Phim siêu anh hùng The Boys: Đạo nhái trắng trợn DC - Marvel vẫn "bánh cuốn" bởi độ đen tối rợn người!

Hiếu Chấy, Theo Trí Thức Trẻ 23:06 20/09/2020

Nếu đã thích phim siêu anh hùng thì hãy gặp The Boys - bộ phim siêu hot nhờ góc nhìn cực mới lạ về biệt đội siêu anh hùng của DC và Marvel.

Giữa thời điểm hai nhà DCMarvel đang dẫn đầu thế giới với những bom tấn siêu anh hùng ngời ngời khí phách và hào nhoáng, mộng tưởng của khán giả về một thế giới tươi đẹp có Superman hay Đội trưởng Mỹ càng trở nên to lớn. The Boys - một series truyền hình đến từ hệ thống Amazon lại nghĩ khác. Cũng là hình tượng của các anh hùng với áo choàng và siêu năng lực, thế nhưng bộ phim lại đặt ra một câu hỏi không mấy ai nghĩ đến: Sẽ ra sao nếu siêu anh hùng là kẻ xấu? Giữa một xã hội nơi các tập đoàn lớn đang thâu tóm mọi thứ vì lợi nhuận, liệu siêu nhân có bị “làm tiền”?

Phim siêu anh hùng The Boys: Đạo nhái trắng trợn DC - Marvel vẫn bánh cuốn bởi độ đen tối rợn người! - Ảnh 1.

Ý tưởng phản-anh-hùng (anti-hero) thông minh và cuốn hút của The Boys khiến bộ phim trở thành một món ăn lạ giữa thời điểm hiện tại, mang về cho bộ phim thành công vang dội và vô vàn lời khen. Tại Việt Nam, nhiều khán giả yêu thích phim siêu anh hùng cũng đã bắt đầu chú ý tới The Boys và dài cổ hóng từng tập mỗi tuần.

Trailer The Boys

Hiên ngang “đạo nhái” cả dàn DC lẫn Marvel nhưng đen tối gấp bội!

Điều đầu tiên khiến khán giả chú ý tới dàn siêu anh hùng - được gọi là The Seven - của The Boys chính là sự tương đồng đến đáng ngờ với đội Justice League huyền thoại nhà DC cũng như Avengers của Marvel. Thực chất, bộ phim được dựa trên loạt truyện tranh cùng tên vốn cũng được xuất bản dưới trướng DC. Thế nhưng sau đó, mô típ đen tối và phản anh hùng của loạt truyện đã khiến DC điên tiết đến mức tống cổ thương hiệu này ra ngoài.

Phim siêu anh hùng The Boys: Đạo nhái trắng trợn DC - Marvel vẫn bánh cuốn bởi độ đen tối rợn người! - Ảnh 3.

Đội siêu anh hùng của phim nhìn là đã thấy có điểm tương đồng với Justice League và Avengers

Thế giới trong The Boys là nơi có nhiều siêu anh hùng. Vought - một tập đoàn khổng lồ sẽ tiếp nhận và sàng lọc những người tài năng nhất để xếp vào đội ngũ anh hùng The Seven, tựa như một công ty giải trí Hàn Quốc với nhóm nhạc vậy. Các thành viên trong biệt đội The Seven không chỉ có nhiệm vụ cứu thế giới mà còn được công ty tích cực cho đi đóng quảng cáo, làm đại diện nhãn hàng… để xây dựng hình ảnh và thu về lợi nhuận khổng lồ. Chi tiết thực tế này là điều chắc chắn sẽ xảy ra ngoài đời thực nhưng lại chẳng bao giờ được đề cập tới trong Marvel hay DC.

Phim siêu anh hùng The Boys: Đạo nhái trắng trợn DC - Marvel vẫn bánh cuốn bởi độ đen tối rợn người! - Ảnh 4.

Poster riêng của phiên bản Superman tàn nhẫn, máu lạnh trong phim

Nếu như Superman và Captain America là một biểu trưng cho sức mạnh, hy vọng và lẽ phải thì phiên bản của hai nhân vật này trong The Boys chính là Homelander - một kẻ với siêu năng lực được thế giới tôn thờ. Mặc dù lúc nào cũng thể hiện mình là đại diện của chính nghĩa, thực chất Homelander lại là một kẻ “ác ngầm”, sẵn sàng làm những điều tàn bạo, trái với lương tâm chỉ để bảo toàn hình ảnh và sự nghiệp siêu anh hùng của mình.

Không chỉ Superman và Captain America, các nhân vật nổi tiếng khác như Wonder Woman, The Flash, Aquaman hay Black Panther cũng đều có phiên bản nhái của mình trong The Boys. Có điều, tất cả đều đen tối, xảo quyệt và thực tế hơn rất nhiều!

Phim siêu anh hùng The Boys: Đạo nhái trắng trợn DC - Marvel vẫn bánh cuốn bởi độ đen tối rợn người! - Ảnh 5.

Còn đây chính là đội The Boys với sự tham gia của nữ diễn viên Karen Fukuhara - người thủ vai Katana trong Suicide Squad

Trái ngược với The Seven chính là đội The Boys - những kẻ lề đường xó chợ mang mối thù với siêu anh hùng và luôn tìm cách để vạch trần bộ mặt thật của chúng với thế giới. Đây chính là nhóm được coi như “chính diện” của bộ phim.

Nội dung chỉn chu đâu ra đó càng xem càng “bánh cuốn”, sẵn sàng cà khịa DC không chớp mắt!

Một điều nữa khiến The Boys càng ăn điểm trong mắt khán giả chính là việc bộ phim sở hữu một kịch bản nhiều lớp lang, hợp lý và không chỉ hoạt động như một bản nhái của bất kỳ vũ trụ điện ảnh nào.

Phim siêu anh hùng The Boys: Đạo nhái trắng trợn DC - Marvel vẫn bánh cuốn bởi độ đen tối rợn người! - Ảnh 6.

Thế giới của The Boys với những nhân vật như Homelander, Queen Maeve, Starlight hay Butcher, Hughie kể những câu chuyện riêng biệt, độc nhất chứ không hề chạy theo bất kỳ kẻ đi trước nào. Chính vì vậy, các tình tiết của phim luôn luôn mới lạ, gay cấn và khiến người xem phải ngồi một mạch để xem cho bằng hết.

Phim siêu anh hùng The Boys: Đạo nhái trắng trợn DC - Marvel vẫn bánh cuốn bởi độ đen tối rợn người! - Ảnh 7.

Phim cũng thẳng thắn đề cập đến áp lực xã hội đặt ra cho phái nữ: phải ăn mặc gợi cảm thì mới nữ tính và quyến rũ?

Mặc dù là một bộ phim đặt nặng phong cách máu me, bạo lực rất 18+, The Boys không chịu để người khác nhìn nhận mình như một bộ phim bẩn bựa hài hước vô não. Thay vào đó, bộ phim đặt ra những vấn đề nghiêm túc, chiếu cái nhìn thực tế của xã hội hiện tại lên những mộng tưởng về các siêu anh hùng. Sẽ ra sao nếu siêu nhân cũng có thể… chơi đồ? Các công ty, tập đoàn sẽ sẵn sàng làm gì để tối đa lợi nhuận từ những siêu anh hùng cả thế giới đều yêu mến? Bộ phim có nhiều khoảnh khắc vui vẻ, nhưng bên cạnh đó cũng là những phân đoạn rất cảm động, day dứt khiến người xem phải suy nghĩ nhiều.

Phim 18+ nên hãy cân nhắc trước khi xem!

Phong cách phản anh hùng của phim khiến màu sắc, nội dung của The Boys trở nên đen tối hẳn so với các bộ phim siêu anh hùng quen thuộc với khán giả. Bộ phim chứa ngôn ngữ mạnh, chất kích thích, tình dục và một vài cảnh phim có thể gây ám ảnh đối với khán giả nhỏ tuổi.

Phim siêu anh hùng The Boys: Đạo nhái trắng trợn DC - Marvel vẫn bánh cuốn bởi độ đen tối rợn người! - Ảnh 8.

The Boys khiến khán giả phải hết hồn vì cường độ những cảnh máu me xuất hiện rất nhiều

Phim siêu anh hùng The Boys: Đạo nhái trắng trợn DC - Marvel vẫn bánh cuốn bởi độ đen tối rợn người! - Ảnh 9.

Không chỉ dừng lại ở đó, một điểm nổi trội nữa của phim chính là việc nhà sản xuất đã không ngần ngại thực hiện những pha hành động máu me, hay thậm chí là tàn nhẫn nhất. Chính vì vậy, dư âm mà The Boys để lại sau mỗi tập phim càng trở nên mạnh mẽ.

The Boys hiện tại đang trình chiếu phần phim thứ 2 trên hệ thống Amazon Prime Video. Bộ phim nhận được số điểm gần như tuyệt đối từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes và cũng được người hâm mộ khen nức nở. Season 2 của bộ phim cũng có nhiều pha “cà khịa” vũ trụ DC (như việc các cảnh quay thêm bị chê của đạo diễn Joss Whedon trong Justice League) khiến cộng đồng mạng Việt Nam chú ý.

Phim siêu anh hùng The Boys: Đạo nhái trắng trợn DC - Marvel vẫn bánh cuốn bởi độ đen tối rợn người! - Ảnh 10.

Đoạn phim khịa thẳng Justice League với câu thoại "Đoạn kịch bản Joss viết lại này hay nhỉ?" khiến fan thích thú

Nguồn ảnh: Amazon Prime Video