Chu Đan sinh năm 1981 tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, là một người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh và truyền hình ở Trung Quốc.
Mới đây, trên một chương trình truyền hình, Chu Đan gây bão khi tiết lộ: Cô cố tình để con gái 6 tuổi lưu ban 3 năm để học cùng lớp với em trai 3 tuổi, với mục đích "tiện chăm sóc em". Cô hào hứng kể con gái đã biết đút cơm, dạy học cho em, thậm chí còn tự hào nói: "Chị ôm em giống như mẹ ôm con".
Việc đẩy trách nhiệm chăm sóc em trai sang cho cô bé nhỏ tuổi đã khiến cư dân mạng phản ứng dữ dội. Nhiều người nghi ngờ rằng đây là hình thức trọng nam khinh nữ tinh vi.
Trong chương trình, khi Chu Đan kể về sự "hiểu chuyện" của con gái với vẻ đầy tự hào, nam diễn viên tham gia cùng đã không kìm được, lên tiếng phản bác. Anh nói rằng mỗi lần xem video chị chăm em là lại thấy xót xa, muốn khóc, vì cảm thấy cô bé đang phải gánh vác quá nhiều. Phản ứng thẳng thắn của anh khiến Chu Đan nghẹn lời, không khí trong trường quay rơi vào vài giây bối rối.
Cư dân mạng cũng nhanh chóng chỉ ra một điểm đáng chú ý: Chu Đan khen con gái chủ yếu vì "biết chăm em", "hiểu chuyện", trong khi hiếm khi đề cập đến con trai. Sự thiên lệch này khiến nhiều người lo ngại về một cách giáo dục thiếu công bằng, thậm chí có phần "trọng trai khinh gái".
Chu Đan
Theo các chuyên gia giáo dục, việc ép chị gái nhỏ tuổi phải vào vai "người mẹ nhỏ" có thể gây ra hai hệ quả nghiêm trọng: Đứa em trai sẽ dễ trở thành người dựa dẫm, ỷ lại; còn người chị sẽ hình thành tâm lý hay làm hài lòng người khác, khó thiết lập ranh giới cá nhân. Một cư dân mạng kể lại: "Hồi cấp 2, tôi phải nhường cả gói mì tôm cho em trai, đến giờ nhìn thấy mì tôm vẫn muốn khóc". Những tổn thương kiểu này không dễ xóa nhòa.
Câu chuyện Chu Đan khiến dư luận dậy sóng bởi nó gợi lại mô-típ "chị cả như mẹ", một quan niệm nuôi dạy con mang nặng truyền thống. Trong bối cảnh ngày càng nhiều phụ nữ ý thức về quyền lợi và giá trị của mình, các "người chị" đang dần phản kháng lại chiếc vòng kim cô vô hình này. Như một cư dân mạng gay gắt đặt câu hỏi: "Sinh ra sớm hơn thì phải gánh cả cuộc đời em trai sao?",
Thực tế, đây không phải là lần đầu Chu Đan vướng nghi vấn thiên vị trai - gái. Trước đó, trong đoạn hậu trường của một chương trình, Chu Đan căn dặn: "Hai cái đùi gà để cho hai em trai ăn, đầu cánh thì để cho hai chị". Phát ngôn này lập tức gây tranh cãi, nhiều cư dân mạng mỉa mai rằng cô có tư tưởng "trọng nam khinh nữ", vì sao em gái lại không được ăn đùi gà?
Đằng sau tranh cãi về cách giáo dục của Chu Đan là một lời nhắc nhở: Đã đến lúc cần nhìn lại và thay đổi tư duy nuôi dạy con theo hướng bình đẳng, công bằng và tôn trọng từng cá nhân trong gia đình.