Chiều ngày 17/4/2023, một chiếc máy bay chở hàng từ Zurich (Thụy Sĩ) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Toronto Pearson (Canada). Trên máy bay là lô hàng đặc biệt: 6600 thỏi vàng nguyên chất, tổng trọng lượng 400kg, trị giá hơn 20 triệu đô la Canada (khoảng 375 tỷ đồng) cùng số tiền mặt khác trị giá khoảng 2,5 triệu đô la Canada (khoảng 47 tỷ đồng).
Ngay sau khi máy bay dừng hẳn, nhân viên sân bay đã nhanh chóng chuyển lô hàng đến một kho chứa tạm thời. Tuy nhiên, một sự việc chấn động đã xảy ra - toàn bộ số vàng và tiền mặt đã biến mất vào ban đêm. Đây là vụ trộm vàng lớn nhất trong lịch sử Canada. Phải đến 1 năm sau, vào tháng 4/2024, cảnh sát Canada mới công bố kết quả điều tra của vụ việc.Vào lúc 6 giờ 32 phút chiều (theo giờ địa phương) ngày xảy ra vụ án, chỉ 42 phút sau khi lô hàng được chuyển đến kho, một người đàn ông mặc quần áo tối màu, áo phản quang và đeo khẩu trang đã lái một chiếc xe tải màu trắng đến kho. Hắn ta đưa một phiếu giao hàng cho nhân viên kho và người này nhanh chóng dùng xe nâng chuyển một container đã niêm phong lên thùng xe tải. Tên tài xế đẩy container vào sâu trong thùng xe, đảm bảo vị trí chắc chắn rồi đóng cửa thùng xe và bình tĩnh lái xe rời đi.
Đến 3 tiếng sau, nhân viên của Brink's - công ty dịch vụ hậu cần và quản lý tiền mặt của Mỹ đến lấy vàng và tiền mặt theo phiếu giao hàng. Nhân viên kho lại không thể tìm thấy container tương ứng. Lúc này, họ mới nhận ra sự việc nghiêm trọng. Vào khoảng 2 giờ sáng, cảnh sát khu vực Peel, tỉnh Ontario, Canada nhận được tin báo và nhanh chóng triển khai tìm kiếm số vàng khổng lồ bị mất.
Cảnh sát phát hiện ra rằng, “phiếu giao hàng vàng” mà tài xế xe tải đưa ra thực chất là bản sao của phiếu giao hàng một lô hải sản được giao vào ngày hôm trước. Một phần nguyên nhân khiến nhân viên kho không phát hiện ra điểm bất thường là vì phiếu giao hàng này cũng được in bằng máy in của hãng hàng không Air Canada. Từ đó, cảnh sát khu vực Peel khẳng định chắc chắn có người trong nội bộ Air Canada tham gia vào vụ trộm vàng này.
Cảnh sát cho rằng, tài xế xe tải là chìa khóa để phá án. Họ đã kiểm tra hơn 200 camera giám sát của các doanh nghiệp và nhà dân dọc theo các con đường nhỏ và đường cao tốc mà chiếc xe tải đã đi qua để theo dõi hành trình của nó. Tuy nhiên, khi đến một vùng nông thôn ở tây nam Ontario, dấu vết của chiếc xe tải đã biến mất. Mặc dù cuối cùng cảnh sát đã xác định được tài xế xe tải là McLean (25 tuổi) nhưng vẫn không thể tìm thấy hắn. Cảnh sát cũng không có manh mối nào về số vàng và tiền mặt bị mất, thậm chí không biết chúng còn ở Canada hay không.
McLean - tài xế xe tải chở số vàng đánh cắp đi
Đúng lúc cảnh sát Canada đang bế tắc thì vụ án bất ngờ có bước ngoặt. Đầu tháng 9 năm ngoái, cảnh sát giao thông ở Pennsylvania (Mỹ) phát hiện một chiếc ô tô vượt đèn đỏ nên đã dừng xe để kiểm tra. Không ngờ tài xế lại bỏ chạy. Cảnh sát đã khống chế tài xế ngay tại chỗ và tìm thấy hàng buôn lậu phi pháp trên xe.
Theo lời khai của tài xế, hắn ta định buôn lậu số hàng hóa này vào Canada. Sau khi tìm thấy tên của tài xế trong cơ sở dữ liệu hành pháp, cảnh sát Mỹ đã ngay lập tức liên hệ với cảnh sát Canada. Với việc tài xế xe tải bị bắt, “vụ cướp vàng” cuối cùng đã có bước đột phá lớn.
Theo đó, những kẻ đầu sỏ buôn lậu hàng hóa cũng có liên quan đến vụ cướp 6600 thỏi vàng nói trên. Thậm chí, nhân chứng đã trình báo phát hiện được những tên tội phạm đã tiếp tục liều lĩnh nung chảy số vàng đã đánh cắp để xóa số seri trên các thỏi vàng, sau đó dùng tiền bán vàng để mua thêm các loại hàng hóa phi pháp khác.
Dụng cụ nấu chảy vàng được tìm thấy trong tầng hầm tiệm kim hoàn
Cảnh sát lần theo dấu vết, bắt giữ một chủ tiệm kim hoàn ở Toronto. Đây là chính là người đã giúp các nghi phạm nung chảy vàng trong tầng hầm của cửa hàng. Cảnh sát cũng tìm ra hai nội gián trong Air Canada là Sidhu (54 tuổi) và Panesar (31 tuổi). Vào thời điểm xảy ra vụ án, cả hai đều làm việc tại bộ phận vận chuyển hàng hóa của Air Canada và đóng “vai trò quan trọng” trong vụ án. Các đối tượng liên quan đến vụ việc sau đó đều đã bị bắt giữ.
Mặc dù vậy, cảnh sát Canada cuối cùng chỉ thu hồi được 430.000 đô la Canada (hơn 8 tỷ đồng) tiền mặt và 4 chiếc vòng tay bằng vàng nguyên chất trị giá 89.000 đô la Canada (khoảng 1,6 tỷ đồng). Khi đến nơi, cơ quan chức năng đã thu giữ các nồi nấu vàng, phôi và khuôn đúc trong tầng hầm tiệm kim hoàn. Cảnh sát xác định phần lớn số vàng đã bị tuồn ra thị trường quốc tế, khả năng thu hồi lại cực kỳ mong manh.
(Theo Dailymail)
Nguyên An