NSND Lê Khanh dừng đóng phim sau 40 năm

Trọng Huy, Theo Tiền Phong 13:30 27/02/2023

NSND Lê Khanh tạm ngừng diễn xuất sau 40 năm để thực hiện ước mơ giảng dạy. Diễn viên Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng mong muốn tạo ra thế hệ diễn viên trẻ đủ thực lực để theo đuổi con đường điện ảnh.

Ngày 26/2, NSND Lê Khanh kết hợp cùng diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn tổ chức buổi trò chuyện chuyên đề Con Đường Trở Thành Diễn Viên Điện Ảnh Thực Thụ tại TP.HCM. Đây cũng là dịp NSND Lê Khanh tuyên bố tạm ngừng diễn xuất để theo đuổi đam mê đào tạo diễn viên trẻ.

Tại buổi trò chuyện, NSND Lê Khanh kể lại nhiều kỷ niệm quý giá, hành trình suốt 40 năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, trong đó có lần gặp gỡ, làm việc cùng đạo diễn Trần Anh Hùng.

Cú "làm liều" trong sự nghiệp

NSND Lê Khanh cho biết cô tạm dừng công việc diễn xuất trong năm 2023 để tập trung cho giảng dạy. Đây là buổi trò chuyện để khán giả, diễn viên trẻ có cơ hội học hỏi tác phong, kinh nghiệm làm nghề của diễn viên gạo cội.

Khi nhận câu hỏi làm thế nào để vượt qua nỗi sợ casting, NSND Lê Khanh chia sẻ nghệ sĩ dù có tên tuổi hay không đều phải bỏ qua cái tôi, vượt qua nỗi sợ để có bước đột phá trong nghề nghiệp.

NSND Lê Khanh cho biết cô là nhân chứng sống khi đến casting phim Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng. Đó cũng là bộ phim tạo dấu ấn trong sự nghiệp của cô. Nghệ sĩ gạo cội cho rằng phải có những lần làm liều, dấn thân mới có thể trưởng thành.

NSND Lê Khanh dừng đóng phim sau 40 năm - Ảnh 2.
NSND Lê Khanh dừng đóng phim sau 40 năm - Ảnh 3.

NSND Lê Khanh nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm cho diễn viên và những bạn trẻ muốn theo đuổi diễn xuất. Ảnh: BTC

"Cuối những năm 1990, trào lưu phim điện ảnh ngoại cực thịnh. Đó cũng là lúc Trần Anh Hùng về Việt Nam tìm diễn viên cho Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng nên tôi muốn đi thử vai. Tôi bị mọi người ngăn cản, bảo tôi điên vì đã có tên tuổi, lại chẳng quen ai bên đoàn phim ấy mà còn đi casting, lỡ trượt rồi thì sao, mất mặt lắm. Nhưng lúc ấy tôi 'yêu' Trần Anh Hùng quá, phim Mùi Đu Đủ Xanh của anh ấy quá đẹp. Tôi tò mò về vị đạo diễn này, vì nhờ có anh, thế giới mới bắt đầu biết đến một khía cạnh điện ảnh Việt Nam rất khác bên cạnh những bộ phim đề tài chiến tranh. Nên tôi vẫn đăng ký đến casting", NSND Lê Khanh chia sẻ.

Dù là diễn viên có tên tuổi, NSND Lê Khanh vẫn hồi hộp khi đến casting phim cho Trần Anh Hùng. Nhưng cô nghĩ lại bản thân không cần phải sĩ diện vì hai người chưa biết nhau. Nếu trượt, đây cũng là cơ hội để cô biết Trần Anh Hùng là ai và làm phim giỏi đến đâu.

"Tôi lo lắng đến mức không biết phải mặc gì. Khi đi cũng lo lắng ông ấy ghê gớm lắm. Nhưng suốt buổi thử vai ông ấy cứ hỏi tôi biết hát không. Vậy là hai người hát nghêu ngao cả buổi. Tôi còn thầm nghĩ 'Lão này điên à'. Vậy mà cuối cùng tôi trúng vai. Buổi gặp hôm đó là kỷ niệm đặc biệt với nghề, tôi không thể quên", NSND Lê Khanh chia sẻ kỷ niệm với Trần Anh Hùng.

Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng phát hành năm 2000. Bộ ba NSND Lê Khanh, Trần Nữ Yên Khê và NSND Như Quỳnh được giới phê bình đánh giá cao. Chính nhờ lần "làm liều" casting mà vai Khanh trở thành một trong những vai diễn để đời của Lê Khanh.

Tạm ngừng diễn xuất sau 40 năm

Trở lại màn ảnh rộng sau 20 năm vắng bóng, NSND Lê Khanh liên tục xuất hiện trong các dự án phim điện ảnh lớn và gặt hái thành công mới ở độ tuổi U60. Năm 2021, nữ nghệ sĩ nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam lần thứ 22 với vai diễn Lý Lệ Hà trong Gái Già Lắm Chiêu V.

Năm 2022, NSND Lê Khanh còn vinh dự được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch trao tặng giải thưởng “Diễn viên điện ảnh của năm”.

Sau 40 năm, khi đã đủ kinh nghiệm để tự tin nói rằng "Tôi là diễn viên điện ảnh thực thụ", NSND Lê Khanh thực hiện tâm huyết giảng dạy, tìm kiếm và đào tạo lứa diễn viên mới cho điện ảnh. Cô mời những diễn viên có kinh nghiệm diễn xuất, đào tạo như NSƯT Thành Lộc, NSND Hồng Vân cùng các diễn viên nổi tiếng như Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn… để giảng dạy thế hệ diễn viên trẻ.

NSND Lê Khanh dừng đóng phim sau 40 năm - Ảnh 4.

NSND Lê Khanh cùng Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn trong buổi trò chuyện. Ảnh: BTC

“Tôi luôn ấp ủ ý tưởng mở những lớp học đào tạo diễn xuất nhưng các vai diễn mỗi năm liên tục cuốn tôi vào lịch trình làm việc dày đặc. Một phần vì dịch bệnh nên đến hôm nay tôi mới cùng các bạn trẻ ngồi lại để quyết tâm thực hiện hoài bão này. Thực tế, điện ảnh của chúng ta đang thiếu trầm trọng nguồn diễn viên đa dạng. Nếu không học, không đào tạo thì tôi nghĩ rằng sẽ khó mà đi được đường dài trong điện ảnh”, NSND Lê Khanh tâm tư.

Tại buổi trò chuyện, Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện lòng biết ơn và ngưỡng mộ với “người mẹ màn ảnh”. Cô biết ơn NSND Lê Khanh vì đã giúp cô hoàn thiện diễn xuất cho vai diễn Ms. Q trong Cô Gái Từ Quá Khứ. Đây là vai diễn giúp Lan Ngọc đoạt chiếc cúp Mai vàng thứ 3 trong sự nghiệp.

“Mẹ là tấm gương cho chúng tôi cũng như những diễn viên trẻ trên con đường điện ảnh. Những câu chuyện thực tế từ trải nghiệm của NSND Lê Khanh là những bài học quý giá mà những học trò như chúng tôi trân trọng. Tôi biết rằng bên cạnh đam mê diễn xuất thì việc dẫn dắt, đào tạo diễn xuất cho lớp diễn viên trẻ cũng là đam mê bất tận của NSND Lê Khanh. Đây là lúc mẹ của chúng tôi được thực hiện hoài bão tiếp theo của mình”, Ninh Dương Lan Ngọc nói.

Kaity Nguyễn - diễn viên trẻ có cơ hội hợp tác cùng NSND Lê Khanh trong Gái Già Lắm Chiêu - gửi đến nữ diễn viên những lời cảm ơn chân thành vì luôn giúp đỡ cô trong các vai diễn.

"Cách dạy của mẹ rất khác biệt và tình cảm! Mẹ biết cách giúp những diễn viên trẻ như tôi thêm bề dày trải nghiệm và tâm lý để bước vào những nhân vật khó. Nhờ mẹ mà tôi có thêm những cách suy nghĩ khác để khai thác nhân vật của mình sâu hơn. Bây giờ, trước mỗi dự án, tôi đều tìm đến mẹ để xin mẹ dạy và cho tôi thêm những lời khuyên bổ ích", cô chia sẻ.