Những trang phục thảm đỏ tại LHP Cannes đẹp nhất mọi thời đại

Hà Linh, Theo VTV 11:30 16/05/2023

Mặc dù là một liên hoan phim điện ảnh nhưng thảm đỏ Cannes luôn được khán giả yêu thời trang đón chờ do sự hào nhoáng của trang phục mặc bởi những ngôi sao nổi tiếng.

Khi khán giả liên tục phàn nàn rằng thời trang thảm đỏ đang dần mất đi phong cách, giới chuyên gia vẫn có thể chắc chắn rằng LHP Quốc tế Cannes là một ngoại lệ. Thảm đỏ Cannes luôn được cho là nơi gợi nhớ lại một thời kỳ hào nhoáng và quyến rũ của Hollywood.

Theo những quy tắc "ngầm" và nghiêm ngặt tại đây, những người tới tham dự không được phép mặc quần đùi, thậm chí váy ngắn cũng không phải lựa chọn tối ưu. Do đó, những ngôi sao tại LHP Cannes luôn cố gắng mặc những bộ trang phục đẹp nhất, cổ điển nhất có thể để nâng tầm bản thân cũng như sự kiện danh giá này.

Dưới đây là những bộ trang phục thảm đỏ LHP Cannes đẹp nhất mọi thời đại do tạp chí Harper's Bazaar bình chọn:

Công nương Diana - 1987

Những trang phục thảm đỏ tại LHP Cannes đẹp nhất mọi thời đại - Ảnh 1.

(Ảnh: Tim Graham)

Việc thành viên Hoàng gia Anh có mặt tại LHP Cannes đã lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như khán giả có mặt tại đây. Công nương Diana tới tham dự Liên hoan phim trong chiếc váy xếp nếp màu xanh khá mát mắt và được làm theo yêu cầu của chính bà. Đây là chiếc váy được lấy cảm hứng từ bộ trang phục mà Công nương Grace Kelly từng mặc trong bộ phim To Catch a Thief.

Theo Giám đốc Phụ kiện Miguel Enamorado, trang phục của cố Công nương Diana tại LHP Cannes 1987 nhằm tỏ lòng kính trọng với một công nương thời trang quyến rũ khác - Grace Kelly.

Madonna - 1991

Những trang phục thảm đỏ tại LHP Cannes đẹp nhất mọi thời đại - Ảnh 2.

(Ảnh: Dave Hogan)

Dù có gây ra bao nhiêu tranh cãi đi chăng nữa, tạo hình áo lót hình nón Jean Paul Gaultier của Madonna vẫn là một trong những khoảnh khắc kinh điển nhất của thời trang trên thảm đỏ LHP Quốc tế Cannes.

Thực tế, đây vốn là bộ trang phục của Madonna trong chuyến lưu diễn Blond Ambition vào những năm 1990. Khi tới Cannes 1991, "nữ hoàng nhạc pop" đã tái hiện lại khoảnh khắc này và nhận được hàng loạt lời tán dương của những người hâm mộ có mặt tại đây.

Giữa biển người mặc lễ phục đen, sự xuất hiện của Madonna lập tức thu hút sự chú ý bất chấp những quy tắc nghiêm ngặt của Liên hoan phim danh giá này. "Vẻ ngoài này khẳng định Madonna là một siêu sao thực sự, rằng cô không ngần ngại thể hiện chính bản thân mình", Tara Gonzalez - biên tập viên thời trang cấp cao - nhận xét.

Sharon Stone - 1995

Những trang phục thảm đỏ tại LHP Cannes đẹp nhất mọi thời đại - Ảnh 3.

(Ảnh: Corbis)

Bốn năm sau màn xuất hiện gây tranh cãi của Madonna, minh tinh Sharon Stone cũng mạo hiểm chơi đùa với thời trang trên thảm đỏ LHP Cannes. Nữ diễn viên tới tham dự buổi ra mắt phim Unzipped với bộ trang phục không cài khuy - hoàn toàn phù hợp với tiêu đề của phim.

Harper's Bazaar đánh giá bộ trang phục này là "sự tai tiếng vừa đủ" khi tạo ra một tiền lệ mới trêm thảm đỏ của Liên hoan phim này. Vẻ ngoài của Sharon Stone trong trang phục thiết kế bởi Valentino đã chứng minh rằng thời trang tại LHP Cannes không cần thiết phải "nghiêm túc" để toát lên vẻ đẹp quyến rũ.

Kate Moss - 1998

Những trang phục thảm đỏ tại LHP Cannes đẹp nhất mọi thời đại - Ảnh 4.

(Ảnh: Pure People)

Dù là ở LHP Cannes hay ở bất kì thảm đỏ của sự kiện nào, sự xuất hiện của Kate Moss cũng luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nguyên nhân là do nữ siêu mẫu luôn được coi là nữ hoàng thời trang và chưa từng gây thất vọng trên thảm đỏ.

Tại LHP Cannes 1998, Kate Moss một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong ngành thời trang với chiếc váy Jean Dessès đính lông vũ đen. Vẻ ngoài của Kate Moss tại LHP năm 1998 kinh điển đến nỗi cho tới tận ngày nay, chiếc váy này vẫn không hề "lỗi mốt". Thậm chí, Kate Moss dẫn đầu xu hướng với kiểu váy bó đính ren trước cả khi chúng trở nên phổ biến trên thảm đỏ.

Rihanna - 2017

Những trang phục thảm đỏ tại LHP Cannes đẹp nhất mọi thời đại - Ảnh 5.

(Ảnh: WENN)

Màu trắng thực chất không quá được các chuyên gia thời trang ưa chuộng quá nhiều trên thảm đỏ các sự kiện do mang quá nhiều phong cách cô dâu. Tuy nhiên, trang phục Dior Haute Couture của Rihanna tại LHP Cannes 2017 là một ngoại lệ.

Chiếc áo khoác trắng bồng bềnh xếp nếp là một sự kết hợp hoàn hảo với váy taffeta quây của Rihanna. Ngoài ra, chiếc kính râm Andy Wolf nhỏ nhắn cũng là điểm nhấn đặc biệt khiến khán giả lập tức nhớ tới sự hiện diện của Rihanna tại đây.

"Tôi không chắc Rihanna có phải người cuối cùng bước trên thảm đỏ hay không nhưng điều đó cũng không quan trọng. Trong tâm trí tôi, Rihanna là người có trang phục hoàn hảo nhất tại LHP Cannes 2017", biên tập viên thời trang của Harper's Bazaar khẳng định.

Priyanka Chopra - 2019

Những trang phục thảm đỏ tại LHP Cannes đẹp nhất mọi thời đại - Ảnh 6.

(Ảnh: Getty Images)

Hoa hậu thế giới năm 2000 đã chiếm trọn ánh nhìn của khán giả khi xuất hiện trong chiếc váy của Georges Hobeika tại Liên hoan phim năm 2019. Từ kiểu tóc búi cho đến chiếc váy bồng bềnh cổ tích và những viên kim cương, Priyanka Chopra lập tức khiến khán giả liên tưởng tới nàng Lọ Lem trong đêm dạ hội.

Ngoài ra, khi xuất hiện cùng chồng Nick Jonas, cả hai càng được khen ngợi trông như hoàng tử và công chúa thực thụ.

Bella Hadid - 2021

Những trang phục thảm đỏ tại LHP Cannes đẹp nhất mọi thời đại - Ảnh 7.

(Ảnh: Getty Images)

Một trong những điều được nhắc đến nhiều nhất tại LHP Cannes năm 2021 chính là hình ảnh của Bella Hadid trên thảm đỏ. Thậm chí, cho đến tận thời điểm hiện tại, tức hai năm sau sự kiện này, trang phục của Bella Hadid vẫn được coi là một trong những trang phục táo bạo nhất trên thảm đỏ.

Chiếc váy mà Bella Hadid diện tại đây là tác phẩm nghệ thuật của Daniel Roseberry thuộc hãng Schiaparelli. Chiếc váy khoét sâu phần ngực và được trang trí bởi chiếc vòng cổ làm bằng vàng. Chiếc vòng được làm vô cùng tỉ mỉ và khiến công chúng liên tưởng tới một lá phổi vàng. Thậm chí, đối với những người không am hiểu thời trang, đây vẫn là diện mạo được yêu thích và nổi bật nhất tại LHP Cannes năm 2021.

Các chuyên gia thời trang đã phải thừa nhận rằng chủ nghĩa siêu thực của Schiaparelli đã được thể hiện rất rõ ràng thông qua thiết kế này, đồng thời cũng hoàn toàn phù hợp với sự "huyền thoại" của LHP Cannes.