Một vụ tai nạn chết người vừa xảy ra tại một trường mẫu giáo ở Tajikistan. Một bé trai 2 tuổi lật người trong lúc ngủ trưa, đầu của bé vô tình bị kẹt vào thành giường. Toàn bộ cơ thể em lơ lửng trên không trung và cậu bé đã tử vong vì ngạt thở trong thời gian dài.
Đoạn phim từ camera giám sát cho thấy sau khi bị mắc kẹt, cậu bé liên tục vẫy tay và vỗ tay, cố gắng vùng vẫy để được giúp đỡ nhưng không ai ra giúp, khiến người ngoài cuộc đặt câu hỏi liệu có phải do sự tắc trách trong giám sát của các giáo viên đã dẫn đến thảm kịch này hay không.
Theo truyền thông địa phương đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 18/5. Cậu bé đang ngủ trưa ở trường mẫu giáo cùng những đứa trẻ khác. Lúc đó em đang ngủ ở tầng trên của một chiếc giường tầng. Khi cậu bé lật người lại, chân phải của em vô tình lọt qua khe hở ở thanh chắn giường. Bé trai tỉnh dậy trong tình trạng sốc và cố gắng trèo trở lại giường nhưng không được. Thay vào đó, em chui qua khe hở trên giường, đầu bị kẹt trong thanh chắn giường, còn cơ thể thì lơ lửng trên không trung.
Hình ảnh em bé vùng vẫy suốt nửa tiếng được ghi lại từ camera
Thật không may, khi sự việc xảy ra, cả lớp đều đang ngủ, không ai nhận thấy điều gì bất thường và cũng không có giáo viên hoặc nhân viên chăm sóc trẻ em trong lớp học. Phải đến nửa tiếng sau, khi một nhân viên nữ nhận thấy có điều gì đó không ổn mới cứu cậu bé và đưa cậu đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng cậu bé không còn dấu hiệu của sự sống và cuối cùng được tuyên bố là đã tử vong.
Hiện các sở, ngành liên quan đã vào cuộc điều tra vụ việc và làm rõ trách nhiệm về hành vi bỏ quên trẻ nhỏ trong lúc ngủ trưa. Nếu kết quả điều tra là đúng, nhân viên sơ suất có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù.
Sau khi video được công bố, cư dân mạng địa phương đã chỉ trích trường mẫu giáo này vì sự tắc trách và kêu gọi các cơ sở giáo dục mầm non ở nhiều nơi xem xét toàn diện về độ an toàn của cấu trúc giường ngủ và hệ thống chăm sóc.
Hiện trường học vẫn chưa đưa ra phản hồi về vụ việc, nhưng tin tức đã thu hút sự chú ý rộng rãi của công chúng. Các chuyên gia cũng nhắc nhở rằng cơ thể trẻ nhỏ vẫn chưa phát triển đầy đủ và bất kỳ khe hở nhỏ nào hoặc thanh chắn giường được thiết kế kém đều có thể trở thành cái bẫy chết người. Cha mẹ và nhà trẻ phải luôn chú ý đến sự an toàn của đồ nội thất mà trẻ sử dụng để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Nguồn: ETtoday