Nữ du học sinh Việt 16 tuổi tại Australia khiến dân tình ngẩn ngơ vì vẻ đẹp trong trẻo, gây thương nhớ

Diệu Thu - Ảnh: NVCC, Theo Helino 18:27 29/11/2019

Chẳng cần bàn cãi thêm nữa, "bông hồng lai" này vừa là du học sinh sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ vừa làm cộng đồng mạng mệt tim vì quá xinh xắn, cuốn hút!

Chắc hẳn chúng ta không thể phủ nhận sức cuốn hút chất ngất đến từ những "bông hồng lai", đó là cô nàng mang trong mình nét đẹp hài hòa giữa phương Đông và phương Tây. Dĩ nhiên rồi, họ sở hữu nhan sắc gây thương nhớ khiến bất kỳ ai dù chỉ nhìn một lần cũng sẽ nhớ mãi.

Chưa hết các cô gái này còn biết cách ghi điểm trong mắt người đối diện nhờ gu thời trang cá tính cùng thành tích học tập đáng nể trở thành những gương mặt hứa hẹn sẽ nổi đình đám trên mạng xã hội từ thời trung học. Nếu nhắc đến con gái xinh mà bỏ qua những "bông hồng lai" thì quả thực thiếu sót quá lớn. Như cô bạn này là một minh chứng điển hình làm cho các chàng "đổ đứ đừ" ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nữ du học sinh Việt 16 tuổi tại Australia khiến dân tình ngẩn ngơ vì vẻ đẹp trong trẻo, gây thương nhớ - Ảnh 1.

Cô gái với vẻ ngoài ngọt lịm đốn tim cộng đồng mạng những ngày qua.

Được biết, cô bạn sở hữu nhan sắc cực cuốn hút có tên Hồ Ngọc Trang (Alissa) sinh năm 2003, đến từ Nha Trang - Khánh Hoà, mang hai dòng máu Việt Nam - Hà Lan, đang là du học sinh tại trường Corinda State High ở Brisbane, Australia. Sau khi hoàn thành chương trình học THCS, Ngọc Trang lên đường du học tại Australia.

Ngọc Trang chia sẻ du học là ước mơ ấp ủ từ lâu vì cô bạn muốn có cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân cũng như trải nghiệm nhiều điều mới lạ. Tuy nhiên cuộc sống những ngày đầu của một du học sinh ở nơi đất khách quê người chưa bao giờ dễ dàng.

Cô bạn cho hay: "Cuộc sống của mình thay đổi tương đối nhiều vì lúc còn ở nhà, thực sự mình không làm gì ngoài học và học. Nhưng mình nghĩ, việc ra riêng tự lập sớm như vậy lại khá tốt. Mình học được nhiều thứ mới và có những chuyện phải tự tìm cách giải quyết bởi không có ba mẹ bên cạnh, lâu dần mình nhận ra đó là khả năng sinh tồn. Gặp bất cứ chuyện gì mình cũng xử lý bình tĩnh, thấu đáo và cân nhắc kỹ hơn."

Cuộc sống mới của cô bạn ở Australia đã dần ổn định hơn nhờ sự giúp đỡ từ nhiều bạn bè trên thế giới.

Lúc xa gia đình, Ngọc Trang cảm thấy tiếc nuối, lưu luyến vì chưa dành nhiều thời gian cho mọi người, cô gái chợt nhận ra những việc bình thường như cùng nhau ăn cơm hay chuyện trò tự nhiên đều rất đáng trân trọng. "Cũng may mắn, bây giờ thời đại công nghệ phát triển, chỉ cần có thời gian rảnh mình lại gọi cho gia đình nên cũng không thật khó khăn như thời của anh chị đi trước.", cô bạn kể.

Trang cho biết thêm, môi trường đào tạo ở Úc chú trọng tập trung khai thác thế mạnh của mỗi người, tất cả các môn học đều có sức nặng ngang nhau vì vậy học sinh có thể dần hoàn thiện bản thân về mọi mặt. Lúc ở Việt Nam thì "bông hồng lai" hay tham gia các chương trình thường niên được tổ chức bởi học sinh các trường phổ thông. Từ khi qua Úc, nhịp sống thay đổi, thường cô bạn đi học về, tập thể dục rồi lại tiếp tục học bài.

"Cân bằng đời sống cá nhân và học tập là một điểm mà mình nghĩ trong năm tới cần phải tiến bộ hơn. Còn về việc học tập thì không thể nói rất tốt hay tệ vì thế giới có vô vàn người tài giỏi xung quanh nhưng mà mình đã cố gắng chăm chỉ hết sức nên bản thân luôn hạnh phúc với những gì mình nhận được. Đừng bỏ cuộc, đừng để khó khăn đánh bại giấc mơ của mình và dù thế nào thì chúng ta cũng nên nỗ lực trên con đường mình đã chọn, cứ sống tích cực hết mình nhất định sẽ nhận lại thành quả xứng đáng", Trang nói. Cô gái nhỏ nhắn này còn hy vọng có thể đỗ trường đại học mơ ước với chuyên ngành báo chí truyền thông.

Ngọc Trang khiến dân tình bấn loạn vì vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười gây thương nhớ.

#Tôi làm trái ngành

Sau nhiều năm mài đũng quần trên giảng đường Đại học với một chuyên ngành mà bạn nghĩ là ra trường sẽ thành công, cuộc sống hiện tại của bạn thế nào? Có đang làm đúng ngành nghề mình học không? Bạn có lời khuyên gì cho các bạn học sinh chuẩn bị vào Đại học và những bạn sinh viên đang học Đại học. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với chúng tôi qua email Hocduong@kenh14.vn