Những thú vui "đốt tiền" của tỷ phú công nghệ thế giới

Du Lam, Theo ICTNews 00:19 28/06/2021

Các tỷ phú công nghệ hàng đầu thế giới như Jeff Bezos, Larry Ellison hay Sergey Brin sẵn sàng chi số tiền khổng lồ phục vụ đam mê của mình.

Jeff Bezos

Những thú vui đốt tiền của tỷ phú công nghệ thế giới - Ảnh 1.

Ông chủ Amazon đã định nghĩa lại ngành bán lẻ và tạo ra đế chế thương mại điện tử khổng lồ. Tuy nhiên, dường như đam mê thực sự của ông lại dành cho những thứ gay cấn hơn nhiều.

Ông từng tham gia chuyến hành trình trên lưng ngựa 80 cây số tại Tây Texas với bố và anh trai; ông cũng thám hiểm những hang động tối tăm hay dành 3 tuần ở biển để khám phá các mảnh động cơ của phi thuyền Apollo 11. Ông còn từng gặp phải va chạm trực thăng nghiêm trọng, khiến ông từ bỏ sở thích này trong nhiều năm. Chỉ vài tuần tới, ông sẽ thực hiện chuyến phiêu lưu mạo hiểm nhất: đó là chuyến bay kéo dài 11 phút đến rìa không gian trên tàu vũ trụ Blue Origin.

Sergey Brin

Những thú vui đốt tiền của tỷ phú công nghệ thế giới - Ảnh 2.

Đồng sáng lập Google dành đam mê với các loại máy bay không phổ thông. Trong 4 năm qua, ông làm việc cho một công ty tàu bay bí mật có tên LTA Research & Explorer. Công ty khởi đầu từ Trung tâm nghiên cứu Ames của NASA và đang muốn hiện thực hóa máy bay không phát thải. Dù mục tiêu của con tàu là chở viện trợ nhân đạo, nó cũng được thiết kế một cách xa xỉ để có thể phục vụ như một “du thuyền hàng không xuyên lục địa” cho bạn bè, gia đình Brin.

Năm 2008, ông đầu tư 5 triệu USD vào công ty du lịch không gian Space Adventures. Theo Forbes, khoản đầu tư cũng là một khoản đặt cọc cho chuyến đi tương lai. Hãng này đã hoàn thành một số chuyến bay với các tỷ phú như Charles Simonyi, Guy Labiberte song không rõ ông Brin có muốn tham gia hay không.

Paul Allen

Những thú vui đốt tiền của tỷ phú công nghệ thế giới - Ảnh 3.

Trước khi qua đời năm 2008, đồng sáng lập Microsoft Paul Allen là chủ sở hữu nhiều du thuyền xa xỉ. Không chỉ có vậy, ông còn có trong tay những con tàu ngầm có thể lặn sâu hàng trăm met dưới đáy biển. Năm 2011, ông từng chia sẻ nếu xuống tới độ sâu hơn 300m, bạn sẽ thấy đại dương vô cùng tối và những loài vật kỳ lạ.

Ông không công khai chi tiết về tàu ngầm nhưng một người đóng tàu tiết lộ nó rất đẹp và đặc biệt. Tàu ngầm có màu vàng mang tên Pagoo, dài 12m, trị giá 12 triệu USD, chứa được 8 hành khách và 2 thuyền viên, lặn được 8 tiếng.

Như nhiều đồng nghiệp khác, ông cũng có tham vọng về không gian. Năm 2011, ông thành lập Stratolaunch Systems với mục tiêu xây dựng máy bay lớn nhất thế giới, có thể phóng vệ tinh và gửi người lên không gian.

Larry Ellison

Những thú vui đốt tiền của tỷ phú công nghệ thế giới - Ảnh 4.

Đồng sáng lập Oracle bắt đầu ham mê đua thuyền từ năm 20 tuổi song tới những năm 1990 mới chính thức nghiêm túc với nó. Ông mua một thuyền đua dài gần 24m và đặt tên là Sayonara. Ông bắt đầu tham gia đua thuyền, giành chức vô địch thế giới, thậm chí suýt thiệt mạng vì gặp bão tại cảng Sydney. Sau đó, ông tham gia giải vô địch đua thuyền Mỹ, tổ chức 3 hay 4 năm một lần. Năm 2010, đội của ông chiến thắng.

Hiện tại, ông chi hàng triệu USD cho thú vui đua thuyền của mình. Ông vừa vô địch lần thứ hai tại Mỹ vào năm 2013 và ra mắt giải đua thuyền buồm riêng.