Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin sẽ công bố phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vào chiều 15/7. Trong khi đó, điểm thi của thí sinh vẫn được giữ nguyên lịch công bố vào 8h sáng ngày 16/7.
Khác với thông lệ các năm trước khi phổ điểm chỉ được công bố cùng thời điểm với kết quả thi thì năm nay, phổ điểm được đưa ra sớm hơn một ngày. Đây là lần đầu tiên phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT được công bố trước thời điểm thí sinh biết điểm số của mình. Điều này giúp các em có thêm cơ sở tham khảo và đánh giá bức tranh chung trước khi tiến hành đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin sẽ công bố phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vào chiều ngày mai 15/7. (Ảnh minh họa)
Ngay sau khi biết điểm vào sáng 16/7, thí sinh có thể làm đơn xin phúc khảo bài thi. Thời gian tiếp nhận đơn phúc khảo kéo dài từ 16/7 đến hết ngày 25/7. Các hội đồng thi sẽ hoàn tất việc phúc khảo (nếu có) chậm nhất vào ngày 3/8.
Cùng với đó, quá trình xét công nhận tốt nghiệp THPT cũng sẽ được các Sở GD&ĐT thực hiện ngay sau khi có điểm, hoàn thành chậm nhất vào ngày 18/7.
Với những thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học, thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng sẽ diễn ra từ ngày 16/7 đến 17h ngày 28/7. Thí sinh có thể điều chỉnh không giới hạn số lần trong khung thời gian này và thực hiện hoàn toàn trên hệ thống trực tuyến của Bộ.
Sau đó, từ 29/7 đến 17h ngày 5/8, thí sinh cần hoàn tất nộp lệ phí xét tuyển đại học, cũng theo hình thức trực tuyến. Mức phí sẽ phụ thuộc vào số lượng nguyện vọng đăng ký.
Tất cả thí sinh trúng tuyển bao gồm cả diện trúng tuyển thẳng phải thực hiện bước xác nhận nhập học trước 17h30 ngày 30/8 nếu quyết định theo học tại trường đã trúng tuyển.
Từ ngày 1/9 đến cuối năm 2025, các đợt tuyển sinh bổ sung sẽ được tổ chức tùy theo chỉ tiêu còn lại và kế hoạch riêng của từng trường. Thí sinh có nhu cầu cần theo dõi thông tin tuyển sinh bổ sung được đăng tải trên cổng thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo.
Kỳ thi năm 2025 là một kỳ thi vô cùng đặc biệt khi có sự tham gia đồng thời của hai thế hệ học sinh - nhóm "cuối cùng" tốt nghiệp theo chương trình cũ và nhóm "đầu tiên" bước ra từ chương trình mới. Theo đó, năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hai dạng đề thi tương ứng với hai chương trình giáo dục khác nhau đồng thời. Cụ thể, có 24.951 thí sinh (chiếm khoảng 2,1%) thi theo chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2006, trong khi 1.137.183 thí sinh (chiếm khoảng 97,9%) thi theo chương trình GDPT 2018.
Với hơn 1,16 triệu thí sinh đăng ký dự thi, kỳ thi năm nay cũng trở thành kỳ thi lớn nhất từ trước đến nay. Các thí sinh được phân bố tại 2.493 điểm thi với hơn 50.000 phòng thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc và an toàn, ước tính khoảng 200.000 người sẽ được huy động tham gia công tác tổ chức, bao gồm cán bộ giáo viên ngành giáo dục cùng các lực lượng hỗ trợ như công an, quân đội, y tế, điện lực...
Tổng hợp