Pháp nỗ lực tiêm vaccine đậu mùa khỉ khi số người nhiễm tăng lên 1.700

Quỳnh Chi, Theo VTV 22:19 26/07/2022

Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp François Braun cho biết, khoảng 1.700 người đã được xác định là nhiễm bệnh đậu mùa khỉ ở nước này.

Ông François Braun thông tin, Chính phủ Pháp cho đến nay đã mở khoảng 100 trung tâm tiêm vaccine đậu mùa khỉ và hơn 6.000 người đã được tiêm phòng.

Theo Bộ trưởng François Braun, Pháp sẽ huy động "hỗ trợ thêm" để đảm bảo rằng có thể tiêm đủ vaccine, bao gồm cả việc đào tạo sinh viên y khoa để thực hiện việc tiêm phòng.

Ông Braun kêu gọi, những bệnh nhân có tổn thương hoặc có các triệu chứng đậu mùa khỉ nên tự cách ly càng sớm càng tốt.

Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp nhận định, ông không nhận thấy mối đe dọa lớn đối với người dân từ bệnh đậu mùa khỉ và cho biết, Chính phủ nước này sẽ tập trung chiến dịch tiêm chủng vào các nhóm đối tượng được coi là có nguy cơ cao nhất.

Ông Braun nói trong một cuộc phỏng vấn với BFM TV: "Hồ sơ (của các bệnh nhân) cho thấy, người mắc đậu mùa khỉ chủ yếu là đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới. Nhưng một người cũng có thể bị lây nhiễm khi tiếp xúc với mụn nước của bệnh nhân đang mắc bệnh. Chúng tôi hiện có đủ lượng vaccine để tiêm cho những người có nguy cơ mắc bệnh này cao nhất".

Pháp nỗ lực tiêm vaccine đậu mùa khỉ khi số người nhiễm tăng lên 1.700 - Ảnh 1.

Hơn 6.000 người tại Pháp đã được tiêm phòng vaccine đậu mùa khỉ. (Ảnh: Reuters)

Hầu hết các ca nhiễm đậu mùa khỉ đều ở khu vực thủ đô Paris, đồng thời ông Braun cho biết thêm rằng một trung tâm tiêm chủng chuyên trách lớn sẽ được lập ra tại Paris trong tuần này.

Tòa thị chính Paris hôm 25/7 đã kêu gọi các biện pháp khẩn cấp từ chính quyền Pháp để có thêm vaccine và nhân viên bổ sung nhằm thực hiện tiêm vaccine ở thủ đô.

Ngày 23/7, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết vào hôm 23/7 rằng đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ đang lan rộng nhanh chóng và đậu mùa khỉ được xếp vào tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Cho đến nay, đã có trên 16.000 trường hợp mắc đậu mùa khỉ ở hơn 75 quốc gia. Bên cạnh đó, đã có 5 trường hợp tử vong ở châu Phi.

Bệnh do virus đậu mùa khỉ , lây lan chủ yếu ở nam giới quan hệ tình dục đồng giới trong đợt bùng phát gần đây ở bên ngoài châu Phi, nơi bệnh lưu hành.