Nữ hoàng Elizabeth và dấu ấn thể thao: Từ West Ham tới Arsenal, "phá lệ" với Pele

MẠNH TÙNG, Theo Tiền Phong 17:27 09/09/2022

Lúc sinh thời, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là người rất hâm mộ thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Trong suốt 70 năm trị vì Vương quốc Anh, nữ hoàng Elizabeth nhiều lần xuất hiện trong các sự kiện thể thao lớn trên toàn thế giới.

Nữ hoàng Elizabeth và dấu ấn thể thao: Từ West Ham tới Arsenal, phá lệ với Pele - Ảnh 1.

Nữ hoàng Elizabeth và niềm say mê bóng đá

Suốt 7 thập kỷ cầm quyền, Nữ hoàng Elizabeth đã chứng kiến nhiều sự kiện thể thao thế giới như 70 trận chung kết FA Cup, 20 kỳ Olympic và 17 kỳ World Cup. Ngay từ thuở bé, nữ hoàng đã có tình yêu đặc biệt với bóng đá - môn thể thao khai sinh tại nước Anh. Theo Robert Jobson, một chuyên gia về gia đình hoàng gia Anh, Nữ hoàng Elizabeth thường đóng vai trò thủ môn trong các trận đấu gia đình tại lâu đài Balmoral.

Bóng đá luôn gắn liền với thời gian trị vì của Nữ hoàng, nhất là từ khi trận chung kết FA Cup năm 1953 diễn ra cùng thời năm bà đăng quang. Đó là ngày 2/5/1953, nữ hoàng mới lên ngôi trao cúp vô địch FA cho Stanley Matthews, đội trưởng của Blackpool và một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử.

Nữ hoàng Elizabeth và dấu ấn thể thao: Từ West Ham tới Arsenal, phá lệ với Pele - Ảnh 2.

Nữ hoàng Elizabeth là người trao chức vô địch World Cup 1966 cho đội trưởng Bobby Moore của đội tuyển Anh.

Kể từ đó, Nữ hoàng Elizabeth thường xuất hiện ở sân vận động Wembley trong những trận cầu quan trọng. Bà cũng là người trao chức vô địch World Cup 1966 cho đội trưởng Bobby Moore của đội tuyển Anh. Đội bóng quê hương nữ hoàng, quê hương bóng đá nhận chiếc cúp Jules Rimet sau khi đánh bại Tây Đức 4-2 trong trận chung kết.

Là một người yêu bóng đá, Nữ hoàng Elizabeth cũng hâm mộ các đội bóng. Trong những năm 1960, Nữ hoàng Elizabeth yêu thích West Ham đúng vào giai đoạn Bobby Moore là đội trưởng đội bóng này. Tình cảm của Nữ hoàng với West Ham bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ HLV Ron Greenwood. Chiến lược gia vĩ đại này từng phục vụ quân đội trong Thế chiến II, trở thành HLV sau khi giải ngũ và giúp đội bóng Tây London vô địch Cúp FA 1964, Cúp C2 1965.

Nữ hoàng Elizabeth và dấu ấn thể thao: Từ West Ham tới Arsenal, phá lệ với Pele - Ảnh 3.

Arsenal là đội bóng đầu tiên được Nữ hoàng tiếp đón tại Cung điện Buckingham.

Thời gian sau này, Nữ hoàng có nhiều tình cảm với Arsenal . Đây cũng là đội bóng đầu tiên được Nữ hoàng tiếp đón tại Cung điện Buckingham sau lễ khánh thành sân vận động Emirates. Theo chia sẻ của tiền vệ Cesc Fabregas, "Nữ hoàng là một cổ động viên nhiệt thành của Arsenal". Theo tìm hiểu của báo chí, Nữ hoàng Anh bắt đầu yêu thích Arsenal từ khi chứng kiến đội bóng này vô địch giải Ngoại hạng Anh với thành tích bất bại.

Năm 1968, Nữ hoàng Anh đã bay đến Brazil để theo dõi một trận giao hữu trên sân Maracana. Tại đây, bà gặp huyền thoại bóng đá Pele - người cán mốc 900 bàn thắng ở trận giao hữu đó.

Nữ hoàng Elizabeth và dấu ấn thể thao: Từ West Ham tới Arsenal, phá lệ với Pele - Ảnh 4.

Tình yêu với đua ngựa và các môn thể thao khác

Ngoài mối quan hệ chặt chẽ với bóng đá, Nữ hoàng có niềm yêu thích mãnh liệt đối với những chú ngựa đua. Trong suốt triều đại của mình, Nữ hoàng Elizabeth đã mua những con ngựa thuần chủng và giành chiến thắng trong nhiều cuộc đua nổi tiếng nước Anh. Môn đua ngựa được ví như môn thể thao của các vị Vua” cũng là có lý do.

Nữ hoàng Elizabeth và dấu ấn thể thao: Từ West Ham tới Arsenal, phá lệ với Pele - Ảnh 5.

Năm 2010, Nữ hoàng Elizabeth gặp mặt cựu ngôi sao quần vợt Billie-Jean King tại Wimbledon. Năm 2017, người đứng đầu Hoàng gia Anh đã gửi tin nhắn chúc mừng sau khi tay vợt người Anh Andy Murray đánh bại Novak Djokovic ở trận chung kết đơn nam Wimbledon.

Nữ hoàng Elizabeth cũng thường xuyên xuất hiện tại các kỳ Olympic. Năm 2012, Olympic diễn ra tại London và bà cũng đã xuất hiện trong đoạn video chào mừng sự kiện thể thao quan trọng này.

Nữ hoàng Elizabeth và dấu ấn thể thao: Từ West Ham tới Arsenal, phá lệ với Pele - Ảnh 6.

Nữ hoàng Elizabeth nhiều lần gặp gỡ danh thủ David Beckham.

Những nhân vật thể thao nổi bật từng được Nữ hoàng phong tước hiệp sĩ

1. Huyền thoại bóng đá Pele

Năm 1997, Vua Bóng Đá Pele được Nữ hoàng Anh Elizabeth phong tước hiệp sĩ. Tuy nhiên, vì là công dân Brazil nên trên thực tế Pele không được gắn tước "Sir" trước tên. Nếu nhập quốc tịch Anh, Pele sẽ ngay lập tức trở thành hiệp sĩ. Đây cũng là lần hiếm hoi Nữ hoàng phong tước hiệp sĩ cho người không phải là công dân Anh.

2. Sir Alex Ferguson

Alex Ferguson là một trong những chiến lược gia vĩ đại nhất thế giới bóng đá và với những người hâm mộ Manchester United. Ông cũng chính là nhân vật thể thao được phong tước hiệp sĩ mà người yêu bóng đá nhớ đến nhất. Ferguson có đến 11 lần nhận danh hiệu chiến lược gia của mùa giải Ngoại hạng Anh. Ông được phong tước hiệp sĩ vào năm 1999.

3. Andy Murray

Andy Murray là người 3 lần chiến thắng 1 giải Grand Slam và được phong tước hiệp sĩ vào năm 2017, ngay sau khi giành danh hiệu Wimbledon lần thứ hai. Đích thân thái tử Charles đã chủ trì buổi lễ vinh danh Andy Murray vào năm 2019.

Nữ hoàng Elizabeth và dấu ấn thể thao: Từ West Ham tới Arsenal, phá lệ với Pele - Ảnh 7.

Tay đua Lewis Hamilton là một trong những người gần nhất được Nữ hoàng Elizabeth phong tước hiệp sĩ.

4. Lewis Hamilton

Tay đua Lewis Hamilton là một trong những người gần nhất được Nữ hoàng Elizabeth phong tước hiệp sĩ vào năm 2020. Đó là thời điểm mà Lewis Hamilton cân bằng kỷ lục của huyền thoại Michael Schumacher: Vô địch F1 thế giới lần thứ 7. Anh là tay đua F1 thứ tư được nhận vinh dự này sau Sir Jackie Stewart 2001, Sir Stirling Moss 2000 and Sir Jack Brabham 1979.