Sinh viên mới tốt nghiệp chi 840 triệu để xin việc
Tháng 6/2024, đồn cảnh sát quận Tây Cố, thành phố Lan Châu, Cam Túc, Trung Quốc nhận được trình báo của một cô gái tên Tiểu Lưu về một vụ lừa đảo. Theo đó, nữ sinh Tiểu Lưu vừa tốt nghiệp đại học chưa được bao lâu, đang trong quá trình tìm việc làm. Một người quen đã đề nghị với bố mẹ Tiểu Lưu rằng sẽ giúp cô vào làm việc trong một doanh nghiệp lớn ở Lan Châu. Mong con gái tìm được công việc tốt trong thời điểm khó khăn, bố mẹ Tiểu Lưu đã gom được 240.000 NDT (hơn 840 triệu đồng) và trả cho đối phương thành ba đợt làm “phí xin việc”.
Sau khi tham gia một loạt các bước chuẩn bị để chính thức nhận việc, Tiểu Lưu đã được trao một hợp đồng lao động có đóng dấu chính thức của công ty. Trong đó nêu rõ thông tin như vị trí, quyền lợi, chế độ lương thưởng.... nhưng không có thời gian bắt đầu cụ thể. Chờ đợi một thời gian dài, gia đình Tiểu Lưu vẫn không thấy doanh nghiệp liên lạc gọi cô đi làm.Lúc này, bố mẹ Tiểu Lưu liên hệ với người giới thiệu nhưng cũng không nhận được phản hồi hợp lý. Cảm thấy mình bị lừa, nữ sinh Tiểu Lưu quyết định báo cáo vụ việc với đồn cảnh sát địa phương.
Cơ quan chức năng cho biết, thực tế đây là một vụ vừa đảo lớn đội lốt tuyển dụng, và Tiểu Lưu không phải là nạn nhân duy nhất. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện người đàn ông họ Vu là kẻ đứng đầu đường dây này. Từ cuối năm 2021 đến tháng 6/2024, Vu thuyết phục nhiều người rằng mình có khả năng giúp các tân cử nhân mới ra trường tìm được công việc tốt. Thậm chí, Vu còn nói rằng mình có thể sắp xếp được cả việc làm tại các doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc.
Lợi dụng tâm lý mong nhanh chóng tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp, trong bối cảnh khan hiếm việc làm ở Trung Quốc, Vu đã cấu kết với đồng phạm họ Tô và những người khác, thực hiện phi vụ lừa đảo. Không chỉ nhắm vào các sinh viên vừa tốt nghiệp đại học ở Lan Châu, băng nhóm của Vu còn tiếp cận đến nhiều thành phố khác trên địa bàn tỉnh Cam Túc.
Các hồ sơ xin việc và hợp đồng giả mà cảnh sát Lan Châu thu được tại trụ sở của nhóm lừa đảo
Chiêu lừa đảo tinh vi bị lật tẩy
Các nạn nhân cho biết, băng nhóm lừa đảo này xây dựng một cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và quy trình rất bài bản. Văn phòng của chúng nằm trong một tòa nhà cao cấp tại Lan Châu, hệ thống nhân viên và nơi làm việc nhìn rất trang trọng, vì vậy họ đã dễ dàng tin vào những lời lừa dối.
Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát Lan Châu đã nhanh chóng thành lập một đội đặc nhiệm để tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ. Tại trụ sở của “công ty nhân sự” mà Vu lập ra, cơ quan chức năng đã thu giữ một số lượng lớn hợp đồng thực tập, đơn xin việc và hợp đồng công ty giả mạo. Bên cạnh đó, còn có các loại bài kiểm tra dùng cho đào tạo và thi đầu vào khi nhận việc.
Quy trình lừa đảo không chỉ bao gồm các bước tuyển dụng thông thường, mà một số nạn nhân thậm chí còn phải trải qua kỳ "thực tập trước khi nhận việc". Do tham gia thực tập và được đào tạo, các nạn nhân càng thêm tin tưởng rằng họ sắp có được một công việc chính thức. Trên thực tế, tất cả các bước này đều là màn trình diễn công phu của băng nhóm lừa đảo.
Cảnh sát Khâu Yến Bình tại Cục cảnh sát Lan Châu nói về thủ đoạn tinh vi của băng nhóm lừa đảo tuyển dụng
Phó đội trưởng Đội điều tra tội phạm Cục Công an Lan Châu - Khâu Yến Bình cho biết, đây là vụ án gian lận việc làm cho sinh viên có quy mô lớn, được tổ chức bài bản và rất nghiêm trọng. Những băng nhóm tương tự được cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện khi bắt đầu triển khai chiến dịch đặc biệt, nhằm trấn áp và chấn chỉnh tình trạng tội phạm mạo danh các bộ, doanh nghiệp nhà nước để lừa đảo. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra. Trước mắt, đã có đến 400 sinh viên vừa tốt nghiệp là nạn nhân của chiêu lừa đảo xin việc này, tổng thiệt hại tài sản lên tới hơn 80 triệu NDT (khoảng 280 tỷ đồng).
Phó giáo sư Bạch Hải Quyên tại Đại học Chính trị - Luật Cam Túc cho biết, người tìm việc nên tiến hành công tác tìm việc làm đúng đắn, không nên dễ dàng tin tưởng vào những lời hứa hẹn “tìm việc nhanh”, mà nên cân nhắc toàn diện về kế hoạch nghề nghiệp của bản thân. Trong quá trình xin việc, mọi người nên nâng cao nhận thức về phòng ngừa gian lận, không nên dễ dàng tin vào thông tin tuyển dụng như "việc nhẹ, lương cao", không tiết lộ thông tin cá nhân và không dễ dàng trả các khoản phí liên quan.
(Theo Tân Hoa Xã, CCTV)