Phát hiện thấy sinh vật nửa mèo, nửa chuột túi ở Úc

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 23:12 11/02/2017

Tuy có hình dáng giống như mèo nhưng con vật này lại có thể đứng bằng hai chân giống như một chú chuột túi thứ thiệt.

Câu chuyện về những con vật lai đến nay vẫn là chủ đề gây nhiều tranh cãi với giới khoa học. Mới đây, sự xuất hiện của con vật có hình dáng nửa mèo - nửa chuột túi (Kangaroo) tại khu đất bỏ hoang ở phía bắc thành phố Sydney, Úc lại một lần nữa khiến người ta phải hoang mang.

Phát hiện thấy sinh vật nửa mèo, nửa chuột túi ở Úc - Ảnh 1.

Con vật này hiện đang trở thành chủ đề gây tranh cãi của nhiều người.

Được biết, người phát hiện ra con vật kỳ lạ này là anh Eamon Wooster. Người đàn ông này cho biết thoạt nhìn, nó có hình dáng giống với một con mèo bình thường. Tuy nhiên, sau khi thấy mình đang bị theo dõi, nó bỗng đứng bằng hai chi sau và di chuyển như một con chuột túi thực thụ.

Sau khi chia sẻ lên Facebook, anh Eamon nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều người tỏ ra đồng tình với anh và cho rằng rất có thể con vật này được lai giữa mèo hoang và chuột túi. Thế nhưng, một số khác lại có tỏ ra hoang mang, nghi ngờ.

Họ cho rằng có thể do góc quay cộng với cây cối, cỏ dại xung quanh đã khiến Eamon nhìn nhầm. Rõ ràng là trên đời này không thể xuất hiện sinh vật kỳ quái đến vậy được. Thậm chí, có người còn muốn Eamon cung cấp thông tin địa điểm chính xác để tự mình tới xác thực. 

Phát hiện thấy sinh vật nửa mèo, nửa chuột túi ở Úc - Ảnh 2.

Tới nay, người ta vẫn chưa xác minh được nguồn gốc thực sự của nó.

(Nguồn: Mirror)