Nữ hành khách tố bị nhân viên nhà xe hành hung trước sự chứng kiến của mọi người

Văn Nguyễn, Theo Tổ Quốc 12:33 12/03/2019

Trong đơn tố cáo, nữ hành khách cho biết sau khi bước xuống và dùng điện thoại chụp ảnh chiếc xe để phản ánh lên cơ quan chức năng về hành vi lạng lách đánh võng thì bị lái xe và phụ xe đánh ngay tại đường.

Ngày 12/3, ông Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng Công an thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của nạn nhân và gửi hồ sơ lên đội hình sự công an huyện Cẩm Xuyên để điều tra làm rõ.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao một clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ bị hai người hành hung tại đường cùng nội dung tố cáo thái độ của nhà xe.

Trong đoạn clip ghi lại, cô gái bị người đàn ông và một người phụ nữ khác liên tục giật tóc, tát vào mặt. Thời điểm này có rất nhiều người chứng kiến sự việc, tuy nhiên không một ai đứng ra can ngăn hay bảo vệ.

Nữ hành khách tố bị nhân viên nhà xe hành hung trước sự chứng kiến của mọi người  - Ảnh 1.

Hình ảnh cô gái bị hai người đánh được đăng tải lên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip trên Facebook

Ngay sau clip này được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ thái độ phẫn nộ trước hành động quá khích của nhà xe.

Được biết, cô gái bị hành hung là chị Võ Thị Hoài (SN 1992, trú tại xóm 8, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Nữ hành khách tố bị nhân viên nhà xe hành hung trước sự chứng kiến của mọi người  - Ảnh 2.

Chị Hoài bị trầy xước, chảy máu mũi sau khi bị đánh.

Chị Hoài cho biết, vào khoảng 15h, ngày 11/3, chị đứng bắt xe buýt từ TP Hà Tĩnh về Cẩm Xuyên. Khi thấy chiếc xe ô tô BKS 38B - 01116 đi tới, nghĩ đây là xe buýt nên chị lên xe.

Tuy nhiên trên đường đi chiếc xe này liên tục lạng lách đánh võng, phóng nhanh khiến nhiều hành khách hoảng sợ. Lúc này, nhiều hành khách trên xe phản ánh và yêu cầu xe đi chậm thì nhân viên trên xe liên tục chửi, dọa nạt.

Khi chị Hoài xuống xe đã dùng điện thoại quay lại với mục đích phản ánh cơ quan chức năng. "Tuy nhiên khi đứng chụp thì hai người trên xe lao xuống đánh tôi, người cầm tóc, người đấm và tát vào mặt tôi khiến chảy máu mũi, trầy xước vùng mặt", chị Hoài nói.

Nữ hành khách tố bị nhân viên nhà xe hành hung trước sự chứng kiến của mọi người  - Ảnh 3.

Chiếc xe chị Hoài cho rằng lạng lách đánh võng gây nguy hiểm.

Nữ hành khách cũng cho biết, do chiếc xe này bên ngoài giống như xe buýt nên nhiều người lầm tưởng, tuy nhiên đây là "xe dù". Khi bị đánh chị đã cầu xin, tuy nhiên hai người này vẫn không dừng lại mà liên tục dùng vũ lực tấn công.

Trưởng Công an thị trấn Cẩm Xuyên cho biết thêm, qua xác minh ban đầu xe chạy tuyến Kỳ Anh – TP Hà Tĩnh. Trước đó đơn vị này cũng đã tiến hành xử phạt các lỗi vi phạm, đồng thời giữ xe 1 tháng.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.