Nữ sinh lớp 8 mất tích bí ẩn hơn 1 tháng, bố đau lòng nói về lần bỏ nhà đi trước đây

Chi Chi, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 17:38 18/03/2022

Hiện gia đình em Puih Phuýt (sinh năm 2008, xã Ia Chia, Ia Grai, Gia Lai) vẫn đang tận dụng các kênh mạng xã hội và báo chí để đăng tải thông tin tìm kiếm em.

Ngày 18/3, cư dân mạng vẫn đang tiếp tục lan truyền thông tin tìm kiếm của gia đình nữ học sinh mất tích Puih Phuýt. Em bỏ nhà đi từ ngày 12/2 đến nay chưa có thông tin dù gia đình đã báo công an vào cuộc và thông qua mạng xã hội tìm kiếm em.

Nữ sinh lớp 8 mất tích bí ẩn hơn 1 tháng, bố đau lòng nói về lần bỏ nhà đi trước đây - Ảnh 1.

Chân dung em Puih Phuýt (Ảnh: Dân Việt & Dân Trí)

Trước đó, anh Ksor Da (bố ruột của nữ học sinh mất tích, ngụ làng Tang, xã Ia Chia, huyện Ia Grai, Gia Lai) cho Dân Trí hay con anh mất tích kể từ chiều 12/2, khi anh đi hái điều về thì không thấy con đâu. Gia đình đã tới các nơi quen thuộc và nhà bạn bè nhưng đều không có cháu ở đó.

"Trước khi mất tích, cháu không có biểu hiện gì và không nói với gia đình về điều gì. Tôi mong muốn tìm được để cho cháu tiếp tục đi học vì cháu còn quá nhỏ", anh Da cho nguồn trên biết và nói thêm gia đình cũng nghe phong thanh thông tin con gái mình bị một người bạn đã rủ cô bé ra Bắc làm việc với thu nhập cao.

Nói thêm với Dân Việt về việc mất tích của con gái, anh Da đau lòng cho biết cháu cũng từng bỏ nhà đi vào cuối năm 2021 nhưng chỉ một tuần là công an đã tìm thấy cháu đi cùng bạn trai xuống huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai). Thế nhưng lần này đã 1 tháng không có kết quả tìm kiếm con, gia đình như "ngồi trên đống lửa".

PV báo trên cũng đã liên hệ với Công an xã Ia Chia hỏi thông tin về tình hình tìm kiếm cháu Puih Phuýt thì được biết: "Công an đang vào cuộc xác minh các mối quan hệ của cháu để tìm hiểu về nguyên nhân mất tích. Chúng tôi cũng đăng thông tin tìm kiếm cháu trên trang mạng xã hội, đồng thời triển khai lực lượng để tìm kiếm".

Tổng hợp

https://soha.vn/nu-sinh-lop-8-mat-tich-bi-an-hon-1-thang-bo-dau-long-noi-ve-lan-bo-nha-di-truoc-day-20220318150434501.htm