Phát hiện sinh vật huyền bí dễ thương dưới lòng đại dương

Tuệ Minh, Theo Thời Đại 17:32 30/09/2017

Mặc dù có ngoại hình dễ thương như vậy, thế nhưng sự thật sinh vật này không như những gì mà người ta tưởng tượng.

Đại dương mênh mông kia ẩn chứa bao điều bí mật. Nhưng với bản tính ham muốn khám phá những điều mới mẻ và chinh phục khó khăn, con người đang ngày từng ngày vén bức màn huyền bí của biển cả.

Natasha Henschke, một du học sinh Úc, là cử nhân ngành đại dương học tại đại học Princeton, Mỹ và hiện đang bảo vệ luận văn Tiến sĩ tại đại học British Columbia, Canada. Mang trong mình đầy nhiệt huyết và tình yêu với biển cả, từ năm 2008 cô và đồng nghiệp Evgeny Pakhomov quyết định ra khơi trên con tàu do thám RV, một con tàu do thám biển có thể gọi là hiện đại nhất nước Úc với mong muốn tìm được mối liên hệ giữa hải sản đánh bắt xa bờ và thủy sản được đánh bắt ở vùng Đông Nam nước Úc.

Phát hiện sinh vật huyền bí dễ thương dưới lòng đại dương - Ảnh 1.

Sinh vật huyền bí được Henschke phát hiện.

Tuy nhiên sau đó ít lâu, Henschke đã ngẫu nhiên đánh bắt được số lượng khá lớn một loài sinh vật mới. Cô cho biết, những sinh vật này có những đặc điểm giống những sinh vật phù du với hình dáng cơ thể rất giống quả dưa chuột muối và trong suốt như giọt nước. Những quả dưa chuột biển này sống tụ tập thành đàn và một đàn của chúng có thể lên đến hàng nghìn cá thể. Ngoài ra, cũng có những báo cáo rằng người ta có thể bắt gặp sinh vật này ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, vùng biển Bắc California đến Nam Alaska.

Các nhà nghiên cứu cho biết, thực chất sinh vật này có tên khoa học là Zooids, chi Pyrosoma, thuộc họ Pyrosomatidae, bộ Pyrosomyda. Những tên chi và họ của chúng có bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, "pyro" là lửa, "soma" là cơ thể. Trong mỗi cá thể chúng có những chất hóa học như huỳnh quang, vì thế nên khi tập hợp lại thành một đàn lớn chúng trông như những ngọn đuốc lớn thắp sáng biển đen. 

Giống như một vài cá thể trong loài bò sát, những con dưa chuột biển này có thể tự chữa lành một phần cơ thể chúng khi chúng gặp tổn thương. Về mặt lý thuyết mà nói, trừ khi tất cả các cá thể trong một đàn bị giết cùng một lúc, một quần thể phát sáng này có thể tồn tại mãi mãi. Cơ chế sinh sản của dưa chuột biển cũng khá đặc biệt. Bởi chúng là những cơ thể lưỡng tính nên chúng có thể vừa sản xuất ra trứng và đồng thời sản xuất ra tinh trùng.

Phát hiện sinh vật huyền bí dễ thương dưới lòng đại dương - Ảnh 2.

Ngoại hình khá là dễ thương của sinh vật lạ dưới đáy đại dương.

Phát hiện sinh vật huyền bí dễ thương dưới lòng đại dương - Ảnh 3.

Trong mỗi cá thể có những chất hóa học như huỳnh quang, vì thế nên khi tập hợp lại thành một đàn lớn chúng trông như những ngọn đuốc lớn thắp sáng biển đen.

Phát hiện sinh vật huyền bí dễ thương dưới lòng đại dương - Ảnh 4.

Natasha Henschke và cộng sự Evgeny Pakhomov.

(Nguồn: Mirror)