Phiên dịch tố truyền thông Hàn cố tình tuyên truyền Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki vì "định mệnh", mắc bệnh công chúa

Nhã An, Theo Helino 11:34 24/07/2019

Sau bài phỏng vấn gây hoang mang vừa qua, Song Hye Kyo được phiên dịch viên lên tiếng thanh minh.

Theo Trang Sina, mới đây, truyền thông Hàn Quốc có đưa tin về việc Song Hye Kyo nhận trả lời phỏng vấn 1 tạp chí của Hong Kong. Trong bài phỏng vấn này, cô có đề cập đến 2 chữ "định mệnh", "muốn có thời gian dành cho bản thân",... thể hiện tâm tình của mình sau cuộc ly hôn với Song Joong Ki. Tuy nhiên, người phụ trách dịch thuật bài viết này (tên A) đã lên tiếng trần tình, phủ nhận những gì báo chí đăng tải, tuyên bố những lời Song Hye Kyo chia sẻ với tạp chí Hong Kong không hề liên quan đến vụ ly hôn với Song Joong Ki.

Phiên dịch tố truyền thông Hàn cố tình tuyên truyền Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki vì định mệnh, mắc bệnh công chúa - Ảnh 1.

A cho biết, chữ "định mệnh" mà Song Hye Kyo sử dụng trong bài phỏng vấn thực chất được dùng để trả lời câu hỏi liên quan đến diễn viên và các tác phẩm điện ảnh, với ý nghĩa một tác phẩm tốt không nhất thiết phải nỗ lực giành giật, mà giống như mình gặp được định mệnh vậy. Còn câu "Muốn có thời gian dành cho bản thân" là khi cô trả lời về việc, nửa cuối năm tới không có kế hoạch quay phim, nên muốn nghỉ ngơi 1 thời gian.

Phiên dịch tố truyền thông Hàn cố tình tuyên truyền Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki vì định mệnh, mắc bệnh công chúa - Ảnh 2.

A cũng cho hay, truyền thông Hàn Quốc cũng đã đưa tin sai về một đoạn đề cập đến Song Hye Kyo đeo vương miện. Thời điểm đó, vì tham gia sự kiện về nhãn hang trang sức có 1 chiếc vương miện, Song Hye Kyo được hỏi nếu có cơ hội, cô muốn được đeo vương miện vào khoảng thời gian nào. Song Hye Kyo có trả lời rằng mình sẽ đeo vào ngày sinh nhật mình 22/11, vậy nhưng truyền thông Hàn Quốc lại lược bỏ hoàn toàn câu hỏi, chỉ nói đến việc Song Hye Kyo muốn đeo vương miện vào sinh nhật, tạo hình ảnh nữ diễn viên mắc bệnh công chúa.

A chỉ ra rằng, truyền thông Hàn Quốc cố tình cắt đầu cắt đuôi, chỉ đưa tin 1 phần bài phỏng vấn, khiến công chúng hiểu lầm về nữ diễn viên "Hậu Duệ Mặt Trời". A chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh gặp phải sự cố này, cảm thấy vô cùng bối rối và tức giận, chính vì vậy quyết định tiết lộ chân tướng vụ việc.

Nguồn: Sina