Nổi tiếng nhất nhì nhóm, ai ngờ Kyuhyun (Super Junior), trưởng nhóm EXID và 1 loạt idol là “người đến sau” khi đội hình đã hình thành

KLinh, Theo Helino 16:31 09/11/2019

Những idol này nổi tiếng và có vai trò quan trọng đến nỗi đôi khi mọi người quên rằng họ là những thành viên được bổ sung sau khi nhóm đã ra mắt được 1 thời gian.

Không ít nhóm nhạc Kpop đã trải qua nhiều lần thay đổi thành viên mới đi đến đội hình chính thức như hiện tại. Có những người được thêm vào sau nhưng nhanh chóng được các thành viên và fan đón nhận. Qua thời gian, họ không những đóng vai trò quan trọng mà còn là gương mặt nổi tiếng nhất nhì nhóm, đến nỗi nhiều người còn quên rằng họ là "người đến sau", được bổ sung khi nhóm gốc đã hoạt động được 1 thời gian.

Kyuhyun (Super Junior)

Nổi tiếng nhất nhì nhóm, ai ngờ Kyuhyun (Super Junior), trưởng nhóm EXID và 1 loạt idol là “người đến sau” khi đội hình đã hình thành - Ảnh 1.

Ít người biết khi debut vào năm 2005, con số khởi điểm của Super Junior là… 12 thành viên. Đến năm 2006 Kyuhyun mới được thêm vào nhóm. Dù vào sau nhưng ngay lập tức em út Super Junior được giao trọng trách làm main vocal – 1 trong những vị trí quan trọng nhất nhóm.

Khi Kyuhyun mới gia nhập Super Junior, rất nhiều fan đã phản đối sự xuất hiện của anh. Thậm chí chính Kyuhyun còn tiết lộ mới đầu các thành viên không thực sự chào đón anh. Thế nhưng qua thời gian, những người còn lại đã mở lòng, biến Kyuhyun thành 1 nhân tố không thể thiếu của Super Junior. Hiện tại Kyuhyun là 1 trong những thành viên đình đám nhất nhóm, anh được đánh giá cao vì giọng ca đầy nội lực khiến nhiều người dường như đã anh là "người đến sau" năm nào.

Yubin (Wonder Girls)

Nổi tiếng nhất nhì nhóm, ai ngờ Kyuhyun (Super Junior), trưởng nhóm EXID và 1 loạt idol là “người đến sau” khi đội hình đã hình thành - Ảnh 2.

Wonder Girls debut vào đầu năm 2007 với 5 thành viên gốc gồm : Yeeun, Sunye, Sunmi, HyunA và Sohee. Chỉ 1 thời gian ngắn sau, HyunA phải rời nhóm vì lí do sức khỏe và đó cũng là lúc Yubin được thêm vào đội hình.

Yubin hoạt động trong Wonder Girls với vai trò main rapper và gương mặt đại diện cho nhóm. Khi Wonder Girls quảng bá ca khúc "So Hot", cô từng nổi đình đám với phong cách girlcrush cá tính. Cũng do Yubin được thêm vào khi nhóm ra mắt chưa lâu nên fan nhanh chóng quen với sự hiện diện của Yubin và coi nữ idol là nhân tố không thể thay thế khi đưa Wonder Girls đến đỉnh cao sự nghiệp.

Goo Hara (KARA)

Nổi tiếng nhất nhì nhóm, ai ngờ Kyuhyun (Super Junior), trưởng nhóm EXID và 1 loạt idol là “người đến sau” khi đội hình đã hình thành - Ảnh 3.

KARA ra mắt vào năm 2007, các thành viên ban đầu gồm Park Gyuri, Han Seungyeon, Kim Sunghee và Jung Nicole. Do Kim Sunghee rời nhóm vào năm 2008 mà Goo Hara và 1 thành viên khác là Kang Jiyoung đã được bổ sung vào đội hình.

Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp như búp bê mà Goo Hara được giao cho vị trí visual của KARA và nhanh chóng nổi tiếng. Vào thời kì đỉnh cao, Goo Hara được nhiều nhãn hàng săn đón làm người mẫu quảng cáo. Cô còn là khách mời của những show thực tế đình đám như "Invincible Youth" và là mẫu người lý tưởng của nhiều nam idol.

Yura và Hyeri (Girl’s Day)

Nổi tiếng nhất nhì nhóm, ai ngờ Kyuhyun (Super Junior), trưởng nhóm EXID và 1 loạt idol là “người đến sau” khi đội hình đã hình thành - Ảnh 4.

Đội hình gốc gồm 5 thành viên của Girl’s Day ra mắt vào tháng 7/2010. 2 tháng sau đó, do sự rời đi của 2 thành viên mà Yura và Hyeri được thêm vào nhóm. Yuri đảm nhiệm vị trí main rapper và visual, còn Hyeri là main dancer kiêm gương mặt đại diện của Girl’s Day.

Yura sở hữu nhan sắc xinh đẹp, body nóng bỏng nên từ thành viên được bổ sung, cô nhanh chóng trở thành gương mặt nổi tiếng nhất nhóm. Kể từ khi lấn sân sang mảng diễn xuất và show thực tế, danh tiếng của nữ idol càng gia tăng đáng kể.

Nổi tiếng nhất nhì nhóm, ai ngờ Kyuhyun (Super Junior), trưởng nhóm EXID và 1 loạt idol là “người đến sau” khi đội hình đã hình thành - Ảnh 5.

Yura

Về phần Hyeri, cô bị đánh giá là mờ nhạt trong thời gian đầu hoạt động. Tên tuổi Hyeri vụt sáng khi tham gia show thực tế "Real Men" và sau đó là bộ phim truyền hình đình đám "Reply 1988". Hiện giờ Hyeri là 1 trong những thành viên nổi tiếng nhất Girl’s Day với sự nghiệp diễn xuất vô cùng ổn định.

Nổi tiếng nhất nhì nhóm, ai ngờ Kyuhyun (Super Junior), trưởng nhóm EXID và 1 loạt idol là “người đến sau” khi đội hình đã hình thành - Ảnh 6.

Hyeri

Solji (EXID)

Nổi tiếng nhất nhì nhóm, ai ngờ Kyuhyun (Super Junior), trưởng nhóm EXID và 1 loạt idol là “người đến sau” khi đội hình đã hình thành - Ảnh 7.

EXID được thành lập vào tháng 2/2012. Chỉ 2 tháng sau, vì 3 thành viên gốc rời đi mà Solji và Hyelin được bổ sung vào đội hình EXID. Đáng chú ý là trước khi vào EXID, Solji vốn là giáo viên thanh nhạc của nhóm.

Dù vào nhóm sau nhưng Solji đảm nhận cùng lúc 2 vai trò quan trọng: nhóm trưởng kiêm giọng ca chính. Sau khi tên tuổi EXID vụt sáng, bên cạnh Hani, Solji là người được chú ý nhất nhì nhóm vì giọng ca nội lực. Cô là quán quân đầu tiên của show truyền hình thi hát giấu mặt đình đám "Masked Singer". Thành tích này khiến nữ idol được đánh giá cao, thường xuyên được mời hát OST của những bộ phim nổi tiếng.

UEE (After School)

Nổi tiếng nhất nhì nhóm, ai ngờ Kyuhyun (Super Junior), trưởng nhóm EXID và 1 loạt idol là “người đến sau” khi đội hình đã hình thành - Ảnh 8.

Nhóm nhạc nữ đầu tiên của Pledis Entertainment debut vào tháng 1/2009 với đội hình gốc gồm 5 thành viên. Đến tháng 4 cùng năm, UEE được thêm vào nhóm. Cô nhanh chóng nổi tiếng nhờ nhan sắc xinh đẹp, thân hình gợi cảm đến mức được đặt biệt danh "đùi mật ong", qua đó thường xuyên đứng đầu các trang tìm kiếm của Hàn Quốc. Trong suốt những năm sau đó, UEE trở thành thành viên chủ chốt của After School cho đến khi cô kết thúc hợp đồng với công ty vào năm 2017.

Song Seunghyun (FTISLAND)

Nổi tiếng nhất nhì nhóm, ai ngờ Kyuhyun (Super Junior), trưởng nhóm EXID và 1 loạt idol là “người đến sau” khi đội hình đã hình thành - Ảnh 9.

FTISLAND ra mắt năm 2007 và nhanh chóng gây chú ý vì là ban nhạc theo concept thần tượng đầu tiên của Kpop. Tuy nhiên đến năm 2009, thành viên Oh Wonbin rời nhóm và đó cũng là lúc Song Seunghyun được thêm vào.

Trong FTISLAND, Seunghyun đảm nhận vị trí main rapper và chơi guitar. Không chỉ hoạt động cùng FTISLAND, nam idol còn lấn sân sang mảng diễn xuất.

Kyungri (Nine Muses)

Nổi tiếng nhất nhì nhóm, ai ngờ Kyuhyun (Super Junior), trưởng nhóm EXID và 1 loạt idol là “người đến sau” khi đội hình đã hình thành - Ảnh 10.

Nine Muses ra mắt năm 2012 với 9 người. Trải qua nhiều lần thay đổi đội hình, nhóm không còn giữ được số thành viên trọn vẹn. Kyungri là thành viên được thêm vào nhóm vào năm 2012 với vị trí visual.

Dù vào nhóm sau nhưng Kyungri nhanh chóng nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp và body sexy "bốc lửa". Dù Nine Muses lận đận trong nhiều năm nhưng cô lại là thành viên tiếng tăm nhất nhóm khi tham gia nhiều show thực tế, thậm chí còn được debut solo.