Nữ sinh 17 tuổi đau đầu vì nhận được lời mời từ 8 trường đại học danh giá nhất nước Mỹ

Hồng Anh Spiderum, Theo Thời Đại 19:00 05/04/2017

Có thể nói giành được một tấm vé vào một trong các trường đại học thuộc nhóm Ivy League đã là một điều đáng ao ước của rất nhiều bạn trẻ. Vậy mà Ifeoma White-Thorpe lại đang “phải” đứng trước sự lựa chọn khi nhận được lời mời từ cả 8 trường đại học danh giá này.

Ivy League là hệ thống giáo dục tập hợp 8 trường Đại học danh giá nhất nước Mỹ. Toàn bộ 8 trường và viện đại học thành viên của Ivy League đều nằm ở nhóm đầu của danh sách xếp hạng các trường và viện đại học do U.S. News & World Report thực hiện cũng như có nguồn tài chính đóng góp vào loại hàng đầu thế giới.

Ifeoma White-Thorpe (17 tuổi), người đã nhận được lời mời từ 8 trường Đại học nhóm Ivy League.

Có thể nói giành được một tấm vé vào một trong các trường đại học thuộc nhóm Ivy League đã là một điều đáng ao ước của rất nhiều bạn trẻ. Vậy mà Ifeoma White-Thorpe lại đang “phải” đứng trước sự lựa chọn khi nhận được lời mời từ cả 8 trường Đại học - Brown, Columbia, Dartmouth, Yale, Princeton, Pennsylvania và Harvard. Ngoài ra cô còn được nhận vào trường Đại học Stanford.

Nữ sinh 17 tuổi đau đầu vì nhận được lời mời từ 8 trường đại học danh giá nhất nước Mỹ - Ảnh 2.

Chân dung cô nàng Ifeoma White-Thorpe, 17 tuổi.

Cô hiện đang theo học tại trường trung học Morris Hills ở Rockaway. Đối với gia đình, Ifeoma luôn là người con ngoan, còn với bạn bè và nhà trường, cô nàng luôn là một học sinh gương mẫu.

Hiệu trưởng Todd Toriello trả lời một bài phỏng vấn của ABC rằng Ifeoma đã từng là học sinh của trường suốt 4 năm liền và cô luôn là một tấm gương cho nhiều bạn bè mình noi theo.

Em ấy hiểu được tầm quan trọng của việc đóng góp cho trường học và hiện em đang là chủ tịch hiệp hội sinh viên. Ifeoma luôn được mọi người tôn trọng. Chúng tôi thật sự tự hào về những gì em đã cống hiến cũng như những thành tích mà em đã đạt được

Cô nói thêm: Bất kể Ifeoma quyết định chọn trường nào thì tôi tin em vẫn tiếp tục làm những điều tuyệt vời và để lại dấu ấn của mình. Và tất nhiên em sẽ luôn khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.

Mẹ của Ifeomak, bà Pat White-Thorpe, cho biết bà không hề ngạc nhiên với thành tích của con gái mình bởi vì từ nhỏ đến lớn Ifeoma không bao giờ làm bố mẹ phải thất vọng.

Con bé luôn chăm chỉ. Tháng trước, Ifeoma là một trong những sứ giả của Coca-cola năm 2017 và là một trong 150 người được chọn làm đại diện cho hơn 86.000 sinh viên tại Hoa Kỳ.

Lúc còn bé, Ifeoma đã là một nhà văn tuyệt vời. Tôi còn nhớ khi Ifeoma đang học mẫu giáo, nó đã thay mặt cho tất cả các bạn trong lớp đứng lên phát biểu. Điều đó thực sự làm chúng tôi ngạc nhiên”.

Năm 2015, Ifeoma chiến thắng trong cuộc thi Selma Speech and Essay. Cô nàng từng dành thời gian rảnh của mình để tham gia vào công tác tình nguyện dịch vụ cộng đồng tại một kho thực phẩm dành cho người vô gia cư của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ.

Mẹ cô cũng chia sẻ thêm: Ifeoma muốn nghiên cứu sinh học và hy vọng trở thành một bác sĩ tim mạch.

Thật khó khăn khi phải đưa ra quyết định nhưng dù cho lựa chọn của Ifeoma là gì thì những thành tích đáng nể của cô nàng chắc chắn vẫn sẽ khiến cho nhiều bản trẻ trên thế giới phải ngưỡng mộ.