Chiều ngày 15/7, Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Trong đó, phổ điểm môn Tiếng Anh gây bất ngờ vì có độ phân hoá cao và số lượng điểm 10 không hề thấp: 141 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, dù phổ điểm trung bình chỉ là 5,38.
Theo thống kê, khoảng 352.000 thí sinh lựa chọn Tiếng Anh, trong đó có cả những em học chương trình mới và cũ tham gia thi môn này. Điểm trung bình môn Tiếng Anh ghi nhận là 5,38, giảm nhẹ so với mức 5,51 của năm 2024. Phổ điểm tập trung quanh mốc 5–6 điểm. Có 2 thí sinh đạt điểm 0, thể hiện tính phân hoá rõ ràng của đề thi. Dù vậy, việc có tới 141 điểm 10 vẫn khiến nhiều người bất ngờ.
PGSTS. Trần Đăng Hưng (ĐH Công nghiệp Hà Nội) nhận xét: “Phổ điểm môn Tiếng Anh đẹp nhất trong số phổ điểm 12 môn năm nay.”
Sự nổi bật này càng đáng lưu ý khi đề thi được nhiều thí sinh và giáo viên đánh giá là khó vượt ngưỡng B2, thậm chí ở trình độ C1–C2, cao hơn hẳn so với chuẩn đầu ra B1 của học sinh lớp 12. Nhiều em đạt chứng chỉ IELTS 7.0 nhưng vẫn cảm thấy “hụt hơi” khi làm bài.
Đề thi môn Tiếng Anh gồm 40 câu trắc nghiệm làm trong 50 phút, với nhiều từ vựng học thuật và cấu trúc phức tạp. Theo Bộ GD‑ĐT, mục tiêu của đề thi năm nay là đảm bảo độ phân hoá để phục vụ xét tuyển đại học, đồng thời phản ánh đúng năng lực học sinh.
Trong tổng số 12 môn thi, Tiếng Anh là môn duy nhất có phổ điểm đẹp đến vậy. Theo đó, môn Tiếng Anh vừa giữ tương quan trung bình ổn định vừa tạo đỉnh cao rõ nét, đây là điều hiếm gặp ở các môn thi trắc nghiệm nói chung.
Các môn như Toán có 513 điểm 10, nhưng độ phân bố không đều và điểm trung bình cũng cao hơn đáng kể. Ngữ Văn không có điểm 10; một số môn như Lịch sử, Tin học có điểm trung bình khá cao nhưng không đạt sự phân hoá rõ rệt như Tiếng Anh.