Ông Trump dọa đánh thuế iPhone, Apple và Samsung cùng bị cuốn vào đống lửa

Nguyễn Nghĩa, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 19:11 25/05/2025
Chia sẻ

Lời cảnh báo của ông Trump có thể khiến giá iPhone tăng vọt ngay từ tháng 6 nếu Apple và Samsung không chịu sản xuất điện thoại tại Mỹ.

Trong một động thái gây chấn động, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai đe dọa áp thuế 25% đối với iPhone và các sản phẩm công nghệ tương tự nếu chúng không được sản xuất tại Hoa Kỳ. Tuyên bố được ông đăng tải trên nền tảng Truth Social, kèm theo một thông điệp thẳng thừng gửi đến CEO Tim Cook: “Tôi đã nói với Tim Cook từ lâu rằng tôi muốn iPhone bán ở Mỹ phải được sản xuất ngay tại Mỹ, không phải ở Ấn Độ hay bất kỳ nơi nào khác. Nếu không làm như vậy, Apple sẽ phải trả mức thuế ít nhất là 25% cho chính phủ Mỹ.”

Chưa dừng lại ở đó, phát biểu tại Nhà Trắng vào cuối ngày thứ Sáu, ông Trump còn bổ sung rằng Samsung và bất kỳ công ty nào sản xuất các thiết bị tương tự cũng sẽ nằm trong danh sách bị đánh thuế nếu không chuyển dây chuyền về Mỹ, “nếu không thì sẽ không công bằng,” ông nhấn mạnh.

Ông Trump dọa đánh thuế iPhone, Apple và Samsung cùng bị cuốn vào đống lửa- Ảnh 1.

Bài đăng của ông Trump trên Truth Social. Ảnh chụp màn hình

Tuyên bố của ông Trump xuất hiện chỉ một tuần sau khi ông thừa nhận “đã có chút vấn đề với Tim Cook,” giữa lúc rộ lên thông tin Apple đang đẩy mạnh kế hoạch chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất iPhone cho thị trường Mỹ sang Ấn Độ. Theo báo cáo mới nhất từ Financial Times, đối tác sản xuất chính của Apple là Foxconn đang xây dựng một nhà máy trị giá 1,5 tỷ USD tại Chennai (miền Nam Ấn Độ) để phục vụ việc cung ứng màn hình iPhone.

Kể từ đại dịch Covid-19 và làn sóng căng thẳng địa chính trị Mỹ - Trung, Apple đã dần dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, ưu tiên các điểm đến như Việt Nam và Ấn Độ. Ấn Độ hiện chỉ chịu thuế cơ bản 10% cho hàng hóa nhập vào Mỹ, trong khi Trung Quốc đang chịu mức cao hơn là 30%. Con số này có thể tăng thêm vào tháng 8 tới đây nếu thỏa thuận tạm giảm thuế kết thúc.

Dù Apple từng cam kết đầu tư 500 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ trong vòng 4 năm tới, và cá nhân CEO Tim Cook cũng đóng góp 1 triệu USD cho quỹ nhậm chức của ông Trump, nhưng các chuyên gia trong ngành đều cho rằng việc sản xuất iPhone hoàn toàn tại Mỹ là điều gần như bất khả thi. Steve Jobs từng nói thẳng với Tổng thống Obama vào năm 2011 rằng: “Những công việc đó sẽ không bao giờ quay lại.”

Tham khảo The Verge, Financial Times

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày