Phát ngôn của Sơn Tùng về nhân duyên 6 tháng trước hot lại, nhưng nói gì về chuyện có người mới xuất hiện?

Hạ Anh, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 24/01/2021

Dân tình đang đào lại clip phỏng vấn của Sơn Tùng M-TP vào nửa năm trước liên quan đến chuyện tình cảm.

Tối ngày 23/1, phát ngôn của Sơn Tùng khi biểu diễn tại 1 sự kiện đã viral khắp MXH, nhiều netizen cho rằng đây là lời chia tay của nam ca sĩ gửi đến bạn gái tin đồn Thiều Bảo Trâm giữa "bão" drama. Đáng nói, Sơn Tùng nhắc rất nhiều về 2 chữ "duyên phận", anh cho rằng: "Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là duyên phận".

Giữa lúc chia sẻ mới nhất của Sơn Tùng đang gây tranh cãi thì phần trả lời phỏng vấn vào nửa năm trước của nam ca sĩ cũng hot trở lại. Theo đó, khi được hỏi có bao giờ cảm thấy cô đơn, Sơn Tùng đáp nhanh: "Nhiều người hay nói em, ông Tùng này chắc cô đơn lắm vì suốt ngày cứ thấy lang thang trong nhà. Nhưng cá nhân tôi không cảm thấy cô đơn, tôi thấy mình rất đầy đủ về mặt tình cảm và không có nhu cầu có thêm các mối quan hệ khác. Tất cả những mối quan hệ tôi đang có là nhân duyên, nó đến khiến tôi thấy đầy và đủ, tôi không cần hơn nữa. Nhưng nếu 1 ngày nào đó, ông Trời cho thêm người mới thì đó cũng là nhân duyên của tôi. Tôi nghĩ bản thân mình không cần tự ra ngoài kia để tìm kiếm thêm những thứ tình cảm khác".

Clip: Sơn Tùng khẳng định không cần thêm mối quan hệ mới vào 6 tháng trước

Phát ngôn của Sơn Tùng về nhân duyên 6 tháng trước hot lại, nhưng nói gì về chuyện có người mới xuất hiện? - Ảnh 3.

Vào 6 tháng trước, Sơn Tùng cho biết anh không cô đơn và xem những mối quan hệ mới là "nhân duyên"

Phát ngôn của Sơn Tùng về nhân duyên 6 tháng trước hot lại, nhưng nói gì về chuyện có người mới xuất hiện? - Ảnh 4.

Phát ngôn viral khắp MXH của Sơn Tùng vào tối ngày 23/1

Phát ngôn của Sơn Tùng về nhân duyên 6 tháng trước hot lại, nhưng nói gì về chuyện có người mới xuất hiện? - Ảnh 5.

Khoảnh khắc Sơn Tùng gục đầu như sắp khóc khiến netizen chú ý

Hiện tại, ồn ào tình ái của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm vẫn đang chiếm "sóng" khắp MXH

Ảnh: Sưu tầm