Ấn Độ ghi nhận 1 ca mắc đậu mùa khỉ dù không ra nước ngoài

Dũng Hoàng, Theo VOV 23:27 24/07/2022

Đây là trường hợp thứ 4 dương tính với virus đậu mùa khỉ được phát hiện tại Ấn Độ và là trường hợp đầu tiên không có tiền sử du lịch nước ngoài.

Ngày 24/7, Ấn Độ đã ghi nhận 1 trường hợp là công dân nước này dương tính với bệnh đậu mùa khỉ dù không có tiền sử du lịch nước ngoài. Bệnh nhân là nam giới, nhập viện trong tình trạng sốt và tổn thương da. Tuy nhiên hiện tại, bệnh nhân đã ổn định và được cách ly theo dõi.

Trước đó, bệnh nhân 31 tuổi này đã tham dự một bữa tiệc ở Manali thuộc bang Himachal Pradesh. Đây là trường hợp thứ 4 dương tính với virus đậu mùa khỉ được phát hiện tại Ấn Độ và là trường hợp đầu tiên không có tiền sử du lịch nước ngoài. 3 trường hợp mắc bệnh trước đó đã được phát hiện tại bang Kerala.

Ấn Độ ghi nhận 1 ca mắc mắc đậu mùa khỉ dù không ra nước ngoài - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 23/7 cũng đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu được quốc tế quan tâm.

Theo WHO, bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người do virus đậu mùa khỉ gây ra, lây lan chủ yếu từ sự tiếp xúc của con người.

Bày tỏ lo ngại về các ca bệnh đậu mùa khỉ trong thời gian qua, Tiến sĩ Poonam Khetrapal Singh, Giám đốc khu vực Đông - Nam Á của WHO cho biết, bệnh đậu khỉ đang lây lan nhanh chóng tại nhiều quốc gia và đây là một vấn đề rất đáng quan tâm.

Cho đến nay, hơn 16.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được phát hiện tại 75 quốc gia và đã có 5 trường hợp tử vong do dịch bệnh bùng phát.