Vụ sát hại bé Lola Daviet đã làm bùng nổ làn sóng phẫn nộ trên khắp nước Pháp (Ảnh: AFP)
Dahbia Benkired, 27 tuổi, quốc tịch Algeria, đã bị Tòa Đại hình Paris tuyên án tù chung thân không được ân xá vì hành vi cưỡng hiếp, tra tấn và sát hại bé gái 12 tuổi Lola Daviet.
Theo kênh BFMTV, Benkired sẽ phải thi hành ít nhất 30 năm tù giam, đồng thời trở thành người phụ nữ đầu tiên tại Pháp nhận mức án nghiêm khắc nhất này.
Vụ án xảy ra vào tháng 10/2022, khi thi thể của bé Lola Daviet được phát hiện trong một thùng nhựa đặt tại khu vực sinh hoạt chung của tòa nhà nơi em sinh sống. Theo cơ quan công tố Paris, nạn nhân bị mất tích chỉ vài giờ trước khi được tìm thấy trong tình trạng thi thể bị cắt thành từng mảnh.
Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, vào lúc 15h15 ngày xảy ra vụ án, Lola đi cùng Benkired vào tòa nhà. Chưa đầy 2 giờ sau, đối tượng rời khỏi nơi này một mình, mang theo hành lý cồng kềnh, được cho là chứa thi thể nạn nhân.
Báo cáo khám nghiệm pháp y xác định Lola tử vong do suy tim hô hấp cấp, có dấu hiệu ngạt và tổn thương vùng cổ, cùng nhiều vết thương khác ở mặt và lưng. Mặc dù vậy, các vết cắt sâu ở cổ không được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết.

Dahbia Benkired, 27 tuổi, quốc tịch Algeria, đã bị Tòa Đại hình Paris tuyên án tù chung thân không được ân xá, ngày 25/10/2025 (Ảnh: AFP)
Trong quá trình điều tra, Benkired khai rằng đã dụ bé Lola lên căn hộ của chị gái mình trong cùng tòa nhà, ép nạn nhân tắm rửa trước khi thực hiện hành vi tấn công tình dục và bạo hành, rồi giấu thi thể vào thùng nhựa.
Tại phiên tòa ngày 25/10, Benkired thừa nhận hành vi của mình là "khủng khiếp" và xin được tha thứ trước khi Hội đồng xét xử tuyên án.
Sau khi bản án được công bố, gia đình Lola Daviet bày tỏ sự hài lòng với phán quyết. Anh trai nạn nhân nói: "Chúng tôi hài lòng với công lý mà nước Pháp đã thực thi". Mẹ của bé Lola chia sẻ: "Bản án này không thể mang con tôi trở lại, nhưng ít nhất, công lý đã được thực hiện".
Luật sư của gia đình, bà Clotilde Lepetit, gọi đây là "một phán quyết công bằng, dựa trên lý trí, nhân đạo và sự thật", đồng thời khẳng định "chúng ta đã khôi phục danh dự và ký ức của bé Lola".
Luật sư bào chữa Alexandre Valois cho biết bản án không gây bất ngờ và thân chủ của ông vẫn đang cân nhắc việc kháng cáo.
Vụ sát hại bé Lola Daviet đã làm bùng nổ làn sóng phẫn nộ trên khắp nước Pháp, được xem là một trong những vụ án bạo lực nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về quản lý người nhập cư và an toàn trẻ em tại các đô thị lớn.