Phát hiện "kho báu" quý giá dưới móng của tòa nhà

Hải Vân, Theo www.nguoiduatin.vn 19:37 26/05/2025
Chia sẻ

Chiếc nhẫn đều được khai quật ở nền móng của một tòa nhà lớn, cho thấy sự giàu có của những người ở đó.

Một chiếc nhẫn 2.300 năm tuổi đã được phát hiện tại Thành phố cổ David của Jerusalem, đây là phát hiện thứ hai tại cùng địa điểm này trong năm qua, Cơ quan Cổ vật Israel thông báo hôm 21/5.

Cơ quan khảo cổ học nhà nước cho biết, chiếc nhẫn làm bằng vàng và gắn đá quý màu đỏ, cho thấy nó thuộc về một thanh niên sống ở Jerusalem vào thời Đền thờ thứ hai cách đây hơn hai thiên niên kỷ.

Thành viên của nhóm khai quật tìm thấy chiếc nhẫn ban đầu nghĩ rằng đó là một món đồ trang sức hiện đại bị ai đó đánh rơi khi đang khai quật.

Phát hiện "kho báu" quý giá dưới móng của tòa nhà- Ảnh 1.

Những chiếc nhẫn vàng 2.300 năm tuổi được trưng bày sau khi được khai quật tại địa điểm khảo cổ Thành phố David ở Jerusalem.

Cả hai chiếc nhẫn đều được khai quật ở nền móng của một tòa nhà lớn, cho thấy sự giàu có của những người ở đó.

"Khi tôi cầm chiếc nhẫn này trên tay, tôi cảm thấy mình là một phần lịch sử của mình", Rivka Lengler, một nhà khai quật của Thành phố David có mặt khi chiếc nhẫn được phát hiện, cho biết: "Tôi cảm thấy mình thực sự có thể chạm vào và kết nối với những người đã sống ở Jerusalem hàng ngàn năm trước".

Chiếc nhẫn là món đồ trang sức mới nhất trong chuỗi đồ trang sức từ thời kỳ đầu của nền văn minh Hy Lạp được phát hiện tại địa điểm ngay bên ngoài các bức tường của thành phố cổ. Các nhà nghiên cứu tin rằng đồ trang sức này có thể đã được chôn cất vào thời điểm đó, như một phần của một tập tục nổi tiếng tượng trưng cho sự chuyển đổi từ thời thơ ấu sang tuổi trưởng thành.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi tìm thấy ở Jerusalem một bộ sưu tập trang sức bằng vàng lớn như vậy từ thời kỳ đó", Efrat Bocher, một trong những người quản lý khai quật cho biết.

Theo các nhà nghiên cứu, đồ trang sức kết hợp vàng với đá quý màu sắc rực rỡ rất phổ biến vào thời kỳ này, khi thời trang chịu ảnh hưởng từ các nước phương Đông như Ấn Độ và Ba Tư.

Giám đốc IAI Eli Escusido cho biết: "Việc phát hiện ra những chiếc nhẫn vàng từ thời Đền thờ thứ hai ở Thành phố David là bằng chứng hữu hình về sự giàu có, vẻ đẹp và tầm quan trọng của Jerusalem, thậm chí từ hàng nghìn năm trước".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày