Nổ súng truy bắt nhóm thiếu niên cầm dao phóng lợn đi "hỗn chiến", chống trả lại công an

Khương Mỹ, Theo Báo dân sinh 16:40 15/09/2020

Bị công an phát hiện và truy đuổi khi đang kéo nhau đi giải quyết mâu thuẫn, nhóm thiếu niên chạy xe máy ở Đà Nẵng đã dùng dao phóng lợn chống trả, khiến lực lượng 911 phải né tránh.

Chiều 15/9, Tổ công tác C1 (lực lượng 911 Công an Đà Nẵng) đã bàn giao vụ nhóm thiếu niên dùng dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ cho Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) xử lý.

Trước đó, khoảng 20h30' tối 14/9, tổ công tác C1 tuần tra trên tuyến đường Trần Hưng Đạo hướng về cầu Thuận Phước (quận Sơn Trà) thì phát hiện nhóm 6 thiếu niên chạy trên 3 xe máy, người ngồi sau có cầm theo dao nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà phóng xe về hướng chân cầu Thuận Phước. Bị truy đuổi, các đối tượng đã vung dao chém về phía lực lượng chức năng.

Nổ súng truy bắt nhóm thiếu niên cầm dao phóng lợn đi hỗn chiến, chống trả lại công an - Ảnh 1.

2 thiếu niên cùng dao phóng lợn bị công an bắt giữ.

Thấy nhóm này manh động có thể gây nguy hiểm cho lực lượng truy bắt và người đi đường, một cán bộ đã nổ một phát súng chỉ thiên. Lúc này, các đối tượng tiếp tục rồ ga bỏ chạy, đến đường Chu Huy Mân thì một xe trong nhóm tự ngã.

Ngay sau đó, cảnh sát đã khống chế Nguyễn Đăng Công V. (SN 2006, trú phường Nại Hiên Đông), Võ Bắc N. (SN 2006, trú phường Mân Thái) và thu 1 cây dao cán dài hơn 2m.

Tại cơ quan điều tra, 2 thiếu niên này khai nhận, cả nhóm đang rủ nhau lấy hung khí cất giấu ở bãi cỏ chân cầu Thuận Phước để đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác đã hẹn trước đó.

Hiện, công an đang tiếp tục truy tìm các đối tượng còn lại để làm rõ vụ việc.