiện sự khéo léo trong việc chuẩn bị đồ và gói bánh.

Phút quây quần của những chiến sĩ cứu hỏa bên nồi bánh chưng ngày giáp Tết - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa tự tay gói bánh chưng Tết.

Theo chỉ huy đơn vị PCCC&CHCN quận Ba Đình, năm nay đơn vị sẽ gói hơn 60 chiếc để phục vụ cho anh em đơn vị đón tết. 53 cán bộ chiến sĩ sẽ ứng trực 100% quân số trong suốt thời gian từ 30 đến mùng 3 tết để đảm bảo cho bà con ăn tết được thuận lợi. Ngoài ra gần 20 chiếc bánh sau khi luộc xong sẽ được dành để tặng cho các hộ khó khăn nằm trên địa bàn đơn vị.

Phút quây quần của những chiến sĩ cứu hỏa bên nồi bánh chưng ngày giáp Tết - Ảnh 2.

Những đôi tay hàng ngày để chữa cháy, cứu người nay gói bánh cũng vô cùng khéo léo.

Phút quây quần của những chiến sĩ cứu hỏa bên nồi bánh chưng ngày giáp Tết - Ảnh 3.

Mọi việc đều được các chiến sĩ ở đây tự tay làm, ngay từ việc bổ củi

Cho tới gói và luộc bánh

Công việc gói bánh được thực hiện từ 3h chiều sau giờ ngủ trưa và 17h công việc gói bánh thực hiện xong để cho lên bếp gói. Các chiến sĩ sẽ thay nhau trông nồi bánh suốt đêm và sẵn sàng trực chiến đấu trong đêm.

Phút quây quần của những chiến sĩ cứu hỏa bên nồi bánh chưng ngày giáp Tết - Ảnh 5.

Các chiến sĩ quây quần bên nồi bánh chưng nhưng vẫn luôn sẵn sàng trực chiến.

Phút quây quần của những chiến sĩ cứu hỏa bên nồi bánh chưng ngày giáp Tết - Ảnh 6.
Phút quây quần của những chiến sĩ cứu hỏa bên nồi bánh chưng ngày giáp Tết - Ảnh 7.

Xuân đã về bên các chiến sĩ PCCC&CHCN.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày