Phương Mỹ Chi tiết lộ việc theo đuổi dòng nhạc mới trong tương lai

Phương Anh, Theo VOV 09:55 13/06/2022

Tập 17 "Cùng hát lên nào" đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc mới lạ khi kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân gian đậm màu truyền thống.

Tập 17 "Cùng hát lên nào" đã mang đến một không gian âm nhạc lắng đọng, du dương với chủ đề World Music - những bản nhạc có âm hưởng dân gian được phối lại với phong cách hiện đại. Trong đêm nhạc của "Cùng hát lên nào" tuần này, 5 người chơi gồm Đào Kỳ Anh, Đặng Tuyền, Hiền Anh, Như Thùy, Phương Anh đã mang đến màn tranh tài hấp dẫn để giành tấm vé song ca cùng với ca sĩ khách mời Phương Mỹ Chi.

Ở vòng đầu tiên, 5 người chơi tranh tài ca khúc "Tình yêu màu nắng" (sáng tác: Phạm Thanh Hà). Bài hát là một sản phẩm đầy sáng tạo khi khéo léo sử dụng nhạc cụ dân tộc làm đường dây dẫn dắt không gian âm nhạc, vừa quen vừa lạ, vừa hiện đại lại vừa đậm chất truyền thống. Đặc biệt, khi được phối lại thì bài hát càng dẫn khán giả chạm vào tâm tư của người con gái đang trăn trở về chuyện tình yêu của chính mình.

Đúng như dự đoán của ca sĩ Phương Mỹ Chi, Đào Kỳ Anh với tổng số điểm 74 đã xuất sắc giành chiến thắng ở vòng đầu tiên. Dù cùng số phiếu bình chọn với Hiền Anh, tuy nhiên Đặng Hiền phải dừng bước tại vòng đầu tiên với 67 điểm.

Đến vòng chơi thứ hai, một bản hit của Hoàng Thùy Linh do DTAP sáng tác mang tên "Duyên âm" được chọn là ca khúc để 4 thí sinh tranh tài. Phần hòa giọng vô cùng mượt mà của 4 thí sinh khiến cho Phương Mỹ Chi vô cùng thích thú. Hơn thế nữa, “cô bé dân ca” của "Giọng hát Việt nhí" còn đánh giá cao Phương Anh bởi thí sinh này đã dường như bứt phá hơn so với vòng trước.

Kết quả vô cùng bất ngờ khi Đào Kỳ Anh tiếp tục xuất sắc giành tiếp tấm vé bước vào vòng trong với 88 điểm. Trong khi đó, dù đạt được 84 điểm nhưng Hiền Anh phải dừng bước tại vòng hai với 3 số phiếu bình chọn từ các thí sinh khác.

Đến vòng thứ 3, luật chơi của chương trình đã có sự thay đổi, tại vòng này số điểm của từng người chơi do chiếc máy phân tích giọng hát quyết định. Bài hát "Để Mị nói cho mà nghe" (sáng tác: Thịnh Kainz, Kata Trần, T- Bass) - một hit lớn của nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh là thử thách dành cho 3 người chơi còn lại.

Kết quả, Như Thùy phải chia tay "Cùng hát lên nào" với số điểm 79, trong khi đó Phương Anh với 83 điểm đã có được chiến thắng đầu tiên tại chương trình.

Trước vòng đối đầu, “chị Bảy” Phương Mỹ Chi đã xuất hiện trên sân khấu để giao lưu cùng khán giả. Nữ ca sĩ chia sẻ, so với trước đây, bản thân Phương Mỹ Chi đã trau dồi thêm rất nhiều để có thể chinh phục những khán giả mới cũng như không phụ lòng khán giả đã yêu thương mình.

Đến với chương trình, Phương Mỹ Chi đã mang đến ca khúc "Bài ca đất phương Nam", một sáng tác của Lư Nhất Vũ. Được biết, đây là ca khúc kinh điển của dòng nhạc quê hương và đã gắn liền với tên tuổi của “cô bé dân ca” Phương Mỹ Chi suốt nhiều năm qua.

Tại vòng "Bứt phá", Phương Anh có nhiệm vụ song ca cùng với Phương Mỹ Chi bài hát "Thư pháp" của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng. Đây được đánh giá là một bài hát đòi hỏi cao ở kỹ thuật cũng như nội lực trong giọng hát của người thể hiện. Cả hai đã có màn song ca vô cùng hòa hợp và ăn ý khiến khán giả liên tục dành những tràng vỗ tay không ngớt.

Dù sở hữu màn trình diễn ấn tượng nhưng đáng tiếc khi Phương Anh chỉ giành được 79 điểm. Chia sẻ về kết quả, cô nàng cho biết: "Đôi khi con người ta tròn trịa quá thì cũng không hay, đôi khi thiếu một tí để chúng ta biết phía trước chúng ta cần phải như thế nào".