Phim của Dịch Dương Thiên Tỉ gom giải ở LHP Ý, nhưng chiến thắng của bom tấn EXIT xứ Hàn mới gây chú ý

Bim Bim, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 06/07/2020

Em Của Thời Niên Thiếu có Dịch Dương Thiên Tỉ đóng thắng lớn, trong khi EXIT (Lối Thoát Trên Không) lại ẵm giải "chất" tại LHP Edine diễn ra tại Ý.

Kết quả LHP Udine ở Ý vừa diễn ra cho thấy phim Em Của Thời Niên Thiếu của đạo diễn Tăng Quốc Cường đã vượt qua 46 ứng cử viên nặng ký để mang về tận 2 giải thưởng danh giá, lần lượt là Dâu tằm vàng cho Phim được khán giả yêu thích nhất, và Dâm tằm đen cho Phim được bình chọn nhiều nhất bởi khách tham dự LHP.

Phim của Dịch Dương Thiên Tỉ gom giải ở LHP Ý, nhưng chiến thắng của bom tấn EXIT xứ Hàn mới gây chú ý - Ảnh 1.

Em Của Thời Niên Thiếu là tựa phim ngôn tình lãng mạn pha lẫn yếu tố tội phạm, có sự góp mặt của hai ngôi sao đình đám là Dịch Dương Thiên Tỉ và Châu Đông Vũ. Phim kể về câu chuyện giữa Trần Niệm (Châu Đông Vũ) - một "gái ngoan" thường xuyên bị bắt nạt, nhưng rồi vô tình ngã vào vòng tay của tên lưu manh đường phố Tiểu Bắc (Dịch Dương Thiên Tỉ). Từ đây, cả hai cùng nhau sánh bước, thay đổi bản thân, bên nhau hướng đến những tháng ngày tươi đẹp phía trước.

Phim của Dịch Dương Thiên Tỉ gom giải ở LHP Ý, nhưng chiến thắng của bom tấn EXIT xứ Hàn mới gây chú ý - Ảnh 2.

Dịch Dương Thiên Tỉ.

Phim của Dịch Dương Thiên Tỉ gom giải ở LHP Ý, nhưng chiến thắng của bom tấn EXIT xứ Hàn mới gây chú ý - Ảnh 3.

Châu Đông Vũ.

Phim của Dịch Dương Thiên Tỉ gom giải ở LHP Ý, nhưng chiến thắng của bom tấn EXIT xứ Hàn mới gây chú ý - Ảnh 4.

Em Của Thời Niên Thiếu mang về doanh thu khủng 227 triệu USD toàn cầu.

Bên cạnh màn đại thắng của tác phẩm đến từ Trung Quốc, thì vẫn còn một cái tên đình đám khác cũng mang về cho mình giải thưởng độc nhất. Tác phẩm hài mang đề tài thảm hoạ Exit đến từ Hàn Quốc đã chiến thắng giải Dâu tằm trắng dành cho Phim đầu tay xuất sắc nhất do giới phê bình lựa chọn.

Phim của Dịch Dương Thiên Tỉ gom giải ở LHP Ý, nhưng chiến thắng của bom tấn EXIT xứ Hàn mới gây chú ý - Ảnh 5.

Exit (tựa Việt: Lối Thoát Trên Không) là dự án debut của đạo diễn Lee Sang Geun, có sự tham gia Jo Jung Suk và Yoona (thành viên SNSD). Phim xoay quanh công cuộc "cưa đổ crush" của Yong Nam (Jo Jung Suk), nhưng một thảm hoạ khí ga xảy đến ngay giữa lòng Seoul đã đẩy cả hai vào chuỗi chạy trốn dở khóc dở cười.

Phim của Dịch Dương Thiên Tỉ gom giải ở LHP Ý, nhưng chiến thắng của bom tấn EXIT xứ Hàn mới gây chú ý - Ảnh 6.

Jo Jung Suk.

Phim của Dịch Dương Thiên Tỉ gom giải ở LHP Ý, nhưng chiến thắng của bom tấn EXIT xứ Hàn mới gây chú ý - Ảnh 7.

"Siêu cấp visual" của SNSD Yoona.

Phim của Dịch Dương Thiên Tỉ gom giải ở LHP Ý, nhưng chiến thắng của bom tấn EXIT xứ Hàn mới gây chú ý - Ảnh 8.

Kết quả trao giải LHP châu Á Udine, Ý lần thứ 22 (gọi tắt FEFF):

- Dâu tằm Vàng cho Phim được khán giả yêu thích nhất: Better Days (Em Của Thời Niên Thiếu) của Trung Quốc

- Dâu tằm Bạc cho Hạng 2 Phim được khán giả yêu thích: Victim(s) (Nạn Nhân) của Malaysia

- Dâu tằm Pha Lê cho Hạng 3 Phim được khán giả yêu thích: iWeirdo (Lập Dị Công Nghệ) của Đài Loan

- Dâu tằm Đen cho Phim được bình chọn nhiều nhất bởi khách mời: Better Days (Em Của Thời Niên Thiếu) của Trung Quốc

- Dâu tằm Tím cho Phim được bình chọn nhiều nhất qua mạng: iWeirdo (Lập Dị Công Nghệ) của Đài Loan

- Dâu tằm Trắng cho Phim đầu tay xuất sắc nhất: Exit (Lối Thoát Trên Không) của Hàn Quốc

Năm 2020 cũng đánh dấu năm đầu tiên mà LHP Udine, hay FEFF, tổ chức online do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Phía ban tổ chức cũng hi vọng sự kiện diễn ra vào năm sau sẽ trở về với phương thức tổ chức truyền thống, qua đó giới chuyên môn, đoàn làm phim và cả khán giả có thể gặp gỡ trực tiếp để giao lưu và học hỏi lẫn nhau.