Phát hiện đối tượng truy nã trong số người cách ly COVID-19

Nguyễn Duy Chiến, Theo Tiền phong 11:35 11/05/2020

Sáng 11/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa bàn giao đối tượng Hoàng Mạnh Tuấn (SN 1996, trú thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương) cho cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương xử lý về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, đối tượng Tuấn cùng 59 công dân bị lực lượng chức năng Trung Quốc bàn giao cho tỉnh Lạng Sơn do nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp tại nước bạn.

Khi tiếp nhận người tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc), qua công tác xác minh, rà soát, Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an Lạng Sơn phát hiện Tuấn là đối tượng thuộc quyết định truy nã số 06 ngày 29/8/2016 của công an huyện Gia Lộc với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 Theo điều tra, đầu năm 2016, Tuấn là mắt xích quan trọng của đường dây chuyên lừa đảo tại địa bàn tỉnh Hải Dương. Khi vụ việc vỡ lở, công an vào cuộc, đối tượng Tuấn đã nhanh chân chạy sang Trung Quốc. Sau gần 4 năm, khi dịch bệnh COVID-19 phức tạp, các ngành chức năng nước bạn tăng cường kiểm soát, truy quét, bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp và trao trả cho phía Việt Nam.

Sau thời hạn cách ly 14 ngày theo quy định, công an Lạng Sơn hoàn tất tục bàn giao đối tượng truy nã theo quy định của pháp luật.