Phần Lan trở thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, Việt Nam đứng thứ 97/156 nước khảo sát

HANA, Theo 10:24 15/03/2018

Mới đây, Phần Lan đã chính thức được xếp hạng là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, bao gồm cả phần đánh giá của những người nhập cư đến nước này.

Trong báo cáo "World Happiness Report" được Liên hợp quốc công bố ngày 14/3 mới đây, Phần Lan đã chính thức vượt qua Na Uy và Đan Mạch để dẫn đầu trong bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc nhất trên Thế giới (tăng 5 bậc so với năm ngoái). 

Phần Lan trở thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, Việt Nam đứng thứ 97/156 nước khảo sát - Ảnh 1.

Một góc Thủ đô Helsinki của Phần Lan. (Nguồn: pymnts.com)

Bắt đầu từ năm 2012, báo cáo "World Happiness Report" được Liên hợp quốc khảo sát và công bố bảng xếp hạng 156 quốc gia theo những tiêu chí như sự giàu có, mục tiêu sống, vấn đề tham nhũng, tự do và những yếu tố khác trong việc đánh giá chất lượng cuộc sống. 

Sự tăng hạng nhanh chóng của đất nước vùng Bắc Âu này được cho là do Phần Lan có tỉ lệ tham nhũng thấp nhất, xã hội tiến bộ nhất, cảnh sát và hệ thống ngân hàng đáng tin cậy bậc nhất Thế giới.

Ngoài ra, theo Giáo sư John Helliwell thuộc trường Đại học British Columbia, kết quả đáng ngạc nhiên nhất của báo cáo trên chính là sự thống nhất về tiêu chí đánh giá hạnh phúc của người dân nhập cư và người bản xứ của đất nước này.  

Những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Iceland, Thụy Sĩ, Hà Lan, Canada, New Zealand, Thụy Điển và Australia. Điểm đáng chú ý là Mỹ đã bị tụt 4 bậc xuống vị trí thứ 18 trong bảng xếp hạng. Điều này được cho là do sự bất bình đẳng về thu nhập lớn hơn những nước giàu khác, cùng với các yếu tố khác như những khủng hoảng về sức khỏe cộng đồng khiến chỉ số hạnh phúc của nước này giảm sút.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đứng thứ 95 trong tổng số 156 nước có mặt trong cuộc khảo sát, sau nước láng giềng Trung Quốc (86) hay một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan (46), Philippines (71). 

Phần Lan trở thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, Việt Nam đứng thứ 97/156 nước khảo sát - Ảnh 2.

Việt Nam đứng tại vị trí thứ 95 của bảng xếp hạng

Đứng cuối bảng xếp hạng trong báo cáo nói trên là những nước như Burundi, Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan, Tanzania và Yemen. 

Dưới đây là 10 nước hạnh phúc nhất thế giới 2018 theo báo cáo "World Happiness Report" do Liên hợp quốc công bố:

1. Phần Lan 

2. Na Uy

3. Đan Mạch

4. Iceland

5. Thụy Sỹ

6. Hà Lan

7. Canada

8. New Zealand

9. Thụy Điển

10. Australia