Oscar và 12 lần Nữ chính - Phim truyện xuất sắc có "tiếng nói chung"

Lý Cơ Hân, Theo Trí Thức Trẻ 07:33 05/03/2018

Các minh tinh suýt nữa đã lập nên kỳ tích ở giải Oscar năm nay, nếu "I, Tonya" không bị Viện Hàn lâm ngó lơ.

Có thể khẳng định Oscar 2018 là một mùa giải độc nhất trong lịch sử đối với giới yêu phim, khi có hơn một nửa các phim được đề cử ở mục Phim truyện xuất sắc xoay quanh phụ nữ. Có đến 5 trong số 9 tác phẩm xuất sắc lấy phụ nữ làm trung tâm để kể câu chuyện, và tới 4 nữ chính của 5 tác phẩm này được đề cử mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Đó là những tài năng của điện ảnh đương đại Meryl Streep (trong phim The Post), Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Sally Hawkins (The Shape of Water) và Saoirse Ronan (Lady Bird).

Oscar và 12 lần Nữ chính - Phim truyện xuất sắc có tiếng nói chung - Ảnh 1.

Dàn nữ chính xuất sắc

Các minh tinh suýt nữa đã lập nên kỳ tích cho chính mình ở Oscar, nếu I, Tonya không bị Viện Hàn lâm ngó lơ. Margot Robbie của I, Tonya đã được đề cử Oscar với màn thể hiện xuất thần vai diễn Tonya Harding, nhưng bộ phim thì không. Nếu không đây sẽ là lần đầu trong 40 năm mà cả 5 nữ diễn viên chính xuất sắc đều có phim được đề cử Phim truyện xuất sắc.

Oscar và 12 lần Nữ chính - Phim truyện xuất sắc có tiếng nói chung - Ảnh 2.

Margot Robbie trong "I, Tonya"

Nhưng điều thú vị là hai hạng mục lớn này lại hiếm khi tìm thấy điểm chung ở đối phương. Trong lịch sử kéo dài gần 90 năm của Oscar, chỉ có 12 tác phẩm thắng cả hai hạng mục Phim truyện xuất sắc và Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Những tác phẩm đã từng lập được thành tích này:

Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: "Sunrise" (1927) với Janet Gaynor, "It Happened One Night" (1934) với Claudette Colbert, "The Great Ziegfeld" (1936) với Luise Rainer , "Gone with the Wind" (1939) với Vivien Leigh, "Mrs. Miniver" (1942) với Greer Garson, "One Flew Over the Cuckoo’s Nest" (1975) với Louise Fletcher, "Annie Hall" (1977) với Diane Keaton, "Terms of Endearment" (1983) với Shirley MacLaine, "Driving Miss Daisy" (1989) với Jessica Tandy, "The Silence of the Lambs" (1991) với Jodie Foster, "Shakespeare in Love" (1998) với Gwyneth Paltrow, "Million Dollar Baby" (2004) với Hilary Swank.

Nền điện ảnh trước nay đã sản sinh vô số tác phẩm đặt người đàn ông vào vị thế quan trọng. Theo thống kê trong suốt chiều dài lịch sử Oscar, có đến tận 27 lần hai hạng mục quan trọng Phim truyện xuất sắc và Nam diễn viên chính xuất sắc của cùng một tác phẩm từng được xướng tên.

Đối chiếu theo đề cử Oscar năm nay, rất có thể một lần nữa giải Nữ chính và Phim xuất sắc sẽ giao nhau tại cùng một điểm. Bên cạnh những kỳ tích đã được lập ra, đây cũng được xem là bước tiến đáng kể về vấn đề nữ quyền của điện ảnh thế giới, đặc biệt trong bối cảnh những tranh cãi về tầm quan trọng của vai diễn hay chênh lệch tiền lương giữa hai giới đang diễn ra căng thẳng.

Giải thưởng Viện Hàn lâm hay Giải Oscar là giải thưởng điện ảnh thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (AMPAS). Lễ trao giải Oscar lần thứ 90 nhằm vinh danh các tác phẩm xuất sắc nhất trong năm 2017 sẽ diễn ra tại nhà hát Dolby Theatre, Hollywood, Los Angeles, California vào lúc 17h ngày 4/3/2018 giờ địa phương (8h sáng ngày 5/3/2018 giờ Việt Nam) và được phát sóng trên kênh truyền hình Mỹ ABC. MC, danh hài Jimmy Kimmel là người dẫn dắt lễ trao giải năm nay.