Những vật dụng bố mẹ mua dễ gây nguy hiểm cho trẻ

Nguyễn Phượng, Theo Phụ nữ Việt Nam 10:10 14/09/2022

Nếu con bạn còn nhỏ, cha mẹ hãy thực sự cân nhắc khi mua những đồ dùng được quảng cáo trên mạng. Bởi rất có thể, chúng sẽ gây hại đến bé.

Nếu con bạn còn nhỏ, cha mẹ hãy thực sự cân nhắc khi mua những đồ dùng được quảng cáo trên mạng. Bởi rất có thể, chúng sẽ gây hại đến bé.

Nôi bập bênh có độ nghiêng lớn hơn 10 độ

Vào tháng 4/2019, trang web chính thức của Ủy ban An toàn Người tiêu dùng Mỹ (CPSC) đã đưa ra thông tin thu hồi khoảng 4,7 triệu nôi lắc trẻ em thuộc dòng Fisher-Price Rock'n Play vì phát hiện ra rằng kể từ năm 2011, đã có 32 trẻ sơ sinh chết bất thường khi sử dụng máy nôi này.

Theo đó, loại nôi bập bênh này có hoặc không có dây an toàn. Trẻ nằm trong những chiếc nôi như vậy thường dễ bị lật ngang, nằm sấp và chúi đầu về phía trước, do đó làm tăng nguy cơ tai nạn ngạt thở.

Những vật dụng bố mẹ mua dễ gây nguy hiểm cho trẻ - Ảnh 1.

Ghế nhún

Tương tự như nôi bập bênh, thời gian gần đây các nhà sản xuất đồ trẻ em đã tung ra sản phẩm ghế nhún - đó là những chiếc ghế xinh xắn, có lò xo để bập bênh. Trẻ sơ sinh có thể nằm trên đó và quan sát mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên theo các mẹ bỉm sữa có kinh nghiệm, ghế bập bênh, ghế nhún không phải là một khoản đầu tư tốt, vì thời gian sử dụng rất ngắn so với giá tiền. Trẻ chỉ chịu nằm trên đó trong khoảng thời gian ngắn sau đó bé sẽ tìm cách thoát ra khỏi dây đai, vì vậy có thể hơi mạo hiểm khi đặt con ở đó.

Xe tập đi

Xe tròn tập đi là cơ hội để trẻ rèn luyện sự phối hợp thể chất và sức mạnh cơ đùi nhưng lại cản trở trẻ tập đi. Ngoài ra, xe tập đi có nguy cơ khiến trẻ bị tai nạn thương tích như lật và ngã.

Phao bơi dành cho cổ

Phao bơi dành cho cổ đã được chứng minh là không có lợi ích sức khỏe nào, ngược lại có thể làm tổn thương cột sống của trẻ, thậm chí có thể gây tử vong.

Những vật dụng bố mẹ mua dễ gây nguy hiểm cho trẻ - Ảnh 2.

Không nên mua một chiếc phao bơi cổ cho trẻ sơ sinh và mặc nó khi đi bơi, bất kể nó có được giám sát bởi người có chuyên môn hay không.

Thú nhồi bông

Những con thú nhồi bông to, lông dài có khả năng gây ngạt thở nếu chẳng may trẻ úp mặt vào chúng. Mắt mũi của những con thú nhồi bông này thường được đính nhựa để cho thêm sinh động. Các bộ phận này rất dễ bị rơi ra. Trẻ con rất dễ cho vào miệng và nuốt. Chưa kể con có thể hít phải những sợi lông tơ rụng ra. Trong các sản phẩm thú nhồi bông có chứa màu nhuộm gây độc hại nếu trẻ ngậm miệng vào.

Tấm chăn cũi

Tấm chắn cũi là những miếng bông lót xung quanh mép cũi, thường đi kèm theo cũi khi cha mẹ mua. Công dụng của tấm chắn cũi theo như nhà sản xuất là để giữ cho em bé lỡ có va chạm vào thành cũi thì cũng không bị đau. Tuy nhiên, cha mẹ không nên mua tấm chăn cũi cho con bởi nó là một trong những nguyên nhân gây đến việc khó thở hay đột tử ở trẻ nhỏ. Tấm chăn cũi sẽ làm giảm lưu lượng không khí ra ngoài trong cũi gây ra hiện tượng quá nóng.

Gối ngủ

Trẻ dưới 18 tháng tuổi trên thực tế không cần sử dụng đến gối khi ngủ. Cách tốt nhất, cha mẹ nên để trẻ nằm trên một mặt phẳng và xung quanh không có chăn đến khi trẻ đủ 18 tháng tuổi.

Những vật dụng bố mẹ mua dễ gây nguy hiểm cho trẻ - Ảnh 3.

Phụ huynh có thể để trẻ nằm trên một tấm trải giường vừa vặn, đơn giản. Việc sử dụng gối có thể dẫn đến tình trạng trẻ bị ngạt thở do vô tình úp mặt xuống gối, còn chăn sẽ khiến trẻ bị nóng và từ đó dễ dẫn đến đột tử. Nếu quá lo lắng con bị lạnh, hãy thay thế bằng việc cho con mặc đủ ấm và có độ dày phù hợp.

Đồ chơi hạt nhựa nở trong nước

Đồ chơi hạt nhựa nhỏ li ti, cứng, nhiều màu và có thể nở lên với kích thức lớn gấp 3, 4 lần khi gặp nước thành những hình thù khác nhau như bông hoa, chim, bướm… lấp lánh, đẹp mắt. Những loại hạt này có chứa nhiều chất độc hại cho trẻ, chưa kể con cũng sẽ dễ cho vào miệng và nuốt. Điều này dẫn đến trẻ bị hóc dị vật, gây tắc nghẽn hệ tiêu hóa, gây ngạt thở.

Nguồn: Sohu