Những yếu tố bất lợi của ĐT Ý trước cuộc đối đầu với Anh ở chung kết Euro

VIẾT HUY, Theo Trí thức trẻ 09:58 11/07/2021

Trận chung kết Euro giữa Ý và Anh được đánh giá cân tài cân sức, nhưng với nhiều người, Ý rõ ràng có những yếu tố được xem là bất lợi hơn đối thủ của mình.

Sức mạnh của "cầu thủ thứ 12"


Rõ ràng việc phải thi đấu trận chung kết ở sân đấu của đội chủ nhà mang đến những áp lực vô cùng to lớn với Roberto Mancini và các học trò. Những cảm xúc dồn nén quá lâu để được cổ vũ đội nhà trong một trận chung kết của người hâm mộ xứ sở sương mù cũng sẽ mang đến sự bùng nổ trên các khán đài Wembley vào đêm mai.

Những yếu tố bất lợi của ĐT Ý trước cuộc đối đầu với Anh ở chung kết Euro - Ảnh 1.

Những khán đài rực lửa của Wembley sẽ mang đến áp lực lớn với Italia tại chung kết (Ảnh: Getty)

Một thống kê mà các cầu thủ Italia cũng không nên bỏ qua, đó là tại Euro năm nay ĐT Anh đang có thành tích bất bại khi được thi đấu tại Wembley.

Italia đã thấm mệt


Việc di chuyển trở lại đại bản doanh Coverciano nước Ý để tập luyện sau khi kết thúc trận bán kết với Tây Ban Nha cũng khiến Roberto Mancini và các học trò của ông ảnh hưởng ít nhiều về mặt thể lực trước khi trận chung kết diễn ra.

Xét trên khía cạnh thể lực, Italia đang lép vế hơn Anh phần nào. Roberto Mancini đang có hai cầu thủ là trụ cột của hàng phòng ngự đã chạm ngưỡng 35 tuổi là Bonucci và Chiellini. Còn cầu thủ cao tuổi nhất bên phía ĐT Anh là Kyle Walker cũng chỉ mới bước sang tuổi 31. Nếu ai đó nói rằng tuổi tác không phải vấn đề thì hãy xem hàng phòng ngự Italia khổ sở thế nào khi đối đầu với những cầu thủ sở hữu tốc độ rất tốt bên phía Tây Ban Nha ở trận bán kết.

Những yếu tố bất lợi của ĐT Ý trước cuộc đối đầu với Anh ở chung kết Euro - Ảnh 2.

Thể lực đang là vấn đề lớn mà Italia phải đối mặt (Ảnh: Getty)

Khi cầu thủ đã cao tuổi, rõ ràng độ dẻo dai, xoay trở và những tình huống bật vọt đoạn ngắn thực sự trở thành vấn đề lớn. Cũng chính vì khả năng xoay trở chậm chạp mà Chiellini đã để Morata thoát đi và ghi bàn gỡ hoà cho Tây Ban Nha ở những phút cuối cùng của trận đấu bán kết. Ở trận chung kết, họ còn phải đối mặt với những cầu thủ không những trẻ, khoẻ mà còn sở hữu kĩ thuật vô cùng tốt bên phía đội tuyển Anh như Saka, Sterling, Grealish, Sancho hay phần nào đó là cả Marcus Rashford nữa.

Không chỉ những cầu thủ hàng phòng ngự gặp vấn đề, tuyến tiền vệ của Italia cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn về khả năng tranh chấp ở khu trung tuyến. Rõ ràng Jorginho, Barella hay Verratti đều không được đánh giá cao trong khả năng tranh chấp với những Declan Rice và Kalvin Phillips, những cầu thủ mà thể lực và phong cách chơi mạnh mẽ là điểm mạnh nhất của họ.

Chiều sâu đội hình


Rõ ràng những người lạc quan nhất bên phía Italia cũng nhận thấy rằng tuyển Anh đang nhỉnh hơn phần nào về chất lượng cầu thủ. Về Tam Sư, cho đến lúc này việc sở hữu lực lượng dày đã cung cấp cho Gareth Southgate nhiều hơn những lựa chọn trong những trận đấu của mình. Những cầu thủ mà ông lựa chọn cho đến lúc này ít nhiều cũng để lại ấn tượng

Phil Foden, Saka, Sancho đang cho thấy sự tiến bộ trong lần đầu tiên tham dự Euro, Jack Grealish luôn mang đến niềm hi vọng mỗi khi vào sân, ngay cả những người không đóng vai trò quan trọng trong đội hình như Jude Bellingham hay Jordan Henderson cũng mang đến sự yên tâm khi được trao cơ hội. Sự xuất sắc của Harry Kane cũng khiến Calvert-Lewin và Marcus Rashford chưa có nhiều cơ hội thể hiện mình. Nói vậy để thấy giữa những cầu thủ đá chính và dự bị của Tam Sư không có quá nhiều khác biệt về trình độ, nó cũng cho chúng ta thấy chiều sâu của đội hình ĐT Anh cho chiến dịch Euro.

Về phía Italia, Roberto Mancini không có quá nhiều sự lựa chọn đủ xuất sắc để thay thế những trụ cột nếu họ gặp vấn đề. Đơn cử như việc Spinazzola chấn thương trước trận bán kết gặp Tây Ban Nha, người được thay anh là Emerson cũng chỉ chơi tròn vai trong thời gian thi đấu của hiệp 1, việc không được thi đấu nhiều trong màu áo Chelsea ở mùa giải vừa qua khiến cho nhịp thi đấu và cách phân phối sức của Emerson cũng gặp vấn đề và bị rút ra sân ở phút 75 của trận đấu sau khi đã xuống sức.

Những yếu tố bất lợi của ĐT Ý trước cuộc đối đầu với Anh ở chung kết Euro - Ảnh 3.

Mancini một lần nữa sẽ phải đau đầu với những tính toán của mình (Ảnh: Getty)

Sau khi Emerson rời sân, Mancini cũng không có nhiều lựa chọn và buộc phải đưa Rafael Toloi vào sân chơi hậu vệ phải, đẩy Di Lorenzo sang cánh đối diện. Trong khi ai cũng biết vị trí sở trường của Toloi là trung vệ và sự chắp vá đó ngay lập tức gặp vấn đề bằng bàn thắng gỡ hoà của Morata.

Vị trí của ba tiền vệ cũng vậy, khi Verratti hay Barella gặp vấn đề, chỉ có Locatelli là phần nào đáp ứng được kì vọng, còn lại đều không để lại ấn tượng gì khi được Mancini đặt niềm tin. Andrea Belotti cũng đã có những phút được thể hiện mình nhưng nếu nhìn thấy điểm nào đó hơn Immobile thì có lẽ tiền đạo đang khoác áo Torino chỉ là vụng về hơn và ít nguy hiểm hơn mà thôi.

Những điểm bất lợi của Italia không ai rõ hơn Roberto Mancini, nếu muốn trở thành nhà vô địch châu Âu, ông và các học trò buộc phải thể hiện được bản lĩnh, đẳng cấp và biến những bất lợi kể trên thành động lực.